Trang chủ     Bóng đá   /   HLV ĐT Brunei: “Cả thế giới phải thán phục bóng đá Việt Nam”

HLV ĐT Brunei: “Cả thế giới phải thán phục bóng đá Việt Nam”

Theo HLV đội tuyển Brunei – ông Rajagobal, việc các giải đấu bóng đá ở Việt Nam diễn ra với sự cổ vũ đông đảo các khán giả mà không gặp bất cứ khó khăn gì từ Covid là một thành quả đáng tự hào. Trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2020 giữa CLB Hà Nội và Viettel được coi như màn mở đầu cho các giải bóng đá năm 2021. Trận đấu thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả thủ đô tới xem màn trình diễn của hai đội. Bất chấp thời tiết lạnh giá, rất nhiều khán giả đã tới sân Hàng Đẫy để cổ vũ và theo dõi hai đội.

HLV ĐT Brunei: “Cả thế giới phải thán phục bóng đá Việt Nam” Khán giả bất chấp giá lạnh để tới sân cổ vũ

Sau 90 phút của trận Siêu cúp, CLB Hà Nội là đội bóng đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0, qua đó nâng cao chiếc cúp vô địch. Sau trận đấu, HLV của ĐT Brunei là Rajagobal đã có những lời chia sẻ với truyền thông về chuyên môn của màn đọ sức này. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ việc tổ chức được một trận đấu với hàng nghìn khán giả như vậy là một niềm mơ ước với bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

HLV ĐT Brunei: “Cả thế giới phải thán phục bóng đá Việt Nam” Khán đài đầy ắp khan giả

"Tôi có theo dõi trận đấu này trong hiệp 2. Là một HLV ĐTQG thì tôi luôn phải nghiên cứu về lực lượng của ĐTVN trước khi chúng tôi có những màn đối đầu trực tiếp với nhau trong năm 2021. Theo dõi trận Siêu cúp VN, theo tôi thì không thấy ấn tượng lắm về chất lượng chuyên môn. Hai đội hôm nay chơi không thực sự quá ấn tượng. Đội thắng cuộc cũng không thể hiện sự vượt trội gì. Điểm sáng duy nhất của trận đấu này chắc chắn là ở trên những khán đài. Nói vậy là vì tôi cũng đang thấy ngưỡng mộ các bạn. Khó có giải bóng đá nào trên thế giới có thể dám cho khán giả vào sân ngay lúc này, nó quá nguy hiểm. Nhưng các bạn đã làm được. Sẽ là không quá khi nói rằng cả thế giới hiện tại phải thán phục BĐVN. Quá tuyệt vời", HLV Rajagobal cho biết. Bên cạnh đó, khi được hỏi về những cầu thủ chơi hay nhất trận Siêu cúp tối qua, ông Rajagobal cho rằng danh hiệu này phải được dành cho Bùi Hoàng Việt Anh. Theo ông, cầu thủ này đã chơi rất ấn tượng với những tình huống di chuyển cực kỳ thông minh.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích