Trang chủ     Bóng đá   /   Elon Musk chính thức lên tiếng về việc mua lại Man United

Elon Musk chính thức lên tiếng về việc mua lại Man United

Rạng sáng hôm nay, người giàu nhất thế giới Elon Musk đã gây sốc với dòng trạng thái đòi mua lại Man United. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, vị tỷ phú này đã lên tiếng lần nữa để đính chính lời nói của mình.

Elon Musk chỉ nói đùa về việc mua Man United

Vì sao nhà Glazer được gọi là

Vì sao nhà Glazer được gọi là "bọn đỉa tư bản hút máu" Theo Swiss Ramble, Bầy Quỷ Đỏ phải trả hơn 1,3 tỷ USD tiền lãi, nợ gốc và cổ tức cho các ông chủ người Mỹ.

Tỷ phú Elon Musk ra tay giải cứu Man United 

Tỷ phú Elon Musk ra tay giải cứu Man United  Hôm qua, người giàu nhất thế giới Elon Musk đã đăng tải trên Twitter cá nhân với thông điệp muốn mua lại CLB Man United.

“Không, đây là một trò đùa trên Twitter. Tôi không mua bất kỳ đội thể thao nào” - Elon Musk trả lời khi được một phóng viên hỏi. Khoảng bốn giờ trước đó, tỷ phú giàu nhất thế giới đã đăng dòng trạng thái khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ: “Không có gì! Chỉ là tôi đang mua lại Man United.” 

QUẢNG CÁO

Một số người hâm mộ của Quỷ Đỏ đang cảm thấy bất bình trước sự sa sút của CLB, trước đó đã thúc giục Musk trên Twitter nên xem xét mua lại đội bóng. Tuy nhiên Elon Musk là người có tiền sử hay “đùa cợt” những vấn đề lớn trên mạng xã hội và đăng những dòng tweet thiếu tôn trọng. Nhiều khi chúng ta sẽ chẳng biết anh ta đang nói thật hay nói đùa.

Elon Musk chỉ nói đùa về việc mua Man United

Manchester United là một trong những CLB nổi tiếng nhất của làng túc cầu thế giới nhưng hiện tại đang gặp khủng hoảng trên sân cỏ và người hâm mộ đang kêu gọi chủ câu lạc bộ, gia đình Glazer hãy rút lui khỏi Man United. Đội bóng có trụ sở ở miền bắc nước Anh có hơn 32 triệu người theo dõi trên tài khoản Twitter và dòng tweet đầu tiên của Musk về câu lạc bộ đã thu hút được gần 400.000 lượt 'thích' trên nền tảng này trong vòng 4 giờ.

Tờ The Daily Mirror của Anh năm ngoái đưa tin rằng nhà Glazer đã chuẩn bị bán câu lạc bộ nhưng chỉ khi họ nhận đủ 4 tỷ bảng Anh. Nhà Glazer đã mua câu lạc bộ với giá 790 triệu bảng Anh vào năm 2005 và tình hình của đội bóng đá trở nên vô cùng tồi tệ trong khoảng 10 năm qua.

Phong trào chống Glazer đã đạt được đẩy lên cao trào vào năm ngoái sau khi Man United tham gia vào kế hoạch thành lập European Super League. Khởi đầu mùa giải năm nay, Man United đang đứng cuối bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu, âm 5 hiệu suất và chỉ mới ghi được 1 bàn thắng. Cuối tuần này, Man United sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà và khả năng cao họ sẽ có thêm trận thua thứ 3 liên tiếp ở Ngoại Hạng Anh mùa này.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích