Trang chủ     Bóng đá   /   Harry Kane - Khẩu thần công chưa đi vào lịch sử

Harry Kane - Khẩu thần công chưa đi vào lịch sử

Mùa giải 2020/2021 sắp đi đến hồi kết, đây cũng là lúc các CLB có những động thái trên thị trường chuyển nhượng. Mới đây nhất, Edinson Cavani đã đồng ý ở lại sân Old Trafford thêm 1 năm nữa, với mức lương sẽ được tiết lộ trong vài ngày tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Quỷ Đỏ sẽ không vung tiền để chiêu mộ chân sút số 1 tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, Harry Kane.

Harry Kane được cho là chắc chắn sẽ rời Tottenham Hostpur Stadium vào cuối mùa giải năm nay, để tìm một bến đỗ mới và chinh phục những danh hiệu tập thể. Nhắc đến Harry Kane ở mùa giải năm nay, khán giả sẽ nghĩ đến một tiền đạo toàn diện đến mức khó tin. Nếu như ở các mùa giải trước, nhiệm vụ của anh là ghi bàn và ghi bàn, thì ở mùa giải năm nay, điệp khúc đó vẫn lặp lại nhưng sẽ không nhàm chán vì Kane còn đóng vai trò kiến tạo và là một cổ máy bơm bóng cho các đợt phản công của Spurs.

Tottenham và viễn cảnh hai năm ngồi nhà xem Champions League

Tottenham và viễn cảnh hai năm ngồi nhà xem Champions League Kể từ khi lọt vào chung kết Champions League mùa giải 2018/2019, Tottenham vẫn đang tuột dốc không phanh trên con đường trở lại giải đấu danh giá nhất châu Âu của mình.

Kết quả Leeds United vs Tottenham: Gà Trống bị làm gỏi

Kết quả Leeds United vs Tottenham: Gà Trống bị làm gỏi Tottenham phải làm khách trước Leeds United ở vòng 35 Ngoại Hạng Anh. Gà Trống buộc phải thắng để nuôi hy vọng có một vé tham dự cúp C1 năm sau.

harry kane

QUẢNG CÁO

Đối với một tiền đạo mục tiêu, việc mà các HLV yêu cầu họ làm là di chuyển, tìm khoảng trống để có tư thế dứt điểm kết liễu đối phương. Với Kane thì lại khác, anh và Son Heung-min là bộ đôi thi đấu hiệu quả nhất ở EPL năm nay (38 bàn thắng và 23 kiến tạo). Trong số 17 bàn thắng của Son, thì Kane là người kiến tạo nhiều nhất. Có người còn ví von rằng: “Nếu những pha nước rút của Son làm người ta nhớ tới CR7 lúc còn trẻ, thì những đường kiến tạo của Kane như một Kevin De Bruyne mới của ngoại hạng Anh vậy.”

Thật vậy, với sự hiệu quả mà Harry Kane mang lại trong lối chơi cho toàn đội, thì vị trí top 1 cây săn bàn và kiến tạo cho Kane là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, thứ mà anh còn thiếu là một danh hiệu tập thể. Kane sẽ ở lại với Tottenham nếu đội bóng này có được những danh hiệu trong năm nay, tuy nhiên đến bây giờ điều đó là không thể. Tiền đạo người Anh cần tìm một bến đỗ mới để chinh phục những danh hiệu quốc nội và tầm cỡ châu lục. Nếu so sánh Kane với Aguero, một người chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại của Man City nói riêng và ngoại hạng Anh nói chung khi rời giải đấu vào cuối năm nay thì Kane chỉ còn thiếu 1 thứ duy nhất. Đó chính là danh hiệu. Hay so sánh với người đồng hương và là tiền bối của anh, Wayne Rooney, Kane cũng chỉ thiếu những danh hiệu để đi vào lịch sử của giải đấu xứ sương mù.

harry kane

Người ta không chỉ nhớ đến một cầu thủ qua những pha ghi bàn đẳng cấp, mà còn nhớ đến với những danh hiệu đạt được cùng CLB mà họ hâm mộ. Với một Tottenham đá mãi mà chẳng có danh hiệu, dường như Kane cũng không muốn bỏ thêm một tháng năm nào ở đây để cứ nhận về những danh hiệu cá nhân nữa. Nhưng nếu ra đi, Kane sẽ mở ra được nhiều con đường để chinh phục các giải đấu ở châu Âu. Có lẽ trước mắt, anh sẽ xem xét với bất kỳ đội bóng nào thuộc Big Six ở ngoại hạng Anh.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích