Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   HLV Đinh Thế Nam "tặng" thầy Park 6 học trò để đá SEA Games

HLV Đinh Thế Nam "tặng" thầy Park 6 học trò để đá SEA Games

Đụng độ đội tuyển U23 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng, tất cả những gì chúng ta hướng đến là chiến thắng. Trong hiệp đấu đầu tiên, chúng ta để cho đội bạn có khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng sau cùng vẫn bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Bảo Toàn.

Những tưởng với việc vươn lên dẫn trước đối thủ, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi chậm rãi trong hiệp hai. Tuy nhiên nửa sau của cuộc so tài này lại chứng kiến binh đoàn Sao Vàng nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi.

HLV Đinh Thế Nam nói lời thật lòng sau khi giúp U23 Việt Nam đăng quang ngôi vương

HLV Đinh Thế Nam nói lời thật lòng sau khi giúp U23 Việt Nam đăng quang ngôi vương Sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc bước lên bục vinh quang.

Vô địch giải U23 Đông Nam Á, ĐT U23 Việt Nam được tưởng thưởng xứng đáng

Vô địch giải U23 Đông Nam Á, ĐT U23 Việt Nam được tưởng thưởng xứng đáng Như vậy là sau cùng, trận chung kết tại giải U23 Đông Nam Á 2022 đã khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam

QUẢNG CÁO

Khi được hỏi về lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết:

Ở giải đấu lần này, chủ trương của tôi là đội phải đá tấn công. Tôi là một người ưa thích lối chơi tấn công. Dĩ nhiên là có những thời điểm lực lượng của chúng tôi bị tổn thất nghiêm trọng, vì thế nên tôi cũng bảo các cầu thủ rằng dù chủ trương là thế nhưng vẫn phải biết khi nào nên đá chậm lại.

Trận đấu vừa qua, đội tuyển U23 Thái Lan cũng thi đấu không hề tồi. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Việc chúng tôi có tới 5 cầu thủ thay người cũng khiến tôi cảm thấy tự tin hơn ít nhiều, do đó tôi muốn các học trò phải tấn công nhiều hơn.

Có một chi tiết cần nhắc tới, đó là Thái Lan cũng thiếu một số cầu thủ quan trọng vì COVID-19, và điều đó phần nào giúp mọi chuyện bớt khó khăn hơn với chúng tôi.

Đinh Thế Nam

Thực tế, dù vẫn hướng tới chức vô địch nhưng vốn dĩ đội tuyển U23 Việt Nam cũng không đặt nặng yếu tố thành tích. Một trong những mục tiêu quan trọng của chúng ta trong hành trình tại Campuchia là tìm ra những nhân tố sáng giá có đủ khả năng tham dự SEA Games. Nói về điều này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhận định:

"Nhắc đến những cái tên có thể tham dự SEA Games thì tôi nghĩ có Y Eli Niê ở vị trí thủ môn. Ngoài ra, không thể bỏ qua Anh Việt đá trung vệ và cả Văn Cường nữa. Nơi tuyến giữa, Bảo ToànQuang Nho rõ ràng là rất tài năng. Còn ở hàng tiền đạo, Văn Tùng là một điểm sáng. Bên cạnh những cái tên nói trên, vẫn còn những cầu thủ trẻ đáng chú ý khác nhưng lúc này tôi chưa thể kể ra hết được.

Ảnh VFF

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích