Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Erling Haaland - Bản hợp đồng đáng giá từng xu của đội chủ sân Etihad

Erling Haaland - Bản hợp đồng đáng giá từng xu của đội chủ sân Etihad

Sau 4 vòng đầu tại Ngoại Hạng Anh, Erling Haaland đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng. Trong đó ấn tượng nhất có lẽ là cú hat-trick của tiền đạo người Na Uy trước đối thủ Crystal Palace.  

Tiền đạo người Na Uy đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải

Những điểm nhấn ấn tượng của “hai siêu tiền đạo” tại vòng 3 La Liga  

Những điểm nhấn ấn tượng của “hai siêu tiền đạo” tại vòng 3 La Liga   2 đội bóng đại kình địch là Real Madrid và Barcelona đều có được trọn vẹn 3 điểm trong vòng đấu này.

Nóng: MU chi 100 triệu euro, Ajax không muốn cũng phải “nhả” Antony

Nóng: MU chi 100 triệu euro, Ajax không muốn cũng phải “nhả” Antony Với việc đồng ý bạo chi số tiền lên đến 100 triệu euro, MU đã chính thức đạt được các thỏa thuận chiêu mộ Antony từ Ajax.

Vòng đấu cuối tuần qua, Nhà đương kim vô địch phải đối đầu với đội bóng vô cùng khó chịu Crystal Palace của HLV Patrick Vieira. Họ sớm nhận phải hai gáo nước lạnh từ pha phản lưới nhà của John Stone và cú đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Joachim Andersen. Hệ thống hai hậu vệ cánh dâng cao của Pep Guardiola hoàn toàn bị người đồng nghiệp bắt bài, khiến cho hàng công của Man City hoàn toàn bất lực trong 45 phút đầu tiên.

QUẢNG CÁO

Khi nhiều CĐV có mặt tại Etihad đang dần nghĩ đến viễn cảnh về thất bại đầu tiên của đội bóng con cưng tại mùa giải mới, thì bất ngờ bom tấn Erling Haaland đã lên tiếng với cú hat-trick không tưởng. Bernardo Silva là người giúp Man City rút ngắn tỷ số trước khi tiền đạo người Na Uy có cú băng cắt và đánh đầu để đội chủ nhà khuân bằng thế bế tắc. Lúc này, nửa xanh thành Manchester mới trở lại đúng hình ảnh vốn có và họ liên tục làm khổ hệ thống phòng ngự số đông của Crystal Palace.

Khả năng ghi bàn đa dạng đang giúp tiền đạo Na Uy trở nên cực kỳ đáng sợ

Bàn thắng thứ hai của Haaland lại đến từ khả năng đánh hơi không gian và xuất hiện đúng lúc sau đường chuyền của trung vệ John Stone. Nhưng trước đó phải kể đến một loạt các pha bóng đập nhả đầy tự tin của các cầu thủ Man City trong vòng cấm của đối phương. Chỉ với 3 cái bóng áo xanh, họ đã khiến cho hàng thủ của đội khách mất phương hướng trước khi nhận ra tiền đạo người Na Uy xuất hiện ở cột xa khung thành và đệm đóng đơn giản vào lưới.

Như các Pep Guardiola trả lời sau trận đấu: “Đây là phẩm chất cần thiết của tiền đạo hàng đầu thế giới”, cầu thủ 22 tuổi đã có tình huống di chuyển khôn ngoan để thoát được sự kèm cặp của các trung vệ đối phương và có được không gian thoải mái để kết liễu pha bóng này. Cuối cùng là bàn thắng ấn định tỷ số, Haaland thực sự là một con quái vật đúng nghĩa khi đè mặt bộ đôi trung vệ  Crystal Palace dễ dàng, trước khi điều chỉnh thước ngắm để hạ gục thủ môn Guaita.

Cú hat-trick này chỉ mới là bước khởi đầu của Haaland tại Xứ sở sương mù

Quả thực Man City đã mạnh lên rất nhiều kể từ khi sở hữu họng súng mang tên Erling Haaland. Mọi đường chuyền của tuyến tiền vệ hoặc các chân chạy cánh đều hướng đến một cái tên duy nhất và cầu thủ người Na Uy cũng cho thấy anh xứng đáng với niềm tin của các đồng đội. Chỉ sau 4 trận, cầu thủ 22 tuổi đã cân bằng với thành tích của huyền thoại Sergio Aguero trong những ngày đầu đến với SVĐ Etihad. Một sự hòa nhập nhanh nhưng đầy tính toán của cá nhân cầu thủ này lẫn ban huấn luyện của Nhà đương kim vô địch.

6 bàn thắng và 1 đường kiến tạo là đủ để thấy Haaland phù hợp với giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh và sẽ trở thành cơn ác mộng của mọi hàng thủ tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, anh vẫn cần những trận cầu lớn để có thể kiểm chứng được đúng thực lực lẫn tâm lý chiến. Nhưng nếu cứ tiếp tục phong độ hủy diệt như vậy, bom tấn người Na Uy hoàn toàn có thể trở thành Vua phá lưới mới của Ngoại Hạng Anh, qua đó giúp Man City chạm tay vào chiếc cúp tai voi đầu tiên trong lịch sử.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích