Trang chủ     Bóng đá   /   Havertz văng tục, nhưng là giải tỏa cho tình cảnh của Chelsea

Havertz văng tục, nhưng là giải tỏa cho tình cảnh của Chelsea

Một câu nói đầy thuyết phục của Kai Havertz đã chỉ ra tất cả những áp lực mà Chelsea đang phải gánh chịu.

Khi được hỏi về cảm giác sao khi mình là cầu thủ đắt giá nhất Chelsea, Havertz đã thẳng thừng: “Thành thật mà nói, ngay bây giờ, tôi không quan tâm đến điều đó, chúng tôi đã giành chức vô địch Champions League”.

Chelsea gia hạn hợp đồng với HLV Tuchel và trung vệ Thiago Silva

Chelsea gia hạn hợp đồng với HLV Tuchel và trung vệ Thiago Silva Sau chức vô địch Champions League 2020/2021, Chelsea đang tính đến phương án giữ chân HLV Thomas Tuchel, đồng thời trung vệ Thiago Silva cũng được cân nhắc ở lại Stamford Bridge thêm 1 năm nữa.

Chelsea lần thứ hai vô địch Champions League: Một trận chung kết - 5 câu lạc bộ

Chelsea lần thứ hai vô địch Champions League: Một trận chung kết - 5 câu lạc bộ Chelsea đã lần thứ hai vô địch Champions League sau 9 năm chờ đợi sau một trận chung kết căng thẳng, hấp dẫn và nhiều điểm khiến người hâm mộ bất ngờ.

Kai Havert

QUẢNG CÁO

Dĩ nhiên, chúng tôi xin phép dịch theo cách-lịch-sự nhất. Nguyên văn của anh nói với BT Sport là: “To be honest, right now, I don’t give a fuck about that, we won the fucking Champions League.

Havertz có mùa giải tương đối thất vọng trong màu áo Chelsea, thế nhưng, bàn thắng của anh vào lưới Ederson đã cứu vớt tất cả điều tồi tệ đó. Đó là dấu mốc không thể nào quên được đôi với cá nhân tiền vệ người Đức, cũng như CLB Chelsea.

Tốc độ chính là yếu tố tiên quyết của bàn thắng kết liễu Man City này, nhưng điều đó cũng nói lên cách mà Tuchel đã dẫn dắt The Blues trong suốt 4 tháng qua.

Chelsea với những cá nhân ở sườn dốc sự nghiệp: Azpilicueta, Thiago Silva và Olivier Giroud phối hợp với lứa trẻ tài năng: Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic, Reece James và Callum Hudson-Odoi đều từ 22 tuổi trở xuống. Andreas Christensen, Ben Chilwell và Timo Werner đều ở khoảng 24, 25 tuổi.

Mason Mount

Cá nhân và tập thể, họ đạt đến mức độ xuất sắc về chiến thuật, kỹ thuật và tinh thần tại Estadio do Dragao mà hầu hết các cầu thủ bóng đá đã dành cả sự nghiệp để cố gắng và không đạt được. Bây giờ họ có quyền tận hưởng thành tích này trong nhiều năm sau.

Phiên bản hoàn thiện nhất của tôi chưa xuất hiện”, Mount nhấn mạnh sau đó. “Tôi vẫn còn trẻ, tôi vẫn đang học hỏi và khao khát trở nên ngày càng tốt hơn. Đó là cách của tôi. Giành được chiếc cúp này khiến tôi càng cảm thấy khao khát hơn. Tôi biết cảm giác lúc này là như thế nào. Chúng tôi cần phải làm điều đó vào mùa giải tới, đây không thể là một lần duy nhất - hãy đến Premier League, tiếp tục điều này và hy vọng giành chiến thắng trong mỗi trận đấu."

Tuchel

Đúng như vậy, và có lẽ đáng ngạc nhiên nhất khi xem xét, đây cũng là một đội trẻ phát triển dưới thời Tuchel. Những gì ông đã làm kể từ khi gia nhập câu lạc bộ vào tháng Giêng - biến một nhóm cầu thủ thiếu sự gắn kết chiến thuật và cấu trúc phòng ngự thành một đội đủ vững chắc và tinh vi để vượt qua Atletico Madrid, Real Madrid và Man City để giành chức vô địch Champions League.

Tôi muốn thành công tiếp theo, danh hiệu tiếp theo, và tôi muốn quy trình tiếp theo với chất lượng và sự nhất quán như nhau. Tôi muốn trở thành một phần của Chelsea. Đây là những gì sẽ diễn ra tiếp theo”. Rõ ràng, Tuchel có tố chất và đủ khả năng để giữ vững chiếc ghế của mình hơn những người tiền nhiệm mà Abramovich từng thuê.

The Flash

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích