Trang chủ     Bóng đá   /   Hà Nội FC thua “bẽ bàng”, HLV Chu Đình Nghiêm tố Nam Định chơi xấu

Hà Nội FC thua “bẽ bàng”, HLV Chu Đình Nghiêm tố Nam Định chơi xấu

Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, Hà Nội FC vỡ trận và thua “bẽ bàng” 0-3 trước Nam Định trong trận khai mạc V-League 2021. Tuy nhiên, HLV Đình Nghiêm lại tố ngược Nam Định “chơi đểu”, cố ý làm mặt sân bị ướt.

Bị dội gáo nước lạnh trong trận khai mạc, Hà Nội FC tố Nam Định “chơi đểu”

BTC V-League quyết định chọn cặp Hà Nội FC – Nam Định để đối đầu trong trận khai mạc trên sân Thiên Trường. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Nam Định có 1 ngày chơi xuất thần khiến Hà Nội vỡ trận và thua cay đắng. Hà Nội FC được đánh giá cao hơn trước khi bước vào trận khai mạc V-League. Tuy nhiên, thất bại 0 – 3 trước Nam Định khiến HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng và cho rằng mặt sân quá ướt.

HLV Chu Đình Nghiêm HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng một trong những lý do khiến Hà Nội FC thua là do đối phương chơi đểu.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận đấu: “Mặt sân khiến lối đồng đội của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Mặt sân trơn trượt, các cầu thủ rất dễ ngã và không đáp ứng được. Trong khi mặt sân tập hôm qua rất đẹp, hôm nay mặt sân nhiều nước hơn. Ở mùa trước, chúng tôi đã biết đối thủ cố tình tưới nước làm ướt sân. Chuyện này là điều bình thường vì đối thủ làm vậy để phá lối chơi ”. Nói về vấn đề chuyên môn, HLV Hà Nội FC cho biết các học trò của ông đã bị vỡ trận sau khi nhận 2 bàn thua. Ông nói: “Thua 1 đến 2 bàn rất dễ vỡ trận, đó là điều bình thường khi thi đấu. Chúng tôi thua rất nhanh và khi thua, chúng tôi đã cố đẩy đội hình để tìm kiếm bàn thắng nhưng tiếp tục nhận thêm bàn thua. Đó là quy luật trong bóng đá.”

Nam Định FC vs Hà Nội FC HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đối thủ cố tình là ướt sân để phá lối chơi của ông.

Còn về vấn đề trên khán đài, nó không ảnh hưởng đến đội bóng, càng rực lửa càng tốt. Nhập cuộc không tốt so với Nam Định, nhận 2 bàn thua nhanh chóng khiến các cầu thủ của tôi không còn động lực, không duy trì được tinh thần. HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm. Và ông cũng cho biết nguyên nhân cuối cùng khiến Hà Nội thua bẽ bàng trong trận khai mạc ngày hôm qua là do các ngoại binh của đội chưa hòa nhập được với độ bóng. Đúng như vậy, trên hàng công hai ngoại binh của Hà Nội lặn mất tăm. Ngoài ra, Đình Trọng cũng đã trở lại sân sau hơn 1 năm điều trị chấn thương và anh chưa thể lấy lại phong độ. Ông Nghiêm nói: “Đình Trọng hôm nay thi đấu với phong độ chỉ khoảng 50, 60%. Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác vì cả Duy Mạnh và Thành Chung đều đang bị đau.” Văn Quyết nhận quả bóng Vàng Việt Nam 2020 nhưng đã có màn trình diễn không tốt trong trận thi đấu hôm qua, HLV Đình Nghiêm không hài lòng. Ông nói: “Thể lực của Văn Quyết không đảm bảo, tranh chấp tay đôi không tốt do phải bay đi bay lại nhiều nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Hùng Dũng cũng đã bị Văn Trước đạp, cổ chân bị đau.”

HLV Nguyễn Văn Sĩ HLV Nguyễn Văn Sĩ phủ nhận cáo buộc của HLV Chu Đình Nghiêm.

Trước cáo buộc của HLV Chu Đình Nghiêm, HLV Nguyễn Văn Sỹ phủ nhận. Nam Định không cố tình chơi xấu, mặt sân phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. mùa này nhiều sương muối nên việc tưới nước chăm sóc cỏ là của ban quản lý sân. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết thêm: “Chúng tôi không chủ đích chuyện này. Khó khăn này cả 2 đội đều gặp phải. Các học trò của tôi cũng bị trơn trượt và mất bóng nhiều”. Dù lý do thua cuộc là gì, Hà Nội FC cũng đã có 1 ngày thi đấu không tốt và bị đối thủ dưới cơ đánh bại với tỷ số 3-0. Hy vọng trong các trận tiếp theo Hà Nội FC sẽ lấy lại phong độ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích