Trang chủ     Bóng đá   /   “Hịch tướng sĩ” của Gareth Southgate: “Hãy tự lựa màu huy chương cho chính mình”

“Hịch tướng sĩ” của Gareth Southgate: “Hãy tự lựa màu huy chương cho chính mình”

Trước giờ diễn ra trận chung kết EURO 2020 giữa ĐT Italia vs Anh, HLV Gareth Southgate đã có những lời động viên hết sức cảm xúc dành cho các học trò của mình.

Gareth Southgate

Trọng tài giàu nhất thế giới bắt chung kết EURO 2020 giữa Italia vs Anh

Trọng tài giàu nhất thế giới bắt chung kết EURO 2020 giữa Italia vs Anh Vừa mới đây, UEFA đã công bố danh tính vị vua áo đen sẽ cầm còi trận chung kết Euro 2020, trận đấu giữa Italia vs Anh. Đó là ông Felix Brych, vị trọng tài người Đức.

Southgate và bước cuối ở Wembley: Đánh Ý vào chỗ ý…

Southgate và bước cuối ở Wembley: Đánh Ý vào chỗ ý… Mọi đánh giá của những HLV, chuyên gia hàng đầu đều cho rằng hàng tiền vệ Ý hơn hẳn hàng tiền vệ Anh. Nhưng bóng đá nếu chỉ là cân-đong-đo-đếm thì đã không cần phải ra sân làm gì.

Nhà cầm quân người Anh chia sẻ:

QUẢNG CÁO

“Tôi sẽ không tự ép bản thân với suy nghĩ rằng chúng ta đang ở trong trận chung kết, chúng ta đã làm tốt rồi, bởi tôi biết rằng sẽ không đủ cho tôi và toàn bộ các cầu thủ, nhân viên nếu chúng tôi không giành chiến thắng. Bạn nhận được những lời nhắn đáng yêu rằng “Dù điều gì xảy ra…”. Thành thật mà nói chúng tôi không muốn như vậy.

Chúng tôi đang ở vị trí xứng đáng trong giải đấu, chúng tôi có cơ hội 50-50 giành danh hiệu trước một đối thủ hàng đầu. Chúng tôi phải làm mọi thứ trở nên đúng đắn. Vào đến trận chung kết thôi là chưa đủ.

Gareth Southgate

Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ ngày hôm qua, về di sản mà họ có thể đạt được nếu giành chiến thắng. Mọi người đều tôn trọng những gì chúng tôi làm được cho đến thời điểm này, nhưng giờ là lúc các cầu thủ lựa chọn màu huy chương họ muốn đeo.
 
Và cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại tại đó, hôm qua và hôm nay. Ngày mai sẽ là trận đấu cuối cùng và toàn đội phải giữ tập trung, có sự chuẩn bị tốt nhất để đạt được những gì họ muốn.”

Đội tuyển Anh chỉ còn cách một trận đấu nữa là có thể đưa “đưa bóng đá trở về nhà” theo đúng ý nguyện của người hâm bóng đá xứ sương mù. Họ đã trải qua 55 đau thương khi không có bất kỳ một danh hiệu lớn nào và giờ là cơ hội để Gareth Southgate cùng các học trò chấm dứt nỗi ám ảnh này bằng chiếc cúp vô địch Euro 2020.

Hữu Bảo

Tin thể thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích