Trang chủ     Bóng đá   /   Hazard xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau khi ‘trò hề’ với cầu thủ Chelsea

Hazard xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau khi ‘trò hề’ với cầu thủ Chelsea

Eden Hazard đã đưa ra lời xin lỗi tới người hâm mộ Real Madrid sau khi anh được nhìn thấy cười “hả hê” với các cầu thủ Chelsea... dù Los Blancos bị loại khỏi Champions League

Tuyển thủ Bỉ bất ngờ được ra sân trong trận bán kết vừa qua để đối đầu với đội bóng cũ. Nhưng Hazard không thể gây ảnh hưởng tích cực đến trận đấu được bị cho ra sân ở phút 89 khi Real bị dẫn trước 2-0.

Eden Hazard không hề muốn làm tổn thương các Madridista

Eden Hazard không hề muốn làm tổn thương các Madridista Tiền vệ Eden Hazard giãi bày về hành động cười đùa các cầu thủ Chelsea, sau trận bán kết lượt về Champions League tối 5/5.

Hazard cười tươi sau trận thua khiến fan Real nổi điên

Hazard cười tươi sau trận thua khiến fan Real nổi điên Không chỉ buồn bã sau trận thua của đội nhà, các fan Real Madrid còn tỏ ra căm phẫn trước hành động cợt nhả của Eden Hazard.

Hazard xin lỗi người hâm mộ

QUẢNG CÁO

Sau trận đấu, người ta nhìn thấy Hazard đang mỉm cười với đồng đội cũ Kurt Zouma và thủ môn Edouard Mendy của The Blues, một cảnh tượng khiến giới truyền thông Tây Ban Nha “nổi điên”.

Sự kiện này đã gây ra một cuộc tranh luận kéo dài trên chương trình El Chiringuito của Tây Ban Nha. Người dẫn chương trình Josep Pederol mô tả Hazard là “một Bale phiên bản khác” và cho rằng cựu ngôi sao Chelsea xứng đáng rời khỏi Real Madrid.

Đăng trên Instagram của mình, Hazard viết: “Tôi xin lỗi. Tôi đã đọc rất nhiều ý kiến ​​về mình và tôi không có ý xúc phạm các CĐV Real Madrid.

Tôi luôn mơ ước được chơi cho Real và tôi đến đây để giành chiến thắng. Mùa giải chưa kết thúc và giờ chúng ta phải cùng nhau chiến đấu cho La Liga! Hala Madrid!

Các bàn thắng của Timo Werner và Mason Mount đã giúp Chelsea thắng Real chung cuộc 3-1 và vào chơi trận chung kết Champions League toàn Anh với Manchester City.

Hazard xin lỗi người hâm mộ

Hazard chuyển từ Chelsea sang Real vào hè năm 2019 với giá 112 triệu USD. Trong gần hai năm qua tại Tây Ban Nha, đóng góp của cầu thủ sinh năm 1997 là vô cùng hạn chế, thậm chí số bàn ghi được (4) ít hơn số lần chấn thương và phải nghỉ thi đấu vì nhiễm Covid-19 (11 lần). Mùa trước, Hazard chỉ chơi 22 trận trên mọi đấu trường. Còn mùa này, anh cũng chỉ mới có là 18 lần ra sân cho Kền Kền Trắng.

Hiện tại, tương lai của cầu thủ 30 tuổi ở Bernabeu vẫn chưa chắc chắn. Theo  một báo cáo được đưa ra cho thấy, cả Hazard và HLV Zidane đều có thể được ra đi vào mùa hè.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích