Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Haaland tỏa sáng, Man City trở lại với ngôi vương

Haaland tỏa sáng, Man City trở lại với ngôi vương

Nửa xanh thành Manchester có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Wolves tại vòng 8 Ngoại Hạng Anh. Tiền đạo Haaland tiếp tục lập công với bàn thắng thứ 11 trong mùa giải năm nay.

Haaland tỏa sáng, Man City trở lại với ngôi vương

MU quyết định ký hợp đồng với cái tên ít ai biết

MU quyết định ký hợp đồng với cái tên ít ai biết Manchester United được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân vớikẻ tấn công Cody Gakpo của PSV Eindhove

Sốc: Vua săn bàn của CLB Scotland công khai mình là “gay”

Sốc: Vua săn bàn của CLB Scotland công khai mình là “gay” Zander Murray: Tiền đạo của Gala Fairydean Rovers trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Scotland đầu tiên công khai mình là người đồng tính.

Đoàn quân của Pep Guardiola có một tuần nghỉ ngơi sau lễ quốc tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Sau một phút mặc niệm, Nhà đương kim vô địch thị uy sức mạnh của mình ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Đường chuyền thượng hạng của Kevin De Bruyne tạo điều kiện không thể nào thuận lợi hơn để Jack Grealish có bàn thắng đầu tiên. 

QUẢNG CÁO

Nhưng tâm điểm trong hiệp đầu vẫn là cái tên quen thuộc Erling Haaland, khi tiền đạo 22 tuổi duy trì thói quen ghi bàn và lập kỷ lục. Phút 16, nhận bóng từ Bernardo Silva ở giữa sân, Haaland đi bóng và sút xa thành bàn từ chân phải - chân không thuận. Lần đầu tiên kể từ tháng 8/2021, anh ghi bàn từ ngoài cấm địa. Anh cũng trở thành tiền đạo đầu tiên trong lịch sử Ngoại Hạng Anh ghi bàn trong cả bốn trận liên tiếp.

Chiếc thẻ đỏ của Wolves khiến cho đội bóng này đánh mất thế trận

Cũng chơi nổi bật như tiền đạo người Na Uy trong hiệp một còn có bom tấn Jack Grealish. Ngoài bàn mở tỷ số, bản hợp đồng 100 triệu Bảng còn câu được từ đối thủ một tấm thẻ đỏ. Phút 33, trung vệ Nathan Collins đạp thẳng vào người Grealish ở một tình huống ham bóng, khiến Wolves phải thi đấu thiếu người. Chơi hơn người, Man City duy trì thế trận áp đảo và khiến cho Bầy Sói chỉ còn biết co cụm phòng ngự.

Sau những phút đá thực dụng, Man City tăng tốc và lập tức có thêm bàn. Từ pha bóng được khởi xướng bởi Haaland, De Bruyne có kiến tạo thứ hai trong trận, giúp Phil Foden nâng tỷ số lên 3-0. Trong 217 trận thi đấu tại Ngoại hạng Anh, De Bruyne đã trực tiếp tham gia vào 150 bàn thắng (ghi 58 bàn và kiến tạo 92 bàn).

Tỷ số 3-0 được duy trì đến hết trận, với chiến thắng này đoàn quân của Pep Guardiola tạm leo lên BXH với 17 điểm. Nửa xanh thành Manchester đang thể hiện phong độ không thể cản bước, đặc biệt là bom tấn Erling Haaland ghi liên tục đạp đổ những kỷ lục. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích