Trang chủ     Bóng đá   /   HAGL chính thức chiêu mộ đồng môn của Son Heung-min

HAGL chính thức chiêu mộ đồng môn của Son Heung-min

Theo thông tin vừa nhận được, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã công bố bản hợp đồng chính thức với trung vệ Kim Dong-su từ FC Anyang (Hàn Quốc). Theo đó, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã chiêu mộ thành công trung vệ người Hàn Quốc - Kim Dong Su. Được biết, vào ngày 10/01 vừa qua, sau khi hoàn tất cách ly, Dong-su đã có mặt tại Hàm Rồng tập luyện. Song song với ngoại binh người Hàn, HAGL cũng vừa tuyển thêm ngoại binh Washington Brandao.

HAGL chính thức chiêu mộ đồng môn của Son Heung-min HAGL chính thức chiêu mộ đồng môn của Son Heung-min

Kim Dong Su là một sự bổ sung hết sức đáng giá cho hàng thủ HAGL khi họ đã có những trung vệ đình đám như Nguyễn Văn Việt, Phan Đức Lễ, Nguyễn Hữu Tuấn và ngoại binh Memovic Damir. Ngoài thi đấu tốt ở hàng thủ, Kim Dong-su còn còn thể đá tròn vai ở vị trí tiền vệ trung tâm với vai trò đánh chặn và quán xuyến ở khu trung tuyến. Trước Dong-su, ở mùa giải 2020, HAGL cũng đã có sự phục vụ của 1 ngoại binh Hàn Quốc là Kim Bong-jin thi đấu ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, cầu thủ đến từ xứ sở Kim Chi thi đấu khá mờ nhạt và không thể hiện được sự vượt trội quá nhiều so với các cầu thủ Việt Nam, đồng thời anh này chưa mang đến sự an tâm trong những tình huống tranh chấp với các mũi nhọn ngoại binh tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Thế nên, đây cũng là một thử thách đáng để cho Dong-su quyết tâm nỗ lực hòa nhập và thi đấu tốt trong thành phần HAGL. Ở chiều ngược lại, HAGL cũng chia tay cái tên đầu tiên dưới triều đại HLV Kiatisak. Đó l à trường hợp của hậu vệ Lê Văn Sơn khi anh được HAGL mang cho B.Bình Dương mượn.

HAGL chính thức chiêu mộ đồng môn của Son Heung-min Kim Dong-su

Kim Dong-su trưởng thành từ bóng đá học đường của quốc gia Hàn Quốc rồi tới năm 2014, anh được sang Hamburger để rèn luyện tiếp. Tại đây, cầu thủ này có 3 năm chơi cho đội trẻ của CLB đến từ Đức. Đến năm 2017 vì không tìm được phương hướng phát triển tại châu Âu, anh về đầu quân cho đội J-League 2 có tên là CLB Omiya Ardija. Đầu năm 2019, trung vệ người Hàn Quốc lại tìm đường sang Đức, lần này anh đầu quân cho CLB Vfb Lubeck. Nhưng sau 6 tháng, anh lại rời đi và đến CLB thuộc K-League 2, FC Anyang.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích