Trang chủ     Bóng đá   /   Hết hung hăng, CĐV Man Utd chuyển sang công kích các nhà tài trợ của đội bóng

Hết hung hăng, CĐV Man Utd chuyển sang công kích các nhà tài trợ của đội bóng

Sau khi tràn vào sân vận động Old Trafford để phản đối nhà Glazer, CĐV Man Utd còn tiếp tục công kích vào các nhà tài trợ của đội bóng.

Các cổ động viên của Man Utd đã phản đối quyết liệt nhà Glazer kể từ khi Quỷ đỏ nằm trong nhóm 12 câu lạc bộ sáng lập Super League. Cơn thịnh nộ của họ chưa dừng lại ở đó, khi một bộ phận CĐV quá khích đã tràn hẳn vào sân vận động Old Trafford, nhổ cột cờ góc, làm hư mặt sân khiến trận đấu giữa MU với Liverpool tại vòng 34 Ngoại hạng Anh không thể tổ chức đúng theo kế hoạch.

HLV Solskjaer: “Man United may mắn vì có Cavani”

HLV Solskjaer: “Man United may mắn vì có Cavani” Sau khi chứng kiến được chuỗi phong độ thăng hoa của tiền đạo Edinson Cavani, HLV Solskjaer đã không ngớt lời ca ngợi

Man United đứng trước nguy cơ mất Rashford đến hết mùa

Man United đứng trước nguy cơ mất Rashford đến hết mùa Man United đang đối mặt với nguy cơ không có được sự phục vụ của Marcus Rashford trong phần còn lại của mùa giải.

Hết hung hăng, CĐV Man Utd chuyển sang công kích các nhà tài trợ của đội bóng

QUẢNG CÁO

Thông điệp của CĐV Man United

Mới đây, CĐV Quỷ Đỏ còn đi xa hơn thế khi họ gửi đi một thông điệp tẩy chay các nhà tài trợ của đội bóng để làm khó các ông chủ người Mỹ thêm một lần nữa. Họ đã gửi một bức thư cảnh báo các nhà tài trợ của đội bóng rằng từ đây sẽ tẩy chay các nhãn hàng này. Đồng thời còn thẳng thừng tuyên bố, nếu các nhà tài trợ này còn ủng hộ nhà Glazer thì có nghĩa là đang chống lại đội bóng.

Bức thư có nội dung cụ thể như sau:

"CĐV Man United sẽ tẩy chay toàn bộ sản phẩm của các bạn, làm mờ nhạt thương hiệu của các bạn và ủng hộ các đối thủ cạnh tranh cho đến khi các bạn hủy hợp đồng thương mại với nhà Glazer. Vì tuyệt vọng nên chúng tôi sẽ không có phương án nào khác ngoài tấn công vào thứ mà nhà Glazer đang dựa vào: doanh thu thương mại cùng với sự nổi tiếng của các thương hiệu.

Đến khi các nhà tài trợ nhận ra rằng hợp tác với nhà Glazer là sai lầm và ra đi thì các CĐV chúng tôi mới một lần nữa đón nhận tới các công ty đến tài trợ cho đội bóng. Cho đến khi đó, nếu các bạn vẫn đứng về phe Glazer thì có nghĩa là các bạn đang tấn công Manchester United cũng như cố gắng giết chết bóng đá Anh. Chúng tôi sẽ không nhả thêm một đồng nào nữa”.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích