Trang chủ     Asian Cup   /   Hàn Quốc hòa Malaysia, tránh gặp ứng cử viên vô địch Nhật Bản

Hàn Quốc hòa Malaysia, tránh gặp ứng cử viên vô địch Nhật Bản

HLV Jurgen Klinsmann chỉ ra những vấn đề khiến Hàn Quốc bị Malaysia cầm hòa 3-3, đồng thời ông khẳng định không có ý định né tránh Nhật Bản ở vòng 1/8 Asian Cup 2023.

Tuyển Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhiều so với Malaysia nhưng lại chỉ có được một kết quả hòa 3-3 ở lượt cuối vòng bảng (bảng E) Asian Cup 2023. Với kết quả này, đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann xếp thứ nhì bảng đấu, gặp Saudi Arabia tại vòng 1/8 Asian Cup 2023.

ĐT Hàn Quốc hòa 3-3 Malaysia

Trận hòa của tuyển Hàn Quốc khiến nhiều người ngờ vực về chuyện đội bóng này cố tình không muốn nhất bảng để tránh đối thủ mạnh Nhật Bản ở vòng tiếp theo.

Tuy nhiên, HLV Jurgen Klinsmann khẳng định mục tiêu của tuyển Hàn Quốc là giành chiến thắng, thậm chí là thắng đẹp trước Malaysia, nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì.

QUẢNG CÁO

"Tôi khẳng định là không có chuyện tuyển Hàn Quốc né tránh Nhật Bản ở vòng 1/8. Mục tiêu của chúng tôi là thắng Malaysia để nhất bảng, từ đó tạo động lực cho những trận đấu tiếp theo.

Như các bạn đã thấy, đây là trận đấu khó khăn. Các cầu thủ hai đội đều chơi cống hiến tới những phút cuối cùng. Nhưng rõ ràng đây là một kết quả gây thất vọng", HLV Jurgen Klinsmann nói.

Trận này, tuyển Hàn Quốc mở tỷ số ở phút 21 nhờ cú đánh đầu của Jeong Woo Yeong. Sau đó hai đội có màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đúng ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Malaysia gỡ hòa 3-3, tạo nên cơn địa chấn ở Asian Cup 2023, ngẩng cao đầu về nước.

Lý giải về trận thua, HLV Klinsmann không hài lòng với hai bàn thua đầu tiên và cho rằng Hwang In Beom đã bị phạm lỗi trước khi Faisal Halim ghi bàn gỡ 1-1, còn trọng tài sai khi cho rằng Arif Aiman bị phạm lỗi dẫn đến phạt đền ở bàn thứ hai.

Nhưng chiến lược gia người Đức cho biết tuyển Hàn Quốc chỉ biết tự trách mình vì bỏ lỡ nhiều cơ hội, ông nói: "Dù bạn ghi bao nhiêu bàn, mà không ghi bàn tiếp theo, thì sau cùng, bạn vẫn có thể bị gỡ hòa.

Chúng tôi sẽ trao đổi nghiêm túc để rút kinh nghiệm về các tình huống phòng ngự chống đối phương phản công nhanh".

Đánh giá về đối thủ Saudi Arabia ở vòng 1/8, HLV Klinsmann cho rằng mục tiêu của Hàn Quốc là chức vô địch, vì thế phải chiến thắng ở mọi trận đấu.

Trong khi đó, tiền đạo Son Heung Min bày tỏ sự thất vọng khi bị đội bóng yếu Malaysia cầm hòa 3-3. Siêu sao người Hàn Quốc khẳng định đây là bài học lớn với anh và các đồng đội.

"Rõ ràng đây là một kết quả đáng thất vọng và khó có thể chấp nhận. Tuyển Hàn Quốc cần cải thiện mọi mặt, không chỉ chiến thuật, mà còn ở khía cạnh tinh thần.

Hàn Quốc không chỉ phải sẵn sàng đối đầu các đối thủ mạnh, mà còn phải luôn phải cẩn trọng trước những đối thủ yếu hơn. Ai cũng nói Hàn Quốc và Nhật Bản là ứng viên vô địch, nhưng để vào chung kết, chúng tôi sẽ phải vượt qua vô vàn khó khăn.

Cả hai đội phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành chiến thắng sau cùng", Son Heung Min khẳng định.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích