Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   HAGL xác nhận chia tay JMG, “bán cái” sang Học viện bóng đá Nutifood

HAGL xác nhận chia tay JMG, “bán cái” sang Học viện bóng đá Nutifood

Do chất lượng đào tạo không đạt yêu cầu, CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định dừng hợp tác với Học viện bóng đá JMG, nơi đào tạo ra lứa cầu thủ xuất sắc như Công Phượng, Xuân Trường,...

Vụ chia tay giữa HAGL và JMG đã xảy ra vào hồi giữa tháng 6. Nhưng đến nay, JMG mới chính thức công bố đối tác mới là học viện Bóng đá Nutifood. Cũng theo đó, các cầu thủ đang thuộc khóa 4 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG (tên gọi khi còn hợp tác) sẽ không còn là người của HAGL và 15 cầu thủ này (bao gồm cả “Messi nhí của Việt Nam” Gia Huy) sẽ được chuyển sang đội hình của bầu Hải để chuẩn bị ra Hà Nội tham dự giải U21 Quốc Gia vào đầu tháng 12 sắp tới đây.

Hàng hiếm thế giới: 3 anh em ruột cùng tham dự AFF Cup

Hàng hiếm thế giới: 3 anh em ruột cùng tham dự AFF Cup Việc HLV Tatsuma Yoshida của ĐT Singapore gọi cùng lúc ba quý tử của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad về dự AFF Cup 2020 đã trở thành hiện tượng hiếm trên thế giới.

Báo Indonesia sợ Tiến Linh cùng với Messi Lào và Messi Campuchia

Báo Indonesia sợ Tiến Linh cùng với Messi Lào và Messi Campuchia Nhật báo hàng đầu Indonesia - Bola vừa điểm qua 4 cái tên rất đáng ngại cho hàng phòng ngự cho đội tuyển của họ.

HAGL ngừng hợp tác JMG

QUẢNG CÁO

Không chỉ có các cầu thủ mà HLV Guillaume Graechen, người được gọi với cái tên thân thuộc là thầy “Giôm” cũng đã đi theo JMG để đầu quân cho Nutifood và được gửi gắm cho vai trò Giám đốc Dự án JMG Việt Nam. 

Nguyên nhân của cuộc chia tay xuất phát từ chất lượng đào tạo của JMG không còn đáp ứng được nguyện vọng của HAGL khi những cầu thủ sau này không đạt được chất lượng như lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh,... 

Hiện tại, Học viện bóng đá Nutifood là đơn vị duy nhất hợp tác với JMG và sau khi chia tay với HAGL, HLV Guillaume Graechen đã dẫn dắt U17 học viện Nutifood JMG đi đến ngôi vị á quân giải U17 Quốc Gia 2020 trước khi đưa U19 Nutifood JMG về nhì giải U19 quốc gia 2021. Phía Nutifood cũng muốn các cầu thủ thuộc khóa 4 được đào tạo theo chương trình của JMG nên họ đã quyết định mang theo cả 15 cầu thủ gồm: 

  • Thủ môn: Hồ Thanh Hóa (2003)
  • Hậu vệ:  Võ Hữu Việt Hoàng (2002), Huỳnh Tuấn Vũ (2002), Phan Hồ Khải (2003), Nguyễn Nhật Minh (2003), Bùi Quốc Bảo (2003)
  • Tiền vệ: Nguyễn Thanh Khôi (2001), Hoàng Vĩnh Nguyên (2002), Phan Nhật Thanh Long (2002), Trần Đình Hùng (2003), Trần Gia Huy (2003), Nguyễn Thái Quốc Cường (2004).
  • Tiền đạo: Nguyễn Duy Tâm (2002), Nguyễn Quốc Việt (2003), Lâm Gia Đức (2003)

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích