Trang chủ     Asian Cup   /   Hậu vệ Indonesia có phát ngôn đáng chú ý về ĐT Việt Nam

Hậu vệ Indonesia có phát ngôn đáng chú ý về ĐT Việt Nam

Trên tờ Suara của Indonesia, tiền đạo Dimas Drajar đã thẳng thắn nêu lý do đội nhà khó thắng được ĐT Việt Nam ở cuộc đụng độ sắp tới.

Tiền đạo ĐT Indonesia cảnh báo đội nhà trước thềm đấu Việt Nam

Dimas Drajar

“Điều quan trọng là không bị kích động bởi cảm xúc”, tiền đạo Dimas Drajar chia sẻ trước trận đấu ĐT Việt Nam. “Lý do là bởi, ĐT Indonesia dễ bị kích động trước nên nhầm lẫn với những suy nghĩ của mình. Vì vậy, chúng tôi không thể tổ chức tốt trận đấu. Đầu tiên, chúng tôi không giữ được bình tĩnh và chỉ tập trung vào việc đáp trả.

Điều đó xảy ra ở cả cấp độ U19 lẫn ĐTQG. Điều không thể phủ nhận là các cầu thủ ĐT Indonesia chúng tôi rất dễ bị kích động trước ĐT Việt Nam”, chân sút bên phía ĐT Indonesia cảnh báo.

Drajad là thành viên Indonesia vô địch U19 Đông Nam Á năm 2013. Khi đó, họ thua Việt Nam 1-2 ở vòng bảng, nhưng thắng trên loạt đá luân lưu ở trận đấu quyết định chức vô địch. Lứa Indonesia năm đó hiện chỉ còn Drajad trụ lại đội tuyển dự Asian Cup 2023. Trong khi đó, ĐT Việt Nam còn ba cầu thủ là Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh.

QUẢNG CÁO

Bên cạnh đó, Dimas Drajad cũng cho biết, lối chơi của hai đội là khá giống nhau. Vì vậy, trước trận gặp Việt Nam, tiền đạo này đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội không nên để cảm xúc kích động trước nếu muốn giành chiến thắng trước Những chiến binh Sao vàng.

ĐT Indonesia chưa thắng Việt Nam kể từ năm 2016. Trong đội hình Garuda tham dự Asian Cup 2023 lần này không có nhân tố nào từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam. Về phía ĐT Việt Nam, những Văn Thanh, Quang Hải và Duy Mạnh là 3 cái tên tham dự giải đấu lần này từng làm thủng lưới đội bóng xứ vạn đảo ở cấp độ ĐTQG.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích