Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Những lãng quên lãng phí

Góc Hà Quang Minh: Những lãng quên lãng phí

Man Utd sẽ bán Pereira cho Flamengo. Mức giá 8.8 triệu bảng Anh kèm theo 25% giá trị tương lai nếu Flamengo bán tiếp Pereira cho một CLB nào đó…

Khi những dòng tin về vụ bán Pereira được đăng tải, có lẽ không ít người mới sực nhớ ra là ở Man Utd có một tiền vệ Brazil khác nữa ngoài Fred. Và nếu đã nhớ lại cái tên Pereira ấy, chúng ta hoàn toàn có thể giật mình khi tra cứu ra rằng hoá ra anh ta đã ở Man Utd tròm trèm 11 năm.

Dưới thời Ralf Rangnick, hàng công Man Utd đang thi đấu kém hiệu quả tới mức nào?

Dưới thời Ralf Rangnick, hàng công Man Utd đang thi đấu kém hiệu quả tới mức nào? Vừa qua, Man Utd đã phải nhận kết quả hòa đáng thất vọng trước Burnley trong khuôn khổ vòng 24 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh.

Man Utd: thoát pressing chính là vấn đề

Man Utd: thoát pressing chính là vấn đề Man Utd hoà Burnley ở Turf Moor trong một cục diện vô cùng sôi nổi. Có thể có người sẽ tiếc cho kết quả hoà ấy nhưng thực tế, Man Utd không thể chiến thắng.

Trong gần 11 năm thuộc biên chế Man Utd, Pereira chủ yếu được mang cho mượn. Anh chỉ chơi cho Man Utd 75 trận, bao gồm cả những trận ra sân từ băng ghế dự bị. Vẫn biết, việc mua một cầu thủ tiềm năng luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro và không ít tiềm năng cuối cùng chẳng thể đủ năng lực chuyên môn để chơi ở đội 1 nhưng việc giữ Pereira lâu đến thế đang cho thấy tồn tại một tình trạng dư thừa vô bổ dẫn tới chuyện nhiều cái tên trở thành những lãng quên đầy lãng phí.

QUẢNG CÁO

Van de Beek cho tới giờ là thương vụ thất bại toàn tập

22 - đó là con số cầu thủ mà Man Utd đã bán hoặc cho mượn trong 2 đợt chuyển nhượng mùa Hè và mùa Đông vừa rồi. Thực tế, việc cho mượn cầu thủ vẫn là một hoạt động vô cùng bình thường của nhiều CLB. Những CLB có học viện tốt càng cho mượn nhiều cầu thủ hơn để cọ xát và trau dồi kinh nghiệm. Con số 22 không phải là con số quá kinh khủng nếu như trong đó không có những cái tên từng được mua về Man Utd như là một niềm hy vọng. Điển hình là Van de Beek hay Daniel James. Họ buộc phải ra đi khi không thể tìm được chỗ đứng tại Man Utd và chính họ là minh chứng rõ nhất cho một Man Utd hỗn loạn về chuyển nhượng kéo dài suốt nhiều năm qua.

Mỗi khi Man Utd gặp phải một kết quả không ưng ý, y như rằng đây đó sẽ có vài ý kiến cho rằng nên bổ sung ở chỗ này, chỗ nọ. Những ý kiến ấy không hẳn đã sai, nhưng nó không thực tiễn. Làm sao có thể bổ sung khi việc thêm người là phình to thêm quỹ lương? Đó là còn chưa kể đến chi phí chuyển nhượng. Man Utd không thể mua sắm mạnh tay nếu chưa giải phóng bớt những cá nhân dư thừa. Và mỗi lần thêm một cái tên mới gia nhập CLB, lực lượng “lãng quên lãng phí” lại dày thêm lên. Cộng hưởng với nó là sự chán nản từ những người ngồi không ăn lương, những người từng một thời được săn đón.

Quỹ lương Man Utd tăng đột biến trong năm qua

Gần đây nhất, sau trận hoà Burnley, những chỉ trích dồn về phía Maguire rất nhiều. Sự giận dữ của ủng hộ viên Man Utd trút lên anh này cũng không ít. Nhưng giả sử Man Utd quyết tâm sẽ mua một trung vệ hảo hạng về đá cặp với Varane để thay thế cho Maguire ở mùa hè 2022 này đi nữa thì việc trước tiên họ phải nhìn vào danh sách trung vệ đang có trong tay. Lindelof, Bailly, Jones và có thể là cả Maguire nữa, ai sẽ bị đẩy đi và đẩy đi ở mức giá nào? Không ai muốn bán một Bailly từng đến Old Trafford với giá 30 triệu bảng với một mức bèo bọt dăm ba triệu cả. Và Maguire thì sao? 80 triệu bảng, không lẽ chỉ sau 3 năm bán đi với giá 1 phần ba?

Tất cả những lãng quên lãng phí hiện thời ở Man Utd mới là vấn đề nổi cộm nhất trong quản trị của họ. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd đã trải qua quá nhiều đời HLV và Ed Woodward đã mang về quá nhiều cầu thủ để phục vụ mỗi vị HLV với triều đại quá ngắn. Chính việc không thể quản lý đầu vào một cách cân đối với đầu ra cũng như thực tế đội bóng đã khiến Man Utd rơi vào tình trạng khó xử lý này. Ralf Rangnick được kỳ vọng là người mát tay trong chuyện đón và chăm bẵm các tiềm năng nhưng chắc chắn, để ông có thể làm việc của mình xuôi chiều mát mái trên cương vị cố vấn cao cấp có thực quyền sau này, ít nhất ông cần phải có 3 kỳ chuyển nhượng (cả đông lẫn hè) để giải tán bớt khối nhân sự đang phình to hơn bao giờ hết. Nhược bằng không, nếu muốn rút ngắn thời gian để chạy đua, BLĐ Man Utd sẽ buộc phải chấp nhận có một mùa Hè khắc nghiệt vào tháng 6 tới và sẵn sàng bán tháo, chấp nhận những hạng mục lỗ nặng.

Nhưng trên hết, giới chủ Man Utd chắc chắn cần phải đặt việc cơ cấu lại bộ máy chuyển nhượng như là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chính bộ máy ấy mới là thứ đã gây ra những tác hại mà hôm nay Man Utd phải trả giá. Và phải nói thẳng rằng, nguyên nhân đầu tiên trong số các nguyên nhân khiến Man Utd trải qua một thời gian dài bết bát như vừa rồi đến từ chính khâu chuyển nhượng này. Họ đã mang về những con người không phù hợp, hoặc không đúng thời điểm, bất chấp nhu cầu thực tiễn là gì để rồi từ đó, Man Utd thành một trại tập trung những lãng quên lãng phí và đồng thời cũng quên luôn cả việc chinh phục danh hiệu là như thế nào.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích