Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Mâu thuẫn ở PSG

Góc Hà Quang Minh: Mâu thuẫn ở PSG

Mâu thuẫn giữa ai với ai? Câu hỏi này sẽ lập tức bật ra khi chúng ta nghe thấy nhận định ở PSG có mâu thuẫn tồn tại. Và nếu nhìn vào cái chỉ tay đầy ẩn ý của Mbappe cho Leo Messi sau khi được hưởng phạt đền trước Leipzig, chẳng ai nghĩ rằng sẽ tồn tại mâu thuẫn giữa những ngôi sao ấy cả.

Đúng, không hề có một mâu thuẫn nào giữa cầu thủ với cầu thủ, hay giữa cầu thủ với HLV dù áp lực cạnh tranh vị trí ở PSG là khủng khiếp. “Chơi bóng với Messi là vinh hạnh”, Mbappe đã nhắc lại điều đó ngay sau trận đấu. Và anh cũng khẳng định thêm, anh và Messi hào hứng mong Neymar trở lại bởi “phải là bộ ba” mới tuyệt. Như vậy thì còn mâu thuẫn nào nữa, ở đâu, giữa ai với ai?

PSG thắng Leipzig, Icardi tận dụng thời cơ tiếp tục nịnh vợ

PSG thắng Leipzig, Icardi tận dụng thời cơ tiếp tục nịnh vợ Lời nhắn nhủ đầy xúc động của Icardi tới Wanda Nara sau khi PSG đánh bại RB Leipzig: Họ đã trở lại bên nhau?

Messi ghi bàn, PSG ngược dòng nghẹt thở trước RB Leipzig

Messi ghi bàn, PSG ngược dòng nghẹt thở trước RB Leipzig Kết quả trận đấu PSG vs RB Leipzig tại Champions League mùa giải 2021/2022. Chiến thắng cuối cùng sẽ nghiên về đội bóng nào, PSG hay RB Leipzig?

Ấy vậy mà có. Đó là một mâu thuẫn đã tồn tại lâu dài, một mâu thuẫn chưa được nói ra bằng lời nhưng chắc chắn rồi sẽ có lúc bật ra thành lời nếu như PSG không cải thiện hơn lối chơi để thắng không phải vật vã, vất vả mà thay vào đó là tâm phục, khẩu phục.

QUẢNG CÁO

Thực tế, PSG có chơi trên chân Leipzig hay không chúng ta đều thấy rõ. Chất lượng cầu thủ tấn công của PSG là trên chân các cầu thủ Leipzig. Nhưng chất lượng tổ chức lối chơi tập thể thì không hề. Leipzig mới là đội bóng chơi tốt hơn, biết mình biết người hơn và khoa học hơn.

RB Leipzig đã chơi có tổ chức hơn PSG nhiều

Leipzig tổ chức pressing cực tốt và gần như họ vô hiệu hoá được khả năng lên bóng từ tuyến dưới của các cầu thủ PSG. Cách quây bắt, cách chọn tư thế và thời điểm áp sát của Leipzig cực hiệu quả. Do đó, họ đã lật ngược thế cờ từ chỗ bị dẫn trước trở thành kẻ dẫn điểm. Và thực tế, cơ bản là trình độ, đẳng cấp cá nhân của Mbappe và Messi quá cao nên buộc các hậu vệ Leipzig bộc lộ sai lầm để dẫn tới kết quả thua 2-3 mà thôi. Song, không hẳn chỉ mỗi đẳng cấp cá nhân ấy khiến PSG có thế trận thuận lợi trở lại. Sự điều chỉnh về chơi 3 trung vệ, với việc tung Danilo và Wijnaldum vào sân của Pochettino, đã giúp PSG không khó thở trước áp lực của đội khách. Chính điều chỉnh này đã bộc lộ ra mâu thuẫn ở PSG.

Nếu chúng ta còn nhớ, cách đây chưa lâu, đã từng có thông tin Pochettino muốn trở lại Tottenham vì thấy cách làm việc ở PSG là không phù hợp. Tại sao một cựu đội trưởng PSG ngày nào lại thấy cách làm việc ở CLB cũ của mình là không phù hợp? Câu trả lời nằm ở vai trò quyết định quá lớn của GĐTT Leonardo, người một tay đưa tất cả các ngôi sao về Parc des Princes ở mỗi kỳ chuyển nhượng.

Ở hai chiến dịch Champions League gần nhất, với sự góp mặt của 2 HLV là Thomas Tuchel và Pochettino, PSG đều bộc lộ điểm yếu cố hữu của họ là ở phòng thủ biên. Thực chất, PSG không có hậu vệ biên xứng tầm. Tuy vậy, họ cũng từng có những người chơi khá ổn, vĩ như Florenzi, Meuners, Aurier, Digne… song tất cả đều phải ra đi. Và ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi, PSG tuyển mộ Hakimi, Mendes, hai nhân tố được kỳ vọng rất lớn. Tuy vậy, rất tiếc, cả hai đều không phải là những hậu vệ biên thuần tuý cừ khôi. Họ chỉ là những biên thủ (wingback) cừ khôi thì đúng hơn.

Hakimi và Nuno Mendes không phải 2 hậu vệ biên thuần túy

Việc lựa chọn biên thủ giỏi thay vì hậu vệ biên giỏi cho thấy tham vọng muốn PSG chơi với hệ thống phòng ngự 3 trung vệ của Leonardo. Oái oăm thay, dù là một HLV giỏi chiến thuật, Pochettino lại không phải người ưa thích và theo đuổi hệ thống 3 trung vệ này. Ông có thể dùng nó một cách bất đắc dĩ chứ không hề lấy đó làm chủ trương và phương châm. Suốt cả thời kỳ dẫn dắt Tottenham, gần như chưa bao giờ Pochettino chọn chơi với hàng thủ 3 trung vệ cả.

Như vậy, Pochettino gần như đang phải làm việc với nhân sự và hệ thống được “đặt hàng” từ Leonardo thì đúng hơn. Leonardo coi như bày sẵn bàn cờ và chỉ chờ đợi Pochettino xử lý thế cờ đó theo ý đồ mà ông ta đã định đoạt. Và đúng là về cả lý thuyết lẫn thực tế, PSG sẽ vận hành tốt hơn nếu chơi với 3 trung vệ, nhất là khi họ có sự trở lại hoàn toàn sung sức của Sergio Ramos.

Mọi việc sẽ chỉ là mâu thuẫn nhỏ nếu chỉ dừng ở đó. Chuyện chơi cờ thế với HLV, nhất là HLV chấp nhận hưởng lương rất cao cùng nhiều ưu đãi, vẫn luôn là chuyện hiển nhiên. Nhưng trớ trêu thay, khi có Messi, PSG có đến 4 cầu thủ tấn công nổi tiếng và nếu sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, không cách gì có thể làm PSG mạnh lên mà không loại bới 1 cái tên trong bộ tứ này. Và người dễ bị loại nhất về mặt tên tuổi là Di Maria. Khổ nỗi, Di Maria lại chính là một trong số hiếm cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho PSG suốt những năm qua. Loại anh sẽ chỉ mang lại một không khí tiêu cực trong phòng thay đồ mà thôi.

Đây có thể chính là mâu thuẫn lớn nhất ở PSG

Muốn dùng cả bộ tứ, chỉ có 4-2-3-1 là hệ thống phù hợp nhất. Đây cũng là sơ đồ ưa thích của Pochettino nhiều năm qua. Nhưng nếu dùng 4-2-3-1, Hakimi và Mendes hoàn toàn có thể là hai tử huyệt ở khâu phòng ngự. Pochettino rõ ràng đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, rối như tơ vò.

Đó chính là mâu thuẫn lớn nhất ở PSG lúc này, mâu thuẫn về quan điểm bóng đá giữa GĐTT Leonardo và HLV trưởng Pochettinho. Giải quyết mâu thuẫn ấy bằng cách nào, có lẽ trách nhiệm dồn lên vai Pochettino là chính. Ông chủ Al Thani và cánh tay nối dài Al Khelaifi chắc sẽ chọn thay HLV chứ không đời nào thay GĐTT. Và vì thế, trước mắt, Pochettino chỉ còn một cách duy nhất: Rèn cho Hakimi và Mendes chơi phòng ngự tốt hơn. May cho ông là họ còn đủ trẻ để làm điều đó. Nhưng thực hiện nó hiệu quả thì e rằng cần thời gian đủ dài…

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích