Trang chủ     Bóng đá   /   Ecopark 2-2 Du Lịch: Màn đối đầu "bùng nổ"

Ecopark 2-2 Du Lịch: Màn đối đầu "bùng nổ"

Sự chạm trán giữa Ecopark và Du Lịch gần đây đã mang về tiếng vang lớn cho giới chuyên môn và người hâm mộ. Cụ thể, Ecopark và Du Lịch đã mang đến một màn đối đầu hấp dẫn với bàn thắng bùng nổ. Mặc dù mang về kết quả hòa 2-2 nhưng đây lại chính là lần đầu tiên giải bóng đá 7 người Vô địch Toàn quốc Hyundai Cup 2020 by TC Motor - Khu vực miền Bắc (HPL-S8). Theo thống kê thành tích thời gian gần đây, đội bóng Du Lịch đang đứng đầu chỉ sau 8 vòng đấu với kết quả mang về là 16 điểm. Họ hiện tại đang được tham gia chơi khi sở hữu lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vị cao nhất. Theo đó, Ecopark cũng đang là đối thủ đầu tiên trong số 3 câu lạc bộ mà đội bóng tới từ Lào Cai phải trực tiếp đối đầu.

Hoàn toàn không giống với phong độ chói sáng của các cầu thủ Du Lịch, hiện Ecopark đang giữ cho mình những bất ổn sau khi nhận thất bại hai trận đấu liên tiếp. Du Lịch hiện tai đang phải chạm trán với vị thế đầu bảng chắc chắn là những người được đánh giá cao hơn. Thế nhưng ngay từ khi bước vào trận đấu, các cầu thủ đến từ Thạch Thất này mới là đội bóng mở được tỷ số. Phút 14 bắt đầu, xuất phát từ một tình huống bất ngờ phản công chớp nhoáng. Khi đó, Đức “Batigol” đón bóng trong tư thế nhiều cơ hội thuận lợi đặt lòng vào góc gần đánh bại thủ thành của  Đức “Tỉn”. Chính điều này đã giúp họ có thể mở điểm cho Ecopark. Điều đánh nói đương nhiên Du Lịch sẽ không hề dễ bị khuất phục. Đội bóng cũng đưa ra lời lý giải vì sao họ đang nắm giữ vị trí nhất bảng thời gian lâu như vậy. Thậm chí, với bản lĩnh của một ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cup vô cùng danh giá của giải đấu.

Trải qua 8 phút sau bàn mở tỷ số của đối thủ, các cầu Du Lịch cũng đã thành công trong việc lấy lại thế cân bằng với bàn thắng của Đức “Cris”. Tiền vệ mang áo số 15 vẫn đang tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng kể từ sau cú hattrick ở vòng đấu vừa qua. Đức “Cris” đang xoay sở vô cùng khéo léo trước vòng vây của các cầu thủ Ecopark. Thành tích này được kết thúc trước khi tung cú sút đầy quyết đoán không cho thủ môn là Quàng Thế Tài nhận về một cơ hội cản phá. Nhật “Tân” - Đức “Cris” có lẽ đang là cặp tiền vệ đáng xem nhất ở HPL-S8 năm nay. Nếu trong trường hợ Đức “Cris” gỡ hoà cho Du Lịch thì đối tác của cầu thủ này ở hàng tiền vệ là đội trưởng Nhật “Tân”. Vậy chính điều này sẽ giúp cho đội nhà vươn lên ở phút 42 của trận đấu. Đội trưởng của Du Lịch cũng đang có trong tay một pha solo cực kì đẳng cấp vượt qua hàng loạt cầu thủ của Ecopark. Kết quả này được thực hiện trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại Quàng Tài và đưa Du Lịch vươn lên. Và sau bàn thắng này, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người sẽ nghĩ rằng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất HPL-S8 khó thoát khỏi tay của tiền vệ người Hải Dương. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ an bài sau bàn thắng của Nhật “Tân”.

QUẢNG CÁO

Nhưng diễn biến có sự thay đổi tại 10 phút sau bàn thắng, Ecopark lại có bàn gỡ hoà. Từ một pha phản công, chính Sinh “Dù” có đường căng ngang. Thêm vào đó, tiền vệ đội trưởng Dũng “nem” đã có một pha đánh gót vô cùng kĩ thuật. Điều này đã khiến cho Đức “Tỉn” đứng chôn chân. Và việc không giữ được lợi thế, chính Du Lịch chấp nhận chia điểm với các cầu thủ Ecopark. Từ 1 điểm mang về trong lượt trận này, Du Lịch mất đi một chút lợi thế trong cuộc đua chạm đến ngôi vô địch. Thế nhưng may mắn đã bất ngờ mỉm cười với họ khi ở trận đấu sau đó. Bởi một lý do Mobi thất thủ 1-2 trước EOC. Du Lịch và DTS đang có cùng 17 điểm sau vòng 8. Tuy nhiên đội bóng tới từ Lào Cai hiện vẫn đang tạm thời dẫn đầu khi có hơn hiệu số. Mùa giải còn hai trận đấu và nhận nhiệm vụ còn lại của Du Lịch là làm tốt nhiệm vụ của mình. Hướng đến mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng cùng với đó là chờ đợi những điều kì diệu xuất hiện.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích