Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Thời của những biên thủ

Góc Hà Quang Minh: Thời của những biên thủ

Khi mà sơ đồ 3 trung vệ ngày càng trở nên thời thượng, vai trò của các biên thủ (wingback) ngày càng quan trọng hơn. Và do đó, có thể nói bóng đá đương đại đang là thời của các biên thủ.

Khi Pháp thất bại ở EURO 2020 sau một trận cầu điên rồ trước Thuỵ sỹ, đã có rất nhiều vấn đề của Deschamps và hệ thống của ông được chỉ ra. Và một trong những vấn đề nổi cộm nhất chính là việc Pháp gần như không có bất kỳ cải cách chiến thuật nào so với thời World Cup 2018. Chính vì thế, khi chơi trước Thuỵ sỹ trong tình thế khủng hoảng lực lượng vì chấn thương, việc xoay sang chơi sơ đồ 3 trung vệ của Deschamps trở nên gượng gạo. Pháp chưa tập quen với hệ thống này và trước Thuỵ sỹ mới chỉ là lần thứ 3 họ chơi với sơ đồ 3 trung vệ kể từ khi Deschamps nắm quyền nên do đó, kết quả tất nhiên là không ưng ý.

Vừa trở về Senegal, Sadio Mane đã báo hung tin cho Liverpool

Vừa trở về Senegal, Sadio Mane đã báo hung tin cho Liverpool Huấn luyện viên trưởng của ĐTQG Senegal Aliou Cisse mới đây đã xác nhận Sadio Mane sẽ nghỉ vài tuần vì dính chấn thương trong chuyến làm khách đến sân nhà của Togo.

Phải dự bị cho Alexander-Arnold, sao Chelsea nói gì?

Phải dự bị cho Alexander-Arnold, sao Chelsea nói gì? Ngôi sao của Chelsea, Reece James dù đang có phong độ thi đấu rất tốt nhưng khả năng cao anh vẫn sẽ phải ngồi dự bị cho Alexander-Arnold trong những trận đấu sắp tới của tuyển Anh.

Sau EURO 2020, Pháp tiếp tục có 2 trận cầu không thuyết phục trước Bosnia & Herzegovina và Ukraine. Ở cả hai trận này, Deschamps đều đưa Pháp trở về với hệ thống cũ của mình là 4-2-3-1. Và ngay lập tức, Deschamps nhận ra ông cần phải thay đổi. Kể từ trận gặp Phần Lan cho tới nay, Pháp đã có 4 trận chơi với sơ đồ 3 trung vệ và họ toàn thắng, thậm chí còn lên ngôi vô địch UNL lần đầu tiên.

QUẢNG CÁO

Khi xoay sang hệ thống thời thượng này, Deschamps lập tức sử dụng được một cầu thủ vốn dĩ xưa nay tưởng như không có cửa cạnh tranh vị trí chính thức ở Les Bleus là Theo Hernandez. Chưa nói đến chuyện cạnh tranh với anh trai mình là Lucas, Theo cũng chưa được đánh giá cao hơn Digne ở vị trí hậu vệ biên trái. Nhưng khi Deschamps chọn 3-4-1-2 thì mọi sự đã khác. Ở vai trò của một biên thủ (wingback), Theo nổi bật hơn hẳn các cái tên còn lại. Thậm chí, để có cơ hội được ra sân cùng lúc với em ruột mình, Lucas Hernandez còn phải tập quen với vị trí chơi trung vệ lệch trái, vị trí vốn dĩ là của Kimpembe và chỉ khi Kimpembe chấn thương, dính thẻ phạt hoặc xuống phong độ trầm trọng thì mới đến lượt Lucas mà thôi.

Theo Hernandez ở trận vừa rồi chơi như một biên thủ

Ở trận đại thắng Kazakhstan 8-0 vừa rồi, Les Blues đã thực sự nhuần nhuyễn 3-4-1-2 cùng sự biến hoá của nó. Việc sử dụng Kingsley Coman ở vị trí xuất phát biên thủ phải đã giúp Les Bleus có thể linh hoạt chuyển đổi thành 4-3-3 với cặp trung vệ Upamecano - Hernandez và hai cầu thủ hậu vệ biên là Kounde - Theo để Coman dâng cao như một tiền đạo cánh phải. Nhưng kể cả khi xoay chuyển linh hoạt như vậy đi nữa, vai trò hoạt động của Theo cũng không phải như một hậu vệ biên đơn thuần mà vẫn nắm vai trò biên thủ, một vai trò cực kỳ hạt nhân trong các sơ đồ 3 trung vệ.

Khi chơi với 3 trung vệ là khi các HLV hướng đến việc tăng cường thêm nhân sự cho tuyến tấn công. Lúc ấy, hàng tiền vệ của họ chỉ còn lại 2 người ở trung tâm và nó là khá mỏng khi đối đầu các đối thủ chơi pressing khoa học hoặc các đội bóng chơi sơ đồ 4-3-3. Chính vì việc hàng tiền vệ mỏng như vậy đã dẫn tới đòi hỏi cho vị trí biên thủ là rất cao. Không chỉ có hoạt động như một con thoi dọc hành lang như cổ điển nữa, các biên thủ phải nắm thêm vai trò là đầu mối phát động tấn công ở biên và cận biên.

Vai trò các biên thủ không chỉ phát huy ở riêng sơ đồ 3 trung vệ mà ở các sơ đồ 4 hậu vệ hiện nay các HLV cũng cải thiện vai trò của hậu vệ biên hơn. Khi phòng ngự, họ là hậu vệ nhưng khi tổ chức tấn công, họ lại trở thành các biên thủ. Hai trong những bậc thầy của cách cải tiến vai trò biên thủ này chính là Pep Guardiola và Jurgen Klopp. Dưới tay họ, các hậu vệ biên đã trở nên “long lanh” hơn, đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung nhờ những cách di chuyển định hướng vị trí vô cùng thông minh mà HLV đã vẽ ra cho họ.

Thành công của Chelsea có sự đóng gớp lớn của các biên thủ.

Vai trò của biên thủ hiện nay là tối quan trọng với thành bại của một đội bóng. Thực tế, nhìn vào Chelsea của Tuchel là chúng ta hiểu. Nhiều người khen ngợi Kante, Jorginho, Lukaku nhưng đúng ra, Chelsea mạnh lên rất nhiều khi họ có những cái tên như Azpilicueta, Reece James, Ben Chilwell, Marcos Alonso được sử dụng đầy khoa học bởi Tuchel. Trong khi đó, hãy nhìn vào Man Utd. Thử hình dung Man Utd sẽ ra sao nếu mấy năm qua họ không có Luke Shaw. Đó mới là cầu thủ đóng góp rất nhiều cho Man Utd, nhất là ở mùa bóng vừa rồi. Đa số các đường phát triển bóng của Man Utd cũng bắt đầu từ Shaw. Nếu không có anh, rất có khả năng giờ này Man Utd đã không được chơi ở Champions League.

Và việc Dani Alves trở lại Barca là minh chứng rõ nhất. Alves có thể đã già nhưng có sự góp mặt của anh, Xavi có thể an tâm có được một người dìu dắt các biên thủ trẻ trung của mình. Dùng Alves là cho tương lai lâu dài chứ không phải là chữa cháy. Và với một hợp đồng có mức lương tượng trưng 1 euro/ tuần, thực tế là thà có Alves còn hơn là không.

Dani Alves trở lại là liều thuốc cho cánh phải Barca

Bây giờ thì chúng ta quay lại với ĐTVN để kết lại. ĐTVN thực tế gặp toàn đối thủ thứ dữ ở vòng loại thứ 3 World Cup. Nhưng mấy ai nhìn nhận sự “yếu đi” (tạm gọi thế) của ĐTVN vượt ra ngoài chuyện so sánh tương quan ta và đối thủ? Thực chất, kể từ khi vắng mặt Trọng Hoàng, phát động từ biên của chúng ta sút giảm hẳn hiệu quả. Nhiều người chỉ nhớ về Trọng Hoàng nhờ sự năng động, sự bền bỉ, sự quyết liệt của anh mà quên mất rằng anh chính là ngòi phát động rất tốt ở biên phải cũng như là đối tác chiến lược của hàng tiền vệ và tuyến tấn công phía trên mình.

ĐTVN lựa chọn sơ đồ 3 trung vệ đã từ khá lâu nay rồi, dưới tay HLV Park Hang-seo. Và ở sơ đồ này, chúng ta rất cần các biên thủ chơi sáng nước, sắc nét để tạo nên sức sống cho đội bóng. Hồng Duy, Văn Thanh hiện nay đã có dấu hiệu chững lại và đó cũng là lý do vì sao chúng ta chơi ít bất ngờ hơn thời gian trước. Sự vắng mặt của Văn Hậu, Trọng Hoàng quả thực là thiếu hụt quá lớn và việc thử nghiệm các nhân tố khác (như Tấn Tài là ví dụ điển hình) của ông Park Hang-seo dường như còn quá chậm chạp. 

Bóng đá thời hiện đại đang là đất diễn của các biên thủ. Và nếu ta đi theo thời đại, ta cũng không thể thiếu vắng vũ khí tối thượng này.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích