Trang chủ     EURO 2020   /   Frank de Boer: Thực tài hay kém cỏi?

Frank de Boer: Thực tài hay kém cỏi?

Nếu phải tìm một HLV ẩn số của EURO 2020, người ấy phải là Frank de Boer. Đơn giản, với tất cả những gì De Boer đang làm, câu hỏi về khả năng thật của ông vẫn đang lớn dần, và chỉ có thể được trả lời bằng những trận đánh lớn.

“Thảm hoạ”, có lẽ Frank de Boer sẽ mang theo nhận xét ấy về mình đến tận cuối đời, hoặc chí ít đến khi ông đối diện và chiến thắng người đã thốt ra nhận xét ấy ở một trận đấu lớn, tầm cỡ một trận chung kết Champions League chẳng hạn. Và người nhận xét về Frank, không ai khác, chính là Jose Mourinho, ở thời điểm 4 năm trước, khi de Boer là HLV của Crystal Palace.

HLV đội tuyển Hà Lan xác nhận sẽ chỉ có 2 sự thay đổi người trong trận đấu với Macedonia

HLV đội tuyển Hà Lan xác nhận sẽ chỉ có 2 sự thay đổi người trong trận đấu với Macedonia Hà Lan đã vượt qua vòng 16 đội và ở vị trí đầu bảng, nhưng De Boer muốn giữ đà và xác nhận chỉ có hai sự thay đổi sẽ được thực hiện cho cuộc đụng độ cuối cùng với Bắc Macedonia.

Frank de Boer rồi sẽ phá hỏng Hà Lan?

Frank de Boer rồi sẽ phá hỏng Hà Lan? Euro 2020, sân khấu lớn đánh dấu sự trở lại của tuyển Hà Lan sau 7 năm kể từ World Cup 2014, rất có thể sẽ chỉ mang đến nỗi thất vọng dành cho người hâm mộ Oranje.

Trước Crystal Palace là Inter Milan. Hai cú sa thải ấy nó như cái vết tì cực lớn trong tâm lý của de Boer. Và con người thì luôn được/bị đánh giá dựa trên kết quả. Khi kết quả không tốt, người ta dễ lấy nó làm điểm tựa để đánh giá toàn bộ năng lực của một cá nhân mà quên mất rằng, có khả năng kết quả ấy có nguyên nhân của một giai đoạn ngắn ngủi đó mà thôi. Cái sự lập lờ giữa một giai đoạn ngắn và cả quá trình trong việc đánh giá chất lượng một con người nhiều khi lại là thứ khiến người ta không thể nào ngóc đầu lên nổi.

QUẢNG CÁO

Frank de Boer bị Crystal Palace sa thải sau 77 ngày

Frank de Boer bị Crystal Palace sa thải sau 77 ngày

Chuỗi kết quả không như ý ở giai đoạn đầu de Boer nhận ĐT Hà Lan từ tay Koeman lại càng khẳng định thêm nhận xét của Mourinho “có vẻ đúng”, đặc biệt là với những ai tiếp nhận chúng bằng cảm tính. Và cho đến tận khi EURO 2020 khai màn, ngờ vực về De Boer cũng lớn dần, nhất là khi Hà Lan của ông vượt qua Ukraine bằng cái cách đối thủ tự thua ở bàn thứ 3 sau pha xử lý ngớ ngẩn của thủ môn Bushchan.

Trước khi gặp Ukraine, CĐV Hà Lan còn thuê cả máy bay tư nhân chạy biểu ngữ “Frank, hãy thắng với 4-3-3”. Cái sơ đồ gắn với những lẫy lừng của tuyển Hà Lan được xem là chuẩn mực và những ai xem bóng đá theo cách cảm tính bởi thế sẽ nghĩ 3-5-2 của de Boer là tiêu cực, là phòng ngự, phản bản sắc. Lối chỉ trích này khiến chúng ta nhớ đến tuyên bố của Xavi ngày nào đại ý “chỉ có 2% số người yêu bóng đá trên tinh cầu này thực sự hiểu bóng đá là gì”.

Thực sự, chọn chơi 3-5-2 là De Boer đã chơi mạo hiểm tất tay để tấn công. Cái cách Dumfries và Van Aanholt luôn dâng cao như tiền đạo cánh đã khiến Hà Lan vận hành như 3-3-4 thì đúng hơn. Đá kiểu đó, cơ hội tạo ra có thể rất nhiều, và áp đảo. Song, nó cũng là con dao hai lưỡi nếu đối thủ phản công sắc và chính Ukraine đã khiến Hà Lan lạnh gáy ở trận mở màn.

Máy bay của fan nói de Boer hãy dùng sơ đồ 4-3-3

Máy bay của fan nói de Boer hãy dùng sơ đồ 4-3-3 trước trận gặp Ukraine

De Boer đã có điều chỉnh ngay ở trận thắng Áo. Dumfries và Van Anholt đã không dâng cao để sơ đồ thực chiến là 3-3-4 như trận trước nữa mà họ nhìn nhau mà lên để luôn duy trì định dạng hoặc 3-4-3 hoặc 3-5-2 và có thể co về thủ trong một hệ thống với 4 hoặc 5 hậu vệ. Và ở trận cuối gặp Bắc Macedonia, Hà Lan còn linh hoạt hơn trong sơ đồ thực chiến khi 3-5-2 của họ có thể linh hoạt thành 3-4-2-1, 3-4-3 và thậm chí cả 4-3-3 khi Timber vào sân thay Vrij ở hiệp 2.

Ngoài ra, việc De Boer đưa Wijnaldum lên đá hộ công cũng đã khiến Hà Lan sáng nước hơn. Đây là vị trí mà Wijnaldum rất muốn được chơi và trong đàm phán với PSG, anh cũng được đảm bảo sẽ được chơi ở vị trí ấy nhiều hơn là một số 8 thông thường. Có lẽ, bây giờ mới là lúc Hà Lan thực sự lộ diện.

Nhưng chỉ với 9 điểm, 8 bàn ghi được và để thua 2 bàn ở một bảng gồm Ukraine, Áo, Bắc Macedonia chưa đủ để trả lời câu hỏi “De Boer có tài hay kém cỏi?”. Nhận xét về ông lúc này là quá sớm và lời khen cũng không khác gì những chê bai cũ khi làm quá lên một giai đoạn ngắn như thể nó là tiêu biểu cho cả sự nghiệp.

Frank de Boer

Frank de Boer vẫn là một huấn luyện viên rất giỏi về lý thuyết

Song, nói gì thì nói, ở một nền bóng đá giàu truyền thống như Hà Lan, một HLV được cấp bằng chuyên nghiệp chắc chắn phải rành rẽ lý thuyết vô cùng. Họ sẽ hiểu cặn kẽ tất cả kho tàng kiến thức chiến thuật bởi ngay từ lớp năng khiếu, họ đã được đào tạo chơi đa vị trí và hiểu cặn kẽ từng đặc điểm của vị trí cũng như tuyến ở trên sân. Frank de Boer không phải ngoại lệ. Nói về lý thuyết, chắc ông không thua đồng nghiệp nào ở EURO 2020 này.

Quan trọng là từ lý thuyết đi tới thực chiến. Và câu trả lời của De Boer đang còn để ngỏ. Ông phải chứng minh nó qua từng trận ở vòng loại trực tiếp khi đối thủ của mình là những bộ óc tinh khôn, sâu sắc và nhiều kinh nghiệm,

Ít ra, tính đến lúc này, nếu chỉ đánh giá 3 trận vòng bảng, công tâm có thể khen De Boer được rồi. Còn ai nói Hà Lan của ông đá mất bản sắc của nền bóng đá xứ sở tulipa, người đó nhiều khả năng mãi cũng không phấn đấu được vào nhóm 2% mà Xavi đã đề cập.

Hà Quang Minh

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích