Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: CR7 và chuyện cái đầu

Góc Hà Quang Minh: CR7 và chuyện cái đầu

Lần gần nhất CR7 ghi bàn bằng pha đánh đầu đúng thương hiệu của mình là pha ấn định tỷ số 3-2 trong trận gặp Atalanta ở Champions League. Và từ sự thiếu vắng pha đánh đầu ấy, chúng ta cũng có vài thứ để suy luận, và suy ngẫm…

Bật cao, có điểm dừng trên không, đón bóng chuẩn, đánh đầu “căng đét” tung lưới và ghi bàn, đó đã là một hình ảnh quá quen thuộc của CR7. Thậm chí, đã từng có cả những thống kê dữ liệu về tầm cao của cú bật nhảy, về khoảng thời gian dừng lại trên không của Ronaldo đủ để chứng minh rằng anh như một “siêu anh hùng” trong bóng đá. Nhưng rất tiếc, ở Man Utd, kể từ khi CR7 trở lại, những pha ghi bàn kiểu này gần như đã không còn nữa.

Ngoài Haaland, Man Utd có thể còn đưa một chân sút đáng sợ khác tại Bundesliga vào tầm ngắm

Ngoài Haaland, Man Utd có thể còn đưa một chân sút đáng sợ khác tại Bundesliga vào tầm ngắm Trong bối cảnh Quỷ Đỏ đang gặp quá nhiều khó khăn, không loại trừ khả năng Cristiano Ronaldo cũng sẽ tính đến chuyện rời Old Trafford.

Soi kèo phạt góc Man Utd vs Brighton, 03h15 ngày 16/02

Soi kèo phạt góc Man Utd vs Brighton, 03h15 ngày 16/02 Bên cạnh những kèo chính, hãy cùng Thể Thao Số 247 phân tích kèo phạt góc trận Man Utd vs Brighton để bạn có thể đánh bại nhà cái.

QUẢNG CÁO

Có thể lý giải rằng vì cả tập thể Man Utd chơi thiếu sức sống và thiếu những pha tạt bóng đúng tầm để Ronaldo có thể thi triển thứ công phu thượng thừa của mình. Thêm vào đó, dưới bàn tay của Rangnick, Man Utd chủ trương chơi bóng trực diện, tấn công ở trung lộ là chủ yếu thay vì tấn công biên nên những cú tạt bóng hiếm hoi kia lại càng khan hiếm thậm tệ. Khi không có quả tạt, tất nhiên làm sao có quả đánh đầu. Cái đầu vàng của Ronaldo có thể xem như mất tích ở Man Utd vì lý do khách quan cũng không sai.

Nhưng có lý do chủ quan nữa hay không khi Ronaldo đang cho thấy dấu hiệu khan hiếm bàn thắng không chỉ bằng đầu mà cả bằng chân? Nhìn những pha dứt điểm của anh ở các trận gần đây, như điển hình ở trận gặp Southampton chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể nhận ra uy lực của nó. Song, việc bàn thắng không tới có thể do một phần thiếu may mắn, một phần thủ thành đối phương qúa xuất sắc nhưng không thể phủ nhận phần lớn hơn: sức rướn của Ronaldo dường như đã kém đi rất nhiều ở tuổi 37.

Khi sức rướn kém đi, chắc chắn độ chính xác của pha dứt điểm, độ hiểm hóc của pha dứt điểm cũng bị ảnh hưởng. Sức rướn tốt, thời điểm dứt điểm cũng hoàn hảo hơn và có thể khiến thủ thành đối phương ở vào thế khó khăn hơn. Nhìn chung, một bàn thắng đến từ tổng hoà rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan như vậy. Nhưng khi yếu tố chủ quan là sức rướn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nó chính là yếu tố nền tảng để tạo ra một chuỗi kết quả rất khác sau đó.

Ralf Rangnick chỉ trích CR7 khi anh không hiệu quả như mong muốn trên hàng công cũng có lý do của ông. CR7 được kỳ vọng đưa về Man Utd để trở thành nguồn săn bàn mạnh mẽ nhất của đội bóng. Và anh có cơ hội không, mỗi khi được ra sân? Có, nếu không nói là rất nhiều. Nhưng hiệu suất thì đã giảm sút hẳn. Đó cũng là lý do vì sao mà Real rồi Juventus đã buông tay dễ dàng đến thế bất chấp việc hình ảnh cá nhân của Ronaldo vẫn là một nguồn lợi tài chính rất lớn.

Chính sự suy giảm về sức rướn này cũng khiến Ronaldo không còn những pha bứt nhanh qua người đều đặn ở mỗi trận. Thêm vào đó, khi cần tạo áp lực tranh chấp bóng ngay từ tuyến dưới của đối thủ, CR7 cũng không thể đóng góp được nhiều dù anh luôn có ý thức đóng góp. Và từ đó, vai trò đầu tàu của anh cũng nhạt nhoà khiến nhiều người thẳng thừng đi đến nhận xét “Ronaldo chính là gánh nặng của Man Utd”.

Là một cầu thủ có lịch sử gắn bó với Man Utd nhiều nhất, hiểu rõ văn hoá Man Utd nhất trong đội hình hiện tại, Ronaldo cũng được kỳ vọng là người đi đầu dẫn dắt lớp đàn em. Nhưng anh chưa cho thấy mình thể hiện vai trò ấy đủ sức nặng cần thiết. Từ đó dẫn tới việc Man Utd hiện nay ra sân như một tập thể rời rạc, không có một thủ lĩnh đích thực trong khi người đeo băng đội trưởng thì luôn phải chịu lép vế về uy danh và nhận về nhiều chỉ trích với cường độ cao hơn so với mức độ sai lầm của một cầu thủ.

CR7 đang khát bàn thắng và CR7 không thường xuyên mang lại những bàn thắng đã thành biểu tượng bằng pha bật cao đánh đầu, tất cả không gì hơn đến từ chính sự già nua của anh và sự hỗn loạn ở Man Utd, một CLB mà theo như Rooney nói là đã có dấu hiệu suy thoái trầm trọng đến mức Sir Alex Ferguson phải nhanh chóng rời con tàu. Và ở lúc này, nếu CR7 không giữ được cái đầu lạnh và anh để cho những bực tức, những tin đồn kiểu như “rạn nứt mối quan hệ với Rangnick”… khiến mình trở nên ức chế hơn, chắc chắn, anh sẽ nhìn thấy điểm cuối của sự nghiệp sớm hơn khả năng chịu đựng của thể chất mình.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích