Trang chủ     Bóng đá   /   EURO 2020: Nín thở mà đá

EURO 2020: Nín thở mà đá

Chỉ 4 ngày nữa, EURO 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Các ĐT đều đang ở giai đoạn hoàn tất quá trình chuẩn bị. Nhưng dù cho có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu đi nữa, không HLV trưởng nào có thể an tâm được. Họ vẫn phải “nín thở mà đá” trong hoàn cảnh khó khăn này. 

Trận giao hữu cuối cùng của ĐT TBN trước khi bước vào giải đã bị huỷ. Vé bán ra của trận gặp Litva ấy đã được LĐBĐ TBN hoàn tiền lại cho những CĐV ít ỏi đặt mua. Lý do thì nhiều người cũng đã biết. Sau trận giao hữu 0-0 với BĐN, Sergio Busquets của TBN đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Sars-Cov-2. Và anh cũng phải rời ĐTQG ở giải đấu quan trọng trong hành trình xây dựng lại sức mạnh TBN mà Luis Enrique đang theo đuổi.

Marcus Rashford: “Tuyển Anh sẽ là tâm điểm tại Euro 2020”

Marcus Rashford: “Tuyển Anh sẽ là tâm điểm tại Euro 2020” Marcus Rashford tin rằng đội tuyển Anh với dàn hảo thủ và có đầy đủ những điều kiện tốt nhất có thể sẽ khiến Euro 2020 trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết. 

Roberto Mancini và một Italia mang “Ý” mới…

Roberto Mancini và một Italia mang “Ý” mới… Không nhiều người đề cao Italia trong cuộc đua vô địch EURO 2020. Cơ bản, Italia đang không có những hảo thủ ở tầm vóc siêu sao thế giới. Nhưng đừng bỏ qua họ.

LĐBĐ TBN đã gấp rút gọi 5 cái tên bổ sung để HLV Luis Enrique có vài ngày kiểm chứng tuyển lựa một cái tên thay thế Busquets. Đó là Raul Albiol, Rodrigo (Leeds United), Mendez (Celta Vigo), Fornals (West Ham) và Soler (Valencia). Cả 5 cầu thủ ấy đã có mặt ở Madrid ngày 07/06 để tham gia huấn luyện cùng đội tuyển. Nhưng dù cho sự bổ sung thay thế này có làm hài lòng Enrique đến mấy đi nữa thì cũng chỉ dừng ở mức độ hài lòng chấp nhận thời thế. Với ông, không một ai có thể thay thế được Busquets lúc này và không có anh, kế hoạch của ông bị ảnh hưởng cực lớn.

QUẢNG CÁO

Rất may cho toàn tuyển TBN là tất cả các cầu thủ còn lại, tất cả thành viên BHL đều âm tính trong đợt xét nghiệm nhanh vừa rồi. Chính vì lẽ đó, TBN sẽ không bị thêm tổn thất nào nữa. Đặc biệt là ở vai trò của HLV trưởng Enrique. Việc ông âm tính làm nhiều người TBN thở phào nhẹ nhõm. Dễ hiểu, nếu ông “dính chưởng”, TBN sẽ phải kiếm một HLV tạm quyền cho tới hết EURO. Ký ức của World Cup 2018 với việc cho Lopetegui nghỉ giữa giai đoạn bậc thềm của mùa giải đã đủ ám ảnh rồi. Không có xáo trộn nào kinh khủng bằng xáo trộn trên băng ghế huấn luyện ở thời điểm tối quan trọng như thế này.

busquets mắc covid

Sergio Busquets có kết quả dương tính trong lần xét nghiệm PCR mới nhất được thực hiện khi tập trung đội tuyển quốc gia

Nhưng có phải chỉ mình TBN là phải âu lo về dịch bệnh hay không? Việc EURO được tổ chức ở 11 thành phố khác nhau, trải từ Đông (Baku, St. Peterburg…) cho tới Tây (London, Seville… ), từ Bắc (Glasgow, Copenhagen…) cho tới Nam (Roma…) đã đặt ra một thách thức khá lớn cho các đội bóng phải di chuyển nhiều. Nguy cơ lây nhiễm trong tình hình dịch Covid-19 này vẫn đang đe doạ tất cả các HLV, kể cả là khi đội bóng của họ có được tiêm vaccine rồi đi chăng nữa. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra bởi các biến chủng của Sars-Covi 2 quả thực rất phức tạp. Và quy định của UEFA về dịch tễ là nghiêm ngặt vô cùng.

Sau khi Busquets được xác định dương tính với Covid-19, nhiều tấm ảnh anh ôm Cristiano Ronaldo trong trận giao hữu giữa TBN với BĐN đã được đăng tải. Ai cũng lo ngại cầu thủ lớn nhất của BĐN có thể sẽ “dính chưởng” oan gia. LĐBĐ BĐN tất nhiên đã có những biện pháp y tế lập tức và cần thiết không chỉ cho mình Ronaldo mà còn cho cả tập thể ĐKVĐ EURO. Thay ngựa ở phút chót này là điều ai cũng sợ hãi cả. Mọi sự chuẩn bị dày công mấy năm trời nhiều khi có thể chỉ vì một con virus nho nhỏ mà trở thành công cốc ở vào một khoảnh khắc không ngờ.

Hãy thử hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu như vào giải rồi, tức là khi đã chốt danh sách đăng ký rồi, bỗng dưng một đội tuyển nào đó phát hiện 5-6 cầu thủ dương tính? Liệu UEFA có đặc cách cho họ để bổ sung hay không? Theo quy định của UEFA về Covid-19, nếu một đội có số lượng cầu thủ bị nhiễm khá nhiều nhưng họ vẫn đảm bảo được có đủ 13 cầu thủ (gồm 1 thủ môn) cho trận kế tiếp thì bóng vẫn lăn. Như vậy, theo như danh sách đăng ký 26 người, một đội nếu xui xẻo có 13 người dương tính, chắc họ sẽ ước gì dương tính thêm 1 người nữa cho đủ 14 để UEFA có đặc cách trong chuyện bổ sung giữa đường.

Covid-19 thực sự là một mối đe dọa lớn dù BTC EURO có kỹ lưỡng đến đâu

Về nguyên tắc, chắc chắn rất nhiều đội đã tiến hành tiêm vaccine cho cầu thủ của mình song không hẳn 100% cầu thủ đã được tiêm chủng. Câu chuyện của Busquets đủ minh chứng cho sự bất toàn ấy. Hơn nữa, việc tiêm ngừa vaccine hiện nay chủ yếu sử dụng các loại thuốc một liều hai lần tiêm (trừ loại của Johnson & Johnson) và thời gian cách quãng giữa hai lần tiêm rơi vào khoảng từ 20 đến 28 ngày. Nếu vậy, khó có chuyện 100% cầu thủ đã được tiêm chủng bởi mùa giải ở các giải VĐQG châu Âu cũng mới chỉ kết thúc cách đây chưa đầy 1 tháng. Sau mỗi lần tiêm, người tiêm cần được nghỉ dưỡng ít nhất vài ngày. Bởi thế, họ khó có thể được tiêm phòng khi đang thi đấu cho CLB. Sau giải VĐQG là tập trung cho ĐTQG ngay với lịch trình tập đã được hoạch định cụ thể từ trước. Thời gian để tiêm gần như là không có.

Nguy cơ dịch đe doạ EURO 2020 là câu chuyện có thật và nói thẳng, tất cả các ĐTQG hiện nay đều như những người đi thăng bằng trên dây. Họ đều phải “nín thở mà đá”, vừa đá vừa cầu nguyện mọi thứ suôn sẻ, trót lọt để cả đội đi được càng xa càng tốt, càng gần cái đích cuối cùng càng tốt.

Việc Luis Enrique mất người vì Covid-19 sẽ càng khiến các đồng nghiệp của ông phải e dè hơn. Đặc biệt là giới cầu thủ. Họ, nhiều khi vì chủ quan, cũng đã quên mất mình đang sống trong nguy cơ đại dịch. Đơn cử như trường hợp của Thomas Partey của Arsenal. Hồi cuối tháng 5 vừa rồi, cầu thủ này đã bị bắt gặp dự một bữa tiệc chui và… không đeo khẩu trang. Hoặc như vụ Ben Chilwell và Mason Mount cũng đi tiệc tùng không khẩu trang ở Madrid trước trận bán kết Champions League hay vụ Lukaku bị cảnh sát Milan phạt vì bữa tiệc sinh nhật của anh có tới 23 khách vi phạm quy định phòng dịch của Italia chẳng hạn. Nguy cơ đều từ đó mà ra. Khó lòng các HLV có thể kiểm soát nổi. Chỉ có chính cầu thủ phải tự bảo vệ mình mà thôi.

4 ngày nữa bóng sẽ lăn và mong sao, đừng có đội bóng nào gặp phải rủi ro Covid-19. EURO cần được diễn ra trọn vẹn với mọi thắng thua không thể bị đổ lỗi hay biện minh vì một khách quan dịch bệnh. Và trong khi cầu thủ “nín thở mà đá” thì giới mộ điệu cũng phải “nín thở mà xem” bởi mỗi người đều có một đội bóng yêu thích riêng, có cầu thủ yêu thích riêng mà họ không hề muốn đội bóng và thần tượng của mình phải chia tay EURO chỉ vì một lý do… lãng nhách.

Hà Quang Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích