Trang chủ     Bóng đá   /   Harry Kane rời khỏi Tottenham: Cá mập rời ao ra biển lớn và câu chuyện của những người đi trước

Harry Kane rời khỏi Tottenham: Cá mập rời ao ra biển lớn và câu chuyện của những người đi trước

Harry Kane đã dự trù việc cho việc rời khỏi Tottenham bằng cách thông báo với CLB rằng anh sẽ ra đi vào hè này.

 

Harry Kane - Khẩu thần công chưa đi vào lịch sử

Harry Kane - Khẩu thần công chưa đi vào lịch sử Mùa giải 2020/2021 sắp đi đến hồi kết, đây cũng là lúc các CLB có những động thái trên thị trường chuyển nhượng. Mới đây nhất, Edinson Cavani đã đồng ý ở lại sân Old Trafford thêm 1 năm nữa, với mức lương sẽ được tiết lộ trong vài ngày tới

Harry Kane chạy đua với chấn thương để chơi trận chung kết Carabao Cup

Harry Kane chạy đua với chấn thương để chơi trận chung kết Carabao Cup Chấn thương mắt cá chân của Harry Kane đang có dấu hiệu hồi phục tốt và khả năng cao anh sẽ kịp quay lại đội hình trong trận chung kết League Cup.

Kane đã thất vọng rất nhiều khi trong những năm cuối hợp đồng khi đá ở Tottenham anh đã không thật sự ghi dấu cho sự nghiệp lẫy lừng của mình. Anh đã giành được 2 huy chương Á quân ở League Cup và một huy chương ở đồng thời Premier League và Champions League với đội Gà Trống. Thời gian dần trôi, đến mùa hè năm nay anh sẽ tròn 28 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của một cầu thủ. Bản thân Kane cảm thấy thôi thúc với ý nghĩ rằng anh phải thoát khỏi chiếc ao Spurs để vươn ra biển lớn. Việc trì hoãn và gắn bó với một đội tuyển không thật sự phù hợp sẽ khiến một tài năng như Kane bị kìm hãm.

QUẢNG CÁO

Một con rồng như Kane cần có bầu trời để vùng vẫy

Kể từ lần Tottenham vô địch Carling Cup vào năm 2008, đến nay có tổng cộng 27 cầu thủ đã rời bỏ câu lạc bộ này và ghi những thành tích ấn tượng tại CLB khác.

Một minh chứng sống chính là Jermain Defoe - từng được xem là biểu tượng của Spurs. Anh đã có 10 năm chơi bóng tại White Hart Lane, nhưng danh hiệu lớn nhất mà đội dành được chỉ là League Cup 2008. Sau khi lang bạt qua nhiều CLB thì tiền đạo này cập bến Rangers và vươn đến chức vô địch Ngoại hạng Scotland dưới sự dẫn dắt của Steven Gerrard.

Defoe đã tiên phong rời khỏi Spurs

Anh từng chia sẻ trên talkSPORT: "Vài năm trước, nếu bạn hỏi câu này, tôi sẽ nói rằng Harry nên ở lại Tottenham. Với những gì đang cống hiến cho Spurs, cậu ấy là 1 huyền thoại đích thực. Kể từ khi đến Rangers, tôi nhận ra tâm lý thi đấu của mình đã thay đổi, hiểu được tầm quan trọng khi được chơi cho 1 CLB lớn và chiến thắng trong mọi trận đấu. Nếu Harry muốn giành được những danh hiệu, cậu ấy phải ra đi. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng quyết định. Harry cũng muốn trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB và chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Hy vọng rằng Harry sẽ giành được vinh quang. Song, nếu thực sự khao khát điều đó, cậu ấy phải ra đi."

Ngoài Defoe, số phận của 26 cầu thủ ra đi khác ra sao? Liệu họ có thật sự tìm thấy khoảng trời riêng cho mình sau khi rời Tottenham hay không?

Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài spotlight!

Dimitar Berbatov

Các danh hiệu đã giành được: Premier League (x3) Club World Cup, Cúp Liên đoàn Anh

Dimitar Berbatov đã rời đi vào mùa hè vô địch Carling Cup và được cấp một khoản tiền lớn để chuyển đến Manchester United. Sự dứt khoát này đã đền đáp cho cầu thủ người Bulgaria, nơi anh đã giành được ba chức vô địch Premier League, một Club World Cup và một League Cup trong suốt bốn năm làm việc tại Old Trafford.

Robbie Keane

Các danh hiệu đã giành được: MLS Cup (x3), MLS Supporters Shield

Cùng với Berbatov, Robbie Keane là một phần của Spurs đánh bại Chelsea trong trận chung kết Carling Cup 2008 tại Wembley, nơi anh đã đưa bản thân trở thành huyền thoại của CLB. Sau quãng thời gian thất bại ở Liverpool và sau đó trở lại Spurs, Keane tiếp tục đến LA Galaxy, nơi anh giành thêm bốn danh hiệu, đưa cao chiếc MLS Cup ba lần cùng với chiếc Shield của CĐV MLS.

Teemu Tainio

Các danh hiệu đã giành được: Eredivisie, Liên đoàn Phần Lan (x2), Cúp Phần Lan

Một thành viên khác của đội Carling Cup, Teemu Tainio đã gặt hái được nhiều thành công hơn trên khắp châu lục, khi vô địch Eredivisie cùng Ajax trước khi giành Cup Phần Lan và chuyến bay hàng đầu Phần Lan trong hai lần riêng biệt với HJK.

Lee Young-pyo

Các danh hiệu đã giành được: Giải vô địch Ả Rập Xê Út (x2), Cúp Ả Rập Xê Út (x2)

Lee Young-pyo đã giúp Spurs giành được vinh quang Carling Cup trước khi rời đi vào mùa hè để gia nhập Borussia Dortmund trong một năm. Trong khi anh ấy không giành được danh hiệu bạc nào ở Đức, cầu thủ Hàn Quốc này lại tìm thấy chân trời của mình ở Trung Đông, tại Liên đoàn Ả Rập Xê-út với Cúp Ả Rập Xê-út trong hai lần đá với Al-Hilal.

Kevin-Prince Boateng

Các danh hiệu đã giành được: La Liga, Serie A, Cúp quốc gia Ý, Cúp quốc gia Đức

Trong thời gian ngắn ngủi ở Tottenham của Kevin-Prince Boateng với một vai trò nhạt nhòa, anh cũng đã đồng hành với CLB lọt vào trận chung kết Carling Cup. Sau khi bị bán cho Portsmouth lúc hết hợp đồng, Boateng cuối cùng đã đến AC Milan, nơi anh đã vô địch Serie A và Supercoppa Italiana trước khi giành thêm danh hiệu bạc ở Đức và Tây Ban Nha.

Hossam Ghaly

Các danh hiệu đã giành được: Giải VĐQG Ai Cập (x4), Cúp Ai Cập, CAF Champions League, CAF Confederation Cup

Một cựu thành viên khác trong đội vô địch Carling Cup của Spurs, Hossam Ghaly quyết định đã trở về quê hương Ai Cập, nơi anh đã gặt hái được nhiều thành công. Ghaly đã 4 lần vô địch giải VĐQG Ai Cập, Cúp Ai Cập cùng với CAF Champions League và CAF Confederation Cup với El Ahly Cairo.

Adel Taarabt

Các danh hiệu đã giành được: Giải VĐQG Bồ Đào Nha, Siêu cúp Bồ Đào Nha

Ảo thuật gia người Maroc Adel Taarabt đến Spurs với rất nhiều tiềm năng nhưng câu lạc bộ phía bắc London đã không khai thác được điều đó trước khi anh được phép rời đi năm 2009. Trong khi anh đã giúp QPR giành chức vô địch và thăng hạng trở lại Premier League, Taarabt đã bắt tay vào một số cúp bạc khi anh ấy vô địch Liga NOS với Benfica vào năm 2019. Anh ấy cũng giành được Siêu cúp Bồ Đào Nha trong cùng năm đó.

Tomas Pekhart

Các danh hiệu đã giành được: Giải VĐQG Séc, Giải VĐQG Ba Lan (x2), Giải VĐQG Israel, Cúp quốc gia Hy Lạp

Sau khi ra sân cho đội U18 của Spurs, Tomas Pekhart đã rời sân White Hart Lane và có cuộc dạo chơi khắp châu Âu, giành chức vô địch Liên đoàn Séc, chức vô địch Giải VĐQG Israel và Cúp quốc gia Hy Lạp cùng AEK Athens.

Didier Zokora

Các danh hiệu đã giành được: Cúp Tây Ban Nha

Sau khi nếm mùi vinh quang Carling Cup với Spurs vào năm 2008, Didier Zokora đã tiến gần đến việc giành lại danh hiệu này vào mùa giải tiếp theo nhưng lại thất bại trong trận chung kết với Manchester United. Zokora sẽ chỉ nẫng thêm một chiếc cúp nữa sau khi rời Spurs, nơi anh sẽ giành Copa del Rey với Sevilla vào năm 2010.

Kyle Walker

Các danh hiệu đã giành được: Premier League (x3), FA Cup, League Cup (x4), Community Shield (x2)

Vào năm 2015 sau khi kết thúc với tư cách á quân một lần nữa tại League Cup, Kyle Walker rời Spurs đến Man City với mức chuyển nhượng kỷ lục 54 triệu bảng. Walker đã chứng kiến ​​thành công ngay lập tức, giành cú đúp Premier League và League Cup trong năm đầu tiên của anh ấy tại Etihad trước khi tiếp tục nâng cao Cup FA vào mùa giải tiếp theo. Walker sẽ tiếp tục thu thập thêm hai huy chương của người vô địch Premier League cùng với ba Carabao Cup và hai Community Shield.

Paul-Jose Mpoku

Các danh hiệu đã giành được: Cúp Bỉ

Paul-Jose Mpoku đến học viện đào tạo trẻ của Spurs vào năm 2008 nhưng rời câu lạc bộ ba năm sau đó mà không xuất hiện lần nào. Anh ấy sẽ thử sức mình với bóng đá Ý và Hy Lạp trước khi trở lại Standard Liege, nơi trước đây anh ấy từng góp mặt trong học viện của họ. Anh ấy đã tiếp tục nâng cao Cúp vô địch Bỉ vào năm 2018 nhưng đó vẫn là món đồ duy nhất trong sự nghiệp của anh ấy.

Bongani Khumalo

Các danh hiệu đã giành được: Giải VĐQG Nam Phi (x4), Cúp bóng đá Nam Phi

Một vụ mua bán kỳ lạ khác của Spurs nhưng không đạt được thành tích gì ở câu lạc bộ, Bongani Khumalo rời câu lạc bộ mà không để lại dấu vết, chỉ ra sân bảy lần cho đội tuyển U23 trước khi trở lại châu Phi để chơi cho SuperSport United. Anh ấy đã vô địch giải VĐQG Nam Phi bốn lần trong khi bổ sung thêm một chiếc Cup Nam Phi vào bộ sưu tập của mình.

Roman Pavlyuchenko

Các danh hiệu đã giành được: Cúp bóng đá Nga

Roman Pavlyuchenko đã được Tottenham ký hợp đồng sau màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2008, nơi anh có tên trong Đội hình tiêu biểu. Sau 4 năm thi đấu ở phía bắc London, Pavlyuchenko sẽ giành chức vô địch Cúp quốc gia Nga với Lokomotiv Moscow vào năm 2015, đây là danh hiệu duy nhất anh giành được kể từ khi rời Spurs.

Vedran Corluka

Các danh hiệu đã giành được: Giải VĐQG Nga, Cúp Nga (x4), Siêu cúp Nga

Vedran Corluka, được gọi một cách trìu mến là 'Charlie' ở sân Tottenham, đã rời câu lạc bộ sau bốn năm ở câu lạc bộ vào năm 2012 và sẽ tiếp tục kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình ở Nga. Đó là nơi anh có được thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mình, vô địch giải Ngoại hạng Nga, Cúp quốc gia Nga (bốn lần) và Siêu cúp Nga.

Simon Dawkins

Danh hiệu giành được: MLS Supporter's Shield

Sau khi thăng hạng ở Spurs, Simon Dawkins không thể lọt vào đội một dưới thời Martin Jol. Sau khi rời câu lạc bộ trước khi trở lại thi đấu ba năm nữa vào năm 2011, Dawkins đã thử vận may của mình qua ao với San Jose Earthquakes. Anh ấy sẽ tiếp tục giành được Lá chắn ủng hộ MLS trong thời gian ở Bắc Mỹ.

Luka Modric

Các danh hiệu đã giành được: UEFA Champions League (x4), LaLiga (x2), Cúp quốc gia Tây Ban Nha, Siêu cúp Tây Ban Nha (x3), FIFA Club World Cup (x4), Siêu cúp UEFA (x3)

Được cho là cựu cầu thủ Spurs gặt hái được nhiều thành công nhất kể từ khi rời câu lạc bộ, Luka Modric tiếp tục trở thành cầu thủ vĩ đại mọi thời đại ở Real Madrid, giành bốn Champions League, hai danh hiệu La Liga, bốn lần vô địch FIFA Club World Cup và ba UEFA Super Những chiếc cốc. Trong khi hầu hết các cầu thủ khác trong danh sách này đã giành được cúp quốc nội ở các giải đấu ít tên tuổi hơn, Kane sẽ nhắm đến việc tái tạo những gì Modric đã đạt được nếu anh ấy rời Tottenham.

Rafael van der Vaart

Các danh hiệu đã giành được: Giải VĐQG Đan Mạch

Là một người hâm mộ thực sự yêu thích tại Lane, Rafael van der Vaart đã rất quý mến những người ủng hộ câu lạc bộ khi anh đến Real Madrid vào ngày cuối cùng và bàn thắng của anh vào lưới Arsenal chỉ khiến điều đó trở nên phổ biến hơn nhiều. Trong khi thừa nhận rằng anh ấy đã ra đi sớm vào năm 2012, anh ấy đã có được một chiếc cúp sau đó, vô địch giải VĐQG Đan Mạch với FC Midtjylland trong mùa giải 2017-18.

Gareth Bale

Các danh hiệu đã giành được: UEFA Champions League (x4), LaLiga (x2), Cúp quốc gia Tây Ban Nha, Siêu cúp Tây Ban Nha (x2), FIFA Club World Cup (x4), Siêu cúp UEFA (x3)

Cầu thủ người xứ Wales này được xem là cầu thủ Anh xuất sắc nhất khi thi đấu ở nước ngoài và là nhân tố quan trọng cho các bàn thắng trọng đại tại các trận chung kết Champions League.

Clint Dempsey

Các danh hiệu đã giành được: MLS Cup, MLS Supporter's Shield, US Open Cup

Cựu tiền đạo và rapper bán thời gian của Fulham, Clint Dempsey rời Spurs chỉ sau một mùa giải vào năm 2013 và trở lại Hoa Kỳ để xem phần còn lại của sự nghiệp với Seattle Sounders. Anh ấy đã nâng cao MLS Cup, MLS Supporter's Shield và US Open Cup trong 5 năm ở câu lạc bộ trước khi giải nghệ.

Tomislav Gomelt

Các danh hiệu đã giành được: Cúp Romania

Một cầu thủ khác thuộc loại 'không chơi cho Tottenham', Tomislav Gomelt đã vượt qua học viện trước khi được chuyển đi cho mượn một số lần mà không có sự xuất hiện của đàn anh. Cuối cùng anh ấy sẽ tìm thấy chính mình tại Bari, nhưng trong khi anh ấy được cho mượn tại CFR Cluj, anh ấy sẽ giành được Cúp Romania 2015-16.

Paulinho

Các danh hiệu đã giành được: La Liga, Cúp Tây Ban Nha, Giải VĐQG Trung Quốc (x4), Cúp Trung Quốc, Siêu cúp Trung Quốc (x2), AFC Champions League

Một trong bảy cầu thủ được đưa về câu lạc bộ bằng cách sử dụng 'tiền Bale', Paulinho hoàn toàn thất bại ở câu lạc bộ và sẽ chỉ tồn tại hai mùa giải trước khi Spurs cắt lỗ và bán anh cho Guangzhou Evergrande của Trung Quốc vào năm 2015. Sau khi giành chiến thắng trở lại - Trở lại với chức vô địch Super League Trung Quốc, Paulinho đã được Barcelona mua một cách kỳ lạ nhưng nó đã chứng tỏ là một cú hit lớn, khi tiền vệ này giúp đội bóng xứ Catalan vô địch La LigaLaLiga và Copa del Rey mùa giải 2017-18 trước khi trở về Trung Quốc.

Theo Daily Mail

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích