Trang chủ     Bóng đá   /   Gareth Bale: “Tôi đã quá quen với việc xứ Wales phải ngồi chiếu dưới”

Gareth Bale: “Tôi đã quá quen với việc xứ Wales phải ngồi chiếu dưới”

Đội trưởng của đội tuyển Xứ Wales cho rằng bản thân anh không hề cảm thấy lo lắng trước những lời chê bai về thực lực của đội bóng và cho biết  vị trí chiếu dưới đã quá quen thuộc với Xứ Wales.

Gareth Bale cho biết Xứ Wales đã quen với việc bị xem là những kẻ yếu ớt. Ngay cả khi bước vào vòng 16 đội Euro 2020, họ vẫn bị cho là đội lót đường. So với Đan Mạch, họ ít nhận được sự ủng hộ hơn, đặc biệt điều này còn có chiều hướng giảm xuống khi Eriksen gục ngã trên sân. Đan Mạch đã vượt qua vòng loại một cách cực kỳ xúc động và bất ngờ vươn lên vị trí nhì bảng sau tuyển Bỉ. 

Xứ Wales vs Đan Mạch: Cân tài cân sức

Xứ Wales vs Đan Mạch: Cân tài cân sức Trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội Euro 2020 giữa Xứ Wales vs Đan Mạch sẽ được diễn ra vào lúc 23h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý xoay quanh trận đấu này nhé!

Gareth Bale Wales

QUẢNG CÁO

Dù đối thủ được đánh giá cao hơn và được yêu mến nhiều hơn. Thế nhưng Gareth Bales lại chẳng coi đây là vấn đề lớn. 

"Dù sao thì đó cũng là điều bình thường", tiền đạo của Real Madrid nói trong cuộc họp báo trước trận đấu trước trận đấu vào thứ Bảy tại Amsterdam.

"Chúng tôi luôn là kẻ yếu hơn và đã quen với điều đó. Nó không tạo ra sự khác biệt đối với chúng tôi."

Bale cho biết đội bóng xứ Wales đã gửi sự ủng hộ của họ đến Eriksen kể từ khi cầu thủ 29 tuổi của Inter Milan gục ngã trên sân vận động Parken của Copenhagen vào ngày 12/6.

Mọi người đều hướng về Eriksen

Rõ ràng là chúng tôi hiểu tình huống đã xảy ra với họ và chúng tôi đã gửi tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất đến Christian,” Bale nói.

"Thật là tuyệt vời khi đội Đan Mạch đã làm được điều đó. Nhưng đến trận đấu ngày mai, sẽ chỉ có chúng tôi và họ trên sân, và hy vọng chúng tôi có thể thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời và hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Đan Mạch đã hoàn thành cú đúp tại Nations League trước Xứ Wales vào năm 2018 khi hai quốc gia gặp nhau lần cuối cùng, giành chiến thắng 2-0 tại Aarhus và 2-1 tại Cardiff.

Bale nói: "Đó là một thách thức lớn khác. Chúng tôi biết Đan Mạch là một đội bóng rất tốt, được tổ chức rất tốt và có một số cầu thủ rất tốt.

"Vì vậy, họ sẽ không bị đánh giá thấp bởi chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng bắt đầu và mang đến một màn trình diễn tuyệt vời."

Quang Dũng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích