Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Góc Hà Quang Minh: Một bàn thắng và một đáp án

Góc Hà Quang Minh: Một bàn thắng và một đáp án

Thắng Cambodia 4-0 nhưng vẫn không đủ để ĐTVN giành ngôi đầu bảng. Và bây giờ, nỗi ám ảnh của chúng ta đã hiện hình: Thái Lan và bán kết.

Thái Lan và Singapore, nếu họ được đặt câu hỏi “Muốn gặp Việt Nam hay muốn gặp Indonesia ở bán kết?”, chắc chắn họ sẽ trả lời nhanh gọn: Indonesia. Không phải chúng ta tự cao nhưng thực sự, cùng với Thái Lan, ĐTVN là hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch AFF Cup kỳ này. “Save the best for last”, đội nào cũng muốn không phải phí sức cho bán kết nếu họ còn mơ về chung kết.

Chu Thanh Huyền, bạn gái của Quang Hải là ai?

Chu Thanh Huyền, bạn gái của Quang Hải là ai? Sau vụ lộ tin nhắn hăm dọa gần đây trên các trang mạng xã hội, câu hỏi được đặt ra "Chu Thanh Huyền, bạn gái của Quang Hải là ai?" đang được đông đảo CĐM tò mò

Góc Hà Quang Minh: Cái hay của Park Hang-seo

Góc Hà Quang Minh: Cái hay của Park Hang-seo Khen ông Park Hang-seo hay thì chắc là cả nước khen hay. Nhưng nếu đặt câu hỏi rằng ông hay ở điểm nào thì có lẽ phần đông sẽ dừng lại ở câu trả lời đại khái.

Việt Nam cũng ở tình thế tương tự thôi, khi được đặt câu hỏi về đối thủ ở bán kết. Chúng ta không sợ Thái Lan nhưng cơ bản, chúng ta tôn trọng trình độ của họ và hiểu rằng gặp họ ở bán kết sẽ làm giảm cơ hội vào chung kết của chúng ta một chút so với gặp Singapore. Những lập luận kiểu “muốn vô địch thì phải thắng hết” đều chỉ là một phép thắng lợi tinh thần mang tính an ủi không hơn không kém trong trường hợp này.

QUẢNG CÁO

Chúng ta đã không thể dành Thái Lan cho chung kết của mình

Và chúng ta đã không thể để dành Thái Lan cho trận chung kết trong mơ của khu vực. Họ đợi chúng ta ở bán kết, và họ cũng đã lộ diện là một tập thể như thế nào sau thành tích ấn tượng ở bảng A. Và câu hỏi là để vượt qua người Thái, ĐTVN có cách nào?

Người Thái đã đối diện một Singapore tấn công biên khá tốt bằng một trận thắng nhàn chỉ cần sử dụng đội hình 2. ĐTVN có thể tấn công biên hay hơn hẳn Singapore hay không? Chắc chắn là không. Từ thời ông Park cầm quân đến nay, chúng ta chơi tiến bộ rất nhiều, có những cầu thủ đá biên rất tốt nhưng chưa bao giờ Việt Nam là một đội tấn công biên cả.

Chúng ta có thể phát động từ biên nhưng chủ yếu, ta vẫn chú trọng đến hai nội biên, nơi các cầu thủ khéo léo và nhanh nhẹn của ta có thể khai thác tốt khe hở giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối thủ. Singapore bế tắc hoàn toàn trước người Thái và khi chuyển đổi hướng tiếp cận, người Sing cũng đã cố gắng đánh vào hai nội biên nhưng bất lực. Cơ bản, hàng thủ của Thái được tổ chức quá tốt và sự hỗ trợ của các tiền vệ của họ trong khâu phòng ngự cũng rất ổn định. Kể cả các cầu thủ dự bị như Pomphan hay Pathomphol của họ cũng đã chứng minh chất lượng hỗ trợ phòng ngự là như thế nào ở trận thắng Singapore 2-0 vừa rồi.

Hàng thủ của Thái Lan được tổ chức rất chặt chẽ

Không khó để nhận thấy, ĐTVN chủ trương dàn xếp ở biên, đưa bóng vào nội biên rồi sau đó tổ chức phát động tấn công từ đây. Cách chơi này đề cao vai trò kết hợp giữa hai biên thủ (Văn Thanh và Hồng Duy) với tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức và Tuấn Anh. Như vậy, rất có thể kịch bản của bán kết sẽ là một cuộc chiến kịch liệt gắn với những cái tên này, khi người Thái chọn lối chơi trực diện và điểm tấn công cũng khá tương tự là hai hành lang nội biên.

Khi đối thủ mạnh ở điểm ta phát động, rất dễ dẫn tới khả năng áp lực của họ buộc các tiền vệ của chúng ta phải rơi vào tranh chấp nhiều hơn và dẫn tới ít cơ hội, không gian và thời gian để phát động hơn. Đây chính là mối lo rất lớn đối với ông Park Hang-seo và muốn tham khảo về mối lo ấy, xem lại các trận chúng ta đã đá ở vòng loại World Cup trước Nhật, Arab Saudi và Oman là chúng ta có thể nhận thấy rất rõ.

Hiệp 1 trận thắng Cambodia, bàn thắng của Tiến Linh có thể sẽ là một tham khảo rất tốt cho cách chơi trước người Thái. Hoàng Đức phát động nhanh cho Quang Hải, Quang Hải chỉ cần một nhịp để chọc quả bóng xuống cho Tiến Linh. Tất cả diễn ra chỉ trong một tích tắc, như một đường thẳng vỗ mặt trung lộ. Sự đơn giản ấy đã là yếu tố vô cùng bất ngờ để tạo nên cơ hội ghi bàn. Tất nhiên, Cambodia là một đối thủ yếu nhưng điều đó không có nghĩa là bài đánh trực diện ở trung lộ kiểu này không nên thành một kịch bản tấn công hoàn hảo khi đối diện Thái Lan.

Bàn thắng đầu tiên của Tiến Linh

Người Thái chơi có tổ chức, chơi chặt chẽ và khá khoa học. Nhưng chính sự khoa học ấy của họ có thể là điểm yếu nếu như chúng ta khai thác nó đúng cách bằng yếu tố nhanh và bất ngờ. Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức đều là những cầu thủ có khả năng tung ra các đường chuyền nhanh và mang tính bất ngờ như vậy ở trung lộ. Và hơn hết, người Thái chắc chắn đã nghiên cứu lối đá của ĐTVN rất kỹ. Nếu họ đã thuộc lòng cách đánh của ta, việc ta đổi cách đánh cũng có thể khiến họ ngỡ ngàng. Trong bóng đá, ngỡ ngàng cũng là một yếu tố nhiều khi quyết định một trận cầu.

Muốn chơi trực diện như vậy, Quang Hải cần phải được khai thác gần với tiền vệ hơn. Do đó, khả năng chơi với sơ đồ 5-3-1-1 chuyển đổi thành 3-5-1-1 hoặc 3-5-2 cũng nên được cân nhắc vì nó cho phép Quang Hải hoạt động rộng hơn theo chiều dọc. Nhờ đó, Hải có thể tạo ra các tình huống phản công sắc bén đồng thời hỗ trợ các tiền vệ trung tâm trong cuộc chiến hứa hẹn mệt mỏi với người Thái ở khu vực giữa sân này.

Nói chung, không biết là ông Park đã lựa chọn Thái Lan hay số phận đã làm điều đó. Chúng ta chỉ có thể biết được những gì hiển lộ trước mắt mình mà thôi. Và trước mắt chúng ta chính là Thái Lan. Muốn bảo vệ chức vô địch, trước tiên phải vượt qua được đối thủ nặng ký nhất này cái đã. Biết đâu, chính kết quả khả quan trước họ ở bán kết lại tạo nên sự hưng phấn để chúng ta có thể tiếp cận chung kết nhẹ nhàng hơn?

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích