Trang chủ     Champions League   /   Hành trình vô địch Champions League của Real Madrid: Khi cả 3 gã khổng lồ Anh nằm dưới chân nhà Vua

Hành trình vô địch Champions League của Real Madrid: Khi cả 3 gã khổng lồ Anh nằm dưới chân nhà Vua

Rạng sáng nay, Real Madrid đã đánh bại Liverpool để có được lần thứ 14 nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League. Kền Kền Trắng đã khép lại một hành trình hết sức tuyệt vời và không có từ ngữ nào có thể miêu tả chiến tích vĩ đại này của CLB lớn nhất Tây Ban Nha.

Real Madrid vô địch Champions League

Hạ Liverpool, Real Madrid chính thức trở thành nhà vô địch Champions League 2021/22

Hạ Liverpool, Real Madrid chính thức trở thành nhà vô địch Champions League 2021/22 Dù phải chơi lép vé nhưng với khoảnh khắc tỏa sáng duy nhất của Vinicius, Real Madrid đã hạ gục Liverpool để đăng quang ngôi vô địch Champion League 2021/22

Ancelotti kêu gọi cổ động viên Real ủng hộ Gareth Bale

Ancelotti kêu gọi cổ động viên Real ủng hộ Gareth Bale LV trưởng Carlo Ancelotti của Real Madrid mới đây đã kêu gọi các cổ động viên Real Madrid ủng hộ tiền vệ Gareth Bale

Nhìn lại hành trình vô địch Champions League 2021/22 ngoạn mục của Real Madrid

Real Madrid không hề được đánh giá cao ở Champions League năm nay. Các máy tính dự đoán đều cho rằng đại diện La Liga có tỷ lệ vô địch xếp sau cả 3 đội bóng hàng đầu của Anh là Man City, Liverpool, Chelsea và cả PSG. Ngay từ vòng bảng, đoàn quân của thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã cho thấy sự chật vật của mình khi để thua Sheriff ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2.

QUẢNG CÁO

Real Madrid vô địch Champions League

May mắn là họ đã kịp lấy lại phong độ và sao đó toàn thắng cả 5 trận còn lại để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Bước vào vòng 16 đội, đối thủ của Real Madrid là gã nhà giàu đầy tham vọng với danh hiệu vô địch, Paris Saint Germain. Trong chuyến làm khách đến sân Công Viên Các Hoàng Tử, Kền Kền Trắng đã nhận lấy thất bại 1-0.

Sau đó ở trận lượt về, họ còn bị dẫn trước sau bàn thắng của Mbappe. Tưởng chừng như mọi thứ đã chấm hết với đoàn quân của thầy trò HLV Carlo Ancelotti bởi PSG đã trình diễn một lối chơi quá mạnh mẽ. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi sau giờ nghỉ. 

Bằng cách nào đó, Real Madrid đã chuyển mình một cách đầy mạnh mẽ và ngay cả những ai đang ở trên sân, họ cũng không thể nào tưởng tượng ra một kịch bản điên rồ như vậy khi Benzema ghi liên tiếp 3 bàn thắng ở phút 61, 76 và 78 để giúp đội bóng lội ngược dòng và cầm lấy vào vòng tứ kết.

Real Madrid vô địch Champions League

Màn rượt đuổi tỷ số kinh hoàng với Chelsea

Đối thủ của Real Madrid ở trận tứ kết là nhà đương kim vô địch Chelsea. Kền Kền Trắng cũng bị đánh giá thấp hơn trong trận lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge. Tuy nhiên, với một đội bóng dày dặn kinh nghiệm như Real, không thể nói trước được điều gì. Mặc kệ cho Chelsea là những người tạo ra thế trận tốt hơn, nhưng họ vẫn không thể ngăn cả Karim Benzema hoàn tất cú hat trick ngay trong hiệp 1. Tài năng của Kai Havertz cũng chỉ giúp cho The Blues có được 1 bàn danh dự trên chính sân nhà của mình.

Lượt về tại Santiago Bernabeu, Chelsea bất ngờ tạo ra địa chấn khi dẫn trước Real Madrid với tỷ số 3-0 với các bàn thắng của Mason Mount (15), Rudiger (51) và Timo Werner (75). Nhưng như đã nói ở trên, khi đối đầu với Real Madrid, tốt nhất không nên mắc những sai lầm dù là nhỏ nhất. Phút thứ 80 của trận đấu, Kante có đường chuyền lên khá bất cẩn và vô tình mở ra cơ hội tấn công cho Kền Kền Trắng. 

Real Madrid vô địch Champions League

Quả bóng nhanh chóng được luân chuyển lên trên cho Marcelo rồi tới Luka Modric và cú trivela của ngôi sao người Croatia sau đó đã kiến tạo cho Rodrygo ghi bàn gỡ hòa 4-4 cho Real Madrid (tỷ số sau 2 lượt trận), buộc Chelsea phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Phút 96 của hiệp phụ thứ nhất, Karim Benzema lại tiếp tục lên tiếng để ghi bàn ấn định chiến thắng 5-4 cho Real Madrid, cùng với đó là tấm vé vào chơi trận bán kết gặp Man City.

ADN của nhà vô địch

Để có thể vào chơi trận chung kết, Real Madrid cần phải vượt qua được Man City, một cái tên phải nói là khó nhằn. Không ngoài dự đoán khi đại diện của La Liga thất bại trong chuyến làm khách đến Etihad. Tuy nhiên, đó không phải là một thất bại với cách biệt quá lớn. Real Madrid đã cho thấy bản lĩnh đích thực của một đội bóng được xem là con quái vật của giải đấu. 

Chỉ trong 11 phút đầu tiên, Man City đã bóp nghẹt Real Madrid với 2 bàn thắng do công của Kevin de Bruyne và Jesus. Liên tục trong những phút sau đó, các học trò của Pep Guardiola tạo ra hàng loạt các cơ hội ngon ăn về phía khung thành Thibaut Courtois và đáng lẽ ra họ không phung phí nó. Pep quá hiểu Real Madrid và ông không giấu nổi sự tức giận khi chứng kiến các cơ hội bị bỏ lỡ.

Real Madrid vô địch Champions League

Đến phút thứ 33, Real Madrid bất ngờ có được bàn gỡ và chính bàn thắng này đã giúp Kền Kền Trắng trở lại một lần nữa. Sang hiệp 2, Phil Foden giúp Man City nâng tỷ số lên thành 3-1 nhưng chỉ 2 phút sau đó, Vinicius với màn độc diễn của mình đã giúp Real Madrid rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Đến phút 74, Bernardo Silva nâng tỷ số lên thành 4-2 nhưng đến phút 82, Laporte để bóng chạm tay trong vòng cấm và nghiễm nhiên biếu không cho Real Madrid một bàn thắng.

Real dù thua với tỷ số 4-3, nhưng đó là dấu hiệu cho một trận lượt về đầy giông bão đối với Man City. Và sự thật thì đúng là như vậy, HLV Carlo Ancelotti đã có những thay đổi về mặt chiến thuật và chấp nhận chơi thấp hơn để không phải nhận thêm bàn thua. Phải đợi thế phút 73 của trận đấu, Man City mới có thể khai thông được thế bế tắc với bàn thắng của Riyad Mahrez, đồng thời nâng cách biệt lên thành 2 bàn sau 2 lượt trận.

Nhưng một lần nữa, những gì khó tin nhất lại cứ vẫn xảy ra. Chỉ trong vòng chưa đầy phút, tài năng trẻ Rodrigo Goes (90, 90+1) đã hoàn tất cú đúp để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và kéo Man City vào hiệp phụ. Phút 90+5, Ruben Dias phạm lỗi với Karim Benzema trong vòng cấm và buộc Man City phải chịu một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Benzema không mắc bất kỳ một sai lầm nào và chính tuyển thủ người Pháp lại là người đã lên tiếng để đưa Real Madrid vượt qua thêm một cửa ải nữa.

Khi cả 3 đội bóng lớn nhất nước Anh nằm dưới chân nhà Vua

Real Madrid vô địch Champions League

Đối thủ của Real Madrid trong trận chung kết không ai khác chính là Liverpool, đội bóng vừa để vụt mất chiếc cúp Ngoại Hạng Anh và buộc phải dồn hết tâm huyết cho trận đấu cuối cùng và cũng là quan trọng nhất mùa giải này. Không khó để The Kops tạo ra một thế trận áp đảo với 24 cú sút về phía khung thành của Real Madrid. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu quá thăng hoa, Thibaut Courtois đã khiến cho các chân sút của Liverpool phải nản lòng. Trong khi đó, Real Madrid chỉ cần đúng một khoảnh khắc tỏa sáng Vinicius là đủ để kết liễu trận đấu. Đáng chú ý hơn đây cũng là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của Kền Kền Trắng trong trận đấu này. 

Real Madrid đã lên ngôi vô địch như thế đấy. Từ một đội bị đánh giá thấp so với những gã nhà giàu như Man City, PSG hay một đội hình toàn sao như Liverpool, Kền Kền Trắng đã một lần nữa cho thấy họ mới là những người xứng với danh xưng ông vua của giải đấu. Đây là lần thứ 14 Real Madrid đăng quang ở Champions League, thiết lập thêm một cột mốc mới cho kỷ lục vô tiền khoáng hậu của mình. Đáng nói hơn khi kể từ năm 1998 đến nay, Real Madrid chưa thua bất kỳ một trận chung kết UEFA Champions League nào. Cho đến giải đấu lần này và hành trình vô địch một cách ngoạn mục của họ, câu hỏi đang được đặt ra là liệu có phải chất lượng của Ngoại Hạng Anh đang thua La Liga một bậc?

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích