Trang chủ     World Cup 2022   /   Hansi Flick nhận thất bại đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Đức

Hansi Flick nhận thất bại đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Đức

Đội tuyển Đức đã bất ngờ nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Hungary và qua đó đánh mất cơ hội lọt vào vòng đấu tiếp thep của Nations League. Tuy nhiên, Hansi Flick vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng World Cup 2022 mới là mục tiêu hàng đầu. 

Hansi Flick nhận thất bại đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Đức

Messi và các đồng đội được dự đoán sẽ vô địch World Cup 2022

Messi và các đồng đội được dự đoán sẽ vô địch World Cup 2022 Theo chuyên gia phân tích Joachim Klemen, đội tuyển Argentina sẽ lên ngôi vô địch tại World Cup năm nay.

Những con số đáng báo động dành cho đội tuyển Anh của Southgate

Những con số đáng báo động dành cho đội tuyển Anh của Southgate Đêm qua, Tam Sư tiếp tục trình diễn lối đá bạc nhược và thua 0-1 trước đội tuyển Ý. Với kết quả này, họ kết thúc chiến dịch Nations League với vị trí cuối bảng.

Trên sân nhà Red Bull Arena, Những khẩu xe tăng Đức cầm bóng tới 73% nhưng chỉ tung ra 3 cú dứt điểm trúng đích, ngang bằng với đối thủ Hungary. Hàng công của Hansi Flick cũng có một ngày thiếu đi tính đột biến và sắc sảo khi không thể một lần xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Phía bên kia, cú đánh gót đầy cảm hứng của Adam Szalai đã giúp cho Hungary duy trì thành tích bất bại trước Die Mannschaft.

QUẢNG CÁO

Sau trận, vị thuyền trưởng 57 tuổi vẫn tỏ ra cực kỳ lạc quan: “Thất bại này không không đánh gục tuyển Đức, và mở rộng tầm mắt của chúng tôi. Tôi thà thua ở Nations League còn hơn ở World Cup 2022.” Tuy nhiên trái ngược với sự tích cực của HLV người Đức là sự thất vọng tràn trề của các học trò. Phần lớn trong số họ đều không thể chấp nhận thất bại trước đối thủ thua kém nhiều về mọi mặt.

Đội tuyển Đức đã thi đấu kém ấn tượng và chưa cho thấy mình xứng đáng với chiến thắng

Tiền vệ Joshua Kimmich nói sau thất bại: “Chúng tôi triển khai bóng quá chậm và mắc nhiều sai lầm. Mục tiêu của Đức là ngôi đầu, dù màn trình diễn trong hiệp một không nói lên điều đó”. Đồng quan điểm là tiền đạo Thomas Muller, anh cho rằng đội tuyển Đức đã thi đấu kém ấn tượng và chưa cho thấy mình xứng đáng với chiến thắng. Sự kết hợp của các cái tên trên hàng công vẫn chưa thể giúp Hansi Flick yên tâm trước thềm World Cup 2022 đang đến rất gần. 

Ông thừa nhận thêm: “"Đức đá tệ ở hiệp một, không đủ chủ động, thiếu tự tin và mắc quá nhiều sai lầm. Sang hiệp hai, toàn đội đá tốt hơn nhưng không tạo ra đủ cơ hội.” Trong khi đó, HLV Hungary, Marco Rossi ca ngợi Szalai với pha làm bàn ngẫu hứng và muốn toàn đội nâng cao màn trình diễn ở trận quyết định gặp Italy. Ở lượt cuối ngày 26/9, Đức hành quân tới sân Wembley của Anh - đội chắc chắn xếp chót bảng vì mới có hai điểm, còn Hungary trở về sân nhà đấu Italy để tranh ngôi đầu. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích