Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Frank Lampard: Chương mới tại Everton

Frank Lampard: Chương mới tại Everton

Chỉ vài ngày sau khi Lampard đồng ý dẫn dắt Everton, huyền thoại của Chelsea đã sớm gây ấn tượng với khả năng “chèo kéo” người cũ vào bộ sậu mới của mình. Cựu hậu vệ trái Ashley Cole vừa xác nhận cũng sẽ rời Chelsea để gia nhập ban huấn luyện The Toffees, làm trợ lý cho người đồng đội cũ. Trang chủ của Everton vừa đưa ra thông báo chính thức về việc bổ nhiệm Cole làm trợ lý HLV đội một cho Lampard.

Cả hai đã dành cho nhau những lời chào thân thiết cho cuộc tái hợp này. Lampard nói rằng: "Tôi rất vui khi được thêm Ashley vào đội ngũ huấn luyện của mình. Mọi người đều biết về sự nghiệp thi đấu tuyệt vời của anh ấy và những thành tích anh ấy đã đạt được. Ashley là một HLV được kính trọng và đã được công nhận bởi thời gian làm việc với U21 Anh. Anh ấy sẽ mang lại nhiều nhiệt huyết, kinh nghiệm thi đấu. Ashley là một HLV trẻ rất giỏi, người tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ huấn luyện của chúng tôi". 

5 bom xịt NHA trong phiên chợ Đông khủng khiếp nhất, fan chỉ biết thốt lên:

5 bom xịt NHA trong phiên chợ Đông khủng khiếp nhất, fan chỉ biết thốt lên: "Một cú lừa!" Kỳ chuyển nhượng Đông được đánh giá là khó giúp các đội bóng mang về những tân binh chất lượng hơn so với kỳ chuyển nhượng Hè.

Thua trắng trước Chelsea, HLV Conte giận ra mặt với chủ tịch Tottenham

Thua trắng trước Chelsea, HLV Conte giận ra mặt với chủ tịch Tottenham Spurs vừa có trận thua thứ 3 liên tiếp trước Chelsea chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

QUẢNG CÁO

Trong khi Cole cũng chia sẻ cảm nghĩ sau khi gia nhập Everton: "Tôi đã rất vui mừng khi Frank đề nghị tôi tham gia cùng anh ấy tại Everton. Đây là một cơ hội tuyệt vời với một CLB tuyệt vời. Tôi đến đây để làm việc chăm chỉ và cố gắng giúp mang lại thành công cho đội bóng. Cơ hội được làm việc với Frank một lần nữa là điểm thu hút lớn khác. Anh ấy là một nhà quản lý và lãnh đạo xuất sắc. Với những thành viên còn lại trong BHL, chúng tôi có sẵn mọi thứ cho những mục tiêu muốn chinh phục cùng nhau".

Cùng với Joe Edwards và Chris Jones, vốn là những trợ lý đã làm cùng Lampard khi còn ngồi ghế nóng ở Chelsea, Ashley Cole sẽ gia nhập vào đội ngũ trợ lý của Lampard, trong đó còn có thêm những cái tên HLV tạm quyền sau khi sa thải Benitez Duncan Ferguson, Paul Clement, và huấn luyện viên thủ môn Alan Kelly. Clement trước đây từng là trợ lý cho Carlo Ancelotti tại Real Madrid và PSG và được đánh giá là người có tính sáng tạo rất cao trong các phương pháp huấn luyện.

Không mất quá nhiều thời gian hòa nhập, Lampard cho thấy anh đã sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc mới, mà việc đầu tiên có lẽ là cần dọn dẹp sạch sẽ đống bộn bề ở Everton. 

Được biết trước khi nhắm Lampard, ông chủ Moshiri từng nhắm hai cái tên Duncan Ferguson và Vitor Pereira cho vị trí thuyền trưởng đội bóng vùng Merseyside. Nhưng đến cuối các sếp lớn của đội chủ sân Goodison Park đã chọn Lampard. Kinh nghiệm có, dù chưa nhiều, mức độ quen thuộc với môi trường Premier League và nhất là đã quen với hoàn cảnh dọn dẹp tàn dư của người tiền nhiệm. 

Với thực lực của Everton, họ đáng lẽ phải mơ về nhóm đua vé dự cúp châu Âu chứ không phải đứng vị trí thứ 16, chỉ thắng 1 trong 13 trận gần nhất, và lao đao với cuộc chiến trụ hạng như hiện tại. Nhiệm vụ của Lampard rất rõ ràng, hồi sinh The Toffees. 

Đó là chưa kể câu chuyện về các đời HLV của Everton trong những năm qua cũng là chủ đề nóng khi ông chủ Moshiri thay tới 6 huấn luyện viên trong 6 năm qua, khiến đội bóng loay hoay mãi giậm chân tại chỗ. Áp lực dành cho Lampard vào lúc này cũng là không hề nhẹ nhàng hơn mấy lúc anh ngồi vào ghế HLV Chelsea. 

Tân HLV Frankie sẽ chỉ có khoảng 1 tuần làm quen với Everton trước khi chính thức chạm mặt các đối thủ Brentford, Newcastle hay Leeds. Trong thời gian nhanh nhất, Lampard phải cho ra công thức tốt nhất, từ những mảnh ghép cũ và mới được đưa về như Dele Alli, hay Van de Beek.

Chưa cần biết khả năng dẫn dắt của Lampard ra sao nhưng ở khoản thuyết phục, Lampard có vẻ đang làm rất tốt đó chứ. Từ việc làm xiêu lòng chủ sở hữu Kenwright gật đầu chi tiền mua Van de Beek và Alli - hai ngôi sao đang thất sủng ở Manchester United và Tottenham. Cho đến việc mang Ashley Cole gia nhập bộ sậu trợ lý của mình chẳng hạn.  Có thêm Cole, Lampard sẽ thêm tự tin để hoàn thành sứ mệnh mới tại đây. 

Trong giai đoạn cuối thời cầm quân của Benitez, Everton phải chịu một làn sóng chỉ trích dữ dội từ chính cổ động viên nhà. Bên cạnh chơi tốt, Lampard còn phải hàn gắn những vết nứt của câu lạc bộ. Đó là lấy lại niềm tin, đó là gợi lại hai chữ nhiệt huyết ở từng cậu học trò. Mà nói về điều này, có chăng, Lampard có thừa kinh nghiệm. 

Nhắc tới Frankie, anh không được nhắc tới như là một siêu sao có tài năng thiên bẩm như Messi, hay là tỏa sáng rực rỡ như cách Ronaldo vẫn thường. Lampard là “Người không phổi”, là mẫu cầu thủ cần cù, chăm chỉ, chịu khó, cầu toàn. Lampard phi thường vì phát huy hết những gì tốt nhất của một người “bình thường” có được. 

"Tôi luôn luôn đề cập đến sự đam mê và nỗ lực chiến đấu. Tôi đã luôn dùng nó để thúc đẩy sự nghiệp cho các cầu thủ, luôn biết phải chăm chỉ để trở thành những người giỏi nhất. Khi đến với vai trò là một nhà quản lý, tôi vẫn vậy và dĩ nhiên luôn muốn các học trò của mình tuân thủ theo điều đó." - Lampard phát biểu. 

Những tài năng trẻ như Mason Mount, Tomori hay Abraham đều phát triển vượt bậc dưới bàn tay nhào nặn của thầy Lâm. Người hâm mộ Everton kỳ vọng Lampard sẽ tiếp tục truyền lại đồng lực thi đấu cho các cầu thủ, như các anh tuyên bố: 

"Everon phải là một tập thể tự tin cầm bóng trên sân đấu, kiểm soát thế trận và sẵn sàng ép đối thủ tại phần sân của họ. Khi không có bóng, toàn đội phải quyết liệt để giành lại. Đây chính là hình ảnh câu lạc bộ mà tôi muốn xây dựng". 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích