Trang chủ     Bóng đá   /   Hành trình sự nghiệp của Jose Mourinho tại Tottenham: 516 ngày đủ mọi hỷ nộ ái ố!

Hành trình sự nghiệp của Jose Mourinho tại Tottenham: 516 ngày đủ mọi hỷ nộ ái ố!

Cập nhật tin bóng đá Anh hôm nay Như vậy là Jose Mourinho đã chính thức phải nhận trát sa thải từ Tottenham Hotspur. Rõ ràng, đây là điều tất yếu khi mà phong độ của Gà Trống thời gian qua là quá đỗi bết bát.

516 ngày, đó là quãng thời gian mà Jose Mourinho tại vị ở nửa trắng thành bắc London. Triều đại của ông bắt đầu từ ngày 20/11/2019 và kết thúc vào ngày 19/4/2021.

Jose Mourinho chính thức trở thành HLV AS Roma

Jose Mourinho chính thức trở thành HLV AS Roma Theo thông tin vừa cập nhật, Jose Mourinho đã nhận lời ngồi vào ghế HLV trưởng của AS Roma kể từ mùa giải 2021/22.

Jose Mourinho tìm được công việc mới sau khi bị Tottenham sa thải

Jose Mourinho tìm được công việc mới sau khi bị Tottenham sa thải Sau khi bị Tottenham sa thải, HLV Mourinho đã tìm kiếm được một công việc mới tại kênh talkSPORT và trở lại với công việc bình luận viên.

Jose Mourinho

QUẢNG CÁO

3 ngày sau khi chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng mà người tiền nhiệm Mauricio Pochettino để lại, Người Đặc Biệt và Tottenham đã cùng nhau trải qua một khởi đầu đẹp như mơ khi The Lilywhites thắng West Ham với tỷ số 3-2. 7 tháng sau, cũng trong trận đấu với chính đại diện miền đông London, các cổ động viên đã được chứng kiến Mourinho có chiến thắng thứ 300 tại Premier League.

Vậy nhưng bất chấp việc Mourinho đã ra mắt vô cùng thuận lợi, phong độ của Tottenham dưới sự dẫn dắt của ông lại không hề ổn định. 10 trận đầu tiên tại Premier League, họ thua tới 4 trận, hòa 1 trận và chỉ thắng 5 trận mà thôi. Mùa giải 2019/20, Tottenham thất bại trong việc lọt vào top 4 để rồi phải chấp nhận chơi ở Europa League trong mùa giải năm nay.

Giai đoạn Mourinho mới đến bắc London, Dele Alli chính là hạt nhân trong lối chơi mà ông xây dựng cho Gà Trống. Vậy nhưng cầu thủ người Anh không giữ được sự ổn định để rồi đánh mất vị thế của mình. Trong mùa giải 2020/21, Harry Kane cùng Son Heung-min mới là những người được nhắc tới nhiều nhất mỗi khi giới mộ điệu nói về Tottenham. Bộ đôi này vốn đã rất đẳng cấp từ trước kỷ nguyên Mourinho, nhưng sau khi làm việc cùng cựu thuyền trưởng Chelsea, cả hai đều được nâng lên một tầm cao mới, đặc biệt là Harry Kane.

Jose Mourinho

Cầu thủ sinh năm 1993 đã có được 21 bàn thắng cùng 13 kiến tạo tại Premier League trong chiến dịch năm nay, một con số quá khủng khiếp. Và anh không chỉ lập công hay dọn cỗ cho các đồng đội mà còn đảm nhiệm nhiều công việc khác trên mặt trận tấn công.

Tuy nhiên, đáng buồn là mặc cho Harry Kane có thi đấu vô cùng xuất sắc, thì Tottenham của Jose Mourinho vẫn không thể có được một vị trí đủ tốt trên bảng xếp hạng. Hiện tại, họ chỉ xếp thứ 7 và nhiều khả năng sẽ vuột mất tấm vé dự Champions League mùa sau.

Thực tế là đầu mùa giải năm nay, nhiều người vẫn còn tin rằng The Lilywhites hoàn toàn đủ sức để lên ngôi vô địch. Họ từng đánh bại Man Utd với tỷ số không tưởng 6-1 ngay tại Old Trafford. Vào ngày 4/10/2020, binh đoàn áo trắng hạ gục Arsenal với tỷ số 2-0 và chính thức dẫn đầu bảng xếp hạng.

Jose Mourinho

Vậy nhưng từ cuối tháng 1 năm nay, mọi thứ đã rẽ sang một chiều hướng vô cùng tệ hại. Tính từ trận thua 1-3 trước Liverpool ngay trên sân nhà, Tottenham đã trắng tay ở 7/13 trận gần nhất tại Ngoại Hạng Anh. Ở Europa League, họ cũng phải rời giải trong bẽ bàng khi bị đối thủ nhược tiểu Dinamo Zagreb đánh bại với tỷ số 0-3 trong chuyến hành quân tới Croatia.

Quãng thời gian của Mourinho tại Tottenham, ông mang đến cho người hâm mộ hy vọng, nhưng rồi cũng gieo cho họ nỗi buồn khôn nguôi. Nhiều người nhận định Mourinho đã trở thành kẻ lạc hậu trong guồng thay đổi liên tục của bóng đá hiện đại, và có lẽ họ đã đúng!

Nguồn: Thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích