Trang chủ     ĐTQG   /   Hải Quế bị tước băng đội trưởng, người thay thế sẽ là một tiền vệ?

Hải Quế bị tước băng đội trưởng, người thay thế sẽ là một tiền vệ?

Sau thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup, HLV Park Hang Seo đã có những quyết định đổi mới nhằm tổ chức lại đội bóng, bao gồm cả việc thu hồi băng thủ quân của Quế Ngọc Hải.

Trong cuộc họp của ĐT Việt Nam diễn ra vào tối ngày 3/1, HLV Park Hang Seo đã khiến mọi người phải bất ngờ khi quyết định tước băng thủ quân của Quế Ngọc Hải. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn Hải Quế tập trung vào chuyên môn hơn là phải bao quát nhiều việc khác.

VPF chính thức hủy trận Siêu Cúp QG

VPF chính thức hủy trận Siêu Cúp QG Do ảnh hưởng bởi đại dịch, các giải bóng đá quốc nội đều đã bị hủy và điều này cũng đồng nghĩa với việc trận tranh Siêu Cúp QG 2022 sẽ không được tổ chức.

Một DJ bị đe dọa tính mạng vì dám lây Covid-19 cho Messi

Một DJ bị đe dọa tính mạng vì dám lây Covid-19 cho Messi Sau vụ việc siêu sao Lionel Messi bị dính Covid-19, các CĐV đã quy trách nhiệm cho nạn nhân tội nghiệp là DJ Fer Palacio.

Quế Ngọc Hải bị tước băng đội trưởng

QUẢNG CÁO

Quế Ngọc Hải đã giữ băng đội trưởng của ĐT Việt Nam kể từ năm 2018 đến nay sau khi nhận lại nó từ Nguyễn Văn Quyết. Chuyện mọi người ngạc nhiên với quyết định của HLV Park Hang Seo là điều dễ hiểu bởi trung vệ người Nghệ An vẫn đang làm tốt vai trò thủ lĩnh của mình, là chỗ dựa chuyên môn và tinh thần vững chãi của ĐT Việt Nam trong suốt khoảng thời gian qua.

“Tôi muốn thay đổi. Quế Hải không còn là đội trưởng của ĐT Việt Nam. Tôi muốn cậu ấy tập trung hơn vào việc chơi bóng.” - HLV Park Hang Seo nói ngắn gọn và không chia sẻ gì thêm về quyết định của mình. Ngoài ra chiến lược gia 64 tuổi cũng khẳng định một số cầu thủ có mặt ở buổi họp hôm 3/1 vừa rồi sẽ không được ông gọi lên tuyển nữa.

Quang Hải giữ băng đội trưởng ĐT Việt Nam

Thầy Park hiện vẫn chưa chọn thủ quân mới cho ĐT Việt Nam nhưng theo nhiều nguồn tin, Quang Hải hoặc Hùng Dũng sẽ là những người tiếp theo mang băng đội trưởng. Về Quang Hải, không thể phủ nhận tài năng của cầu thủ này. Tầm ảnh hưởng của tiền vệ mang áo số 19 lên lối chơi của toàn đội là vô cùng lớn và cũng là người mang hi vọng lớn lao nhất của đội tuyển và người hâm mộ mỗi khi ra sân. 

Quang Hải cũng từng giữ vai trò đội trưởng trong chiến dịch SEA Games 30 cho nên về anh hoàn toàn xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho tấm băng thủ quân. Ngoài Quang Hải, Hùng Dũng cũng là một lựa chọn không hề tồi. Tiền vệ này là trái tim trong lối chơi của ĐT Việt Nam trước khi dính chấn thương nặng. Hiện Hùng Dũng đang phục hồi chấn thương và sẽ nhanh chóng trở lại sân cỏ trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu có thể lấy lại được phong độ như trước, khả năng rất cao anh sẽ là thủ lĩnh mới của các chiến binh Sao Vàng.

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích