Trang chủ     Uefa Nations League   /   Giroud trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Pháp

Giroud trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Pháp

Với pha đánh đầu thành bàn ở phút thứ 65, Giroud đã trở thành tiền đạo lớn tuổi nhất ghi bàn cho đội tuyển Pháp (35 tuổi 357 ngày). Anh cũng chỉ kém kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Thierry Henry đúng 2 bàn.

Giroud trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Pháp

Nunez tiếp tục khiến Liverpool và người hâm mộ cảm thấy “ớn lạnh”

Nunez tiếp tục khiến Liverpool và người hâm mộ cảm thấy “ớn lạnh” Darwin Nunez đang khiến Liverpool và người hâm mộ cảm thấy phát ngán khi không chỉ tệ trên sân đấu mà còn ở sân tập.

Bị chê “dở” hơn Messi, Ronaldo lập tức có pha đáp trả không kém gì “trẻ trâu”

Bị chê “dở” hơn Messi, Ronaldo lập tức có pha đáp trả không kém gì “trẻ trâu” Việc bị chê chơi bóng dở hơn Messi đã khiến Ronaldo nổi nóng và những hành động không hay.

Sau rất nhiều biến động trong phòng thay đồ từ chuyện Mbappe tranh cãi về quyền hình ảnh với LĐBĐ Pháp (FFF), hay Pogba bị chính người anh trai tống tiền, tưởng rằng Les Bleus sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ thi đấu. Tuy nhiên với sức mạnh và dàn hào thủ vượt trội, đội tuyển Pháp vẫn dễ dàng đánh bại Áo với tỷ số 2-0. Họ áp đảo đối thủ với tỷ lệ cầm bóng lên tới 61%, dứt điểm 22 lần với 6 cú sút trúng đích.

QUẢNG CÁO

Tâm điểm của sự chú ý, tiền đạo Kylian Mbappe vẫn cho thấy lý do anh là biểu tượng tại đất nước này với cú dứt điểm lạnh lùng ngay đầu hiệp 2. Cậu bé vàng nước Pháp đã ghi được 28 bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia kể từ khi ra mắt tại Luxembourg ngày 25/3/2017. Mặc dù vướng phải không ít rắc rối bên ngoài sân cỏ, nhưng cầu thủ 34 tuổi chắc chắn vẫn sẽ là đầu tàu của Những chú gà trống Goloa tại kỳ World Cup tới đây.

Mbappe cũng đã tỏa sáng với bàn thắng khai thông thế bế tắc

Tuy nhiên dấu mốc này bị lu mờ trước pha lập công của người cũ Olivier Giroud. Cơn bão chấn thương càn quét đội tuyển Pháp vô tình lại tạo cơ hội cho những người cũ, tưởng đã không còn cơ hội được triệu tập. Cú đánh đầu ở phút thứ 65 cũng giúp tiền đạo AC Milan trở thành chân sút lớn tuổi nhất ghi bàn cho Les Bleus. Với 35 tuổi 357 ngày, anh xô đổ kỷ lục của Roger Marche thiết lập ở trận gặp Tây Ban Nha hồi tháng 12/1959 (35 tuổi 287 ngày).  

Giroud đã có 49 bàn cho tuyển Pháp. Thành tích này nhiều thứ hai trong lịch sử hơn 100 năm của Les Bleus, và chỉ kém hai bàn so với kỷ lục của huyền thoại Thierry Henry. Trong khi đó, Griezmann có pha kiến tạo thứ 25 cho Pháp, sánh ngang với Henry với tư cách là cầu thủ kiến tạo tốt nhất của cho đội tuyển nước này ở thế kỷ 21.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích