Trang chủ     Bóng đá   /   HLV Gennaro Gattuso: “Thẻ đỏ của Lorenzo Insigne chỉ ở Ý mới có”

HLV Gennaro Gattuso: “Thẻ đỏ của Lorenzo Insigne chỉ ở Ý mới có”

HLV trưởng Napoli Gennaro Gattuso đã có lời phàn nàn về việc Lorenzo Insigne bị đuổi khỏi sân do sử dụng những lời lẽ không hay với trọng tài.  

Thẻ đỏ cho Lorenzo Insigne là quá nặng

Rạng sáng ngày hôm nay, Napoli có chuyến hành quân đến sân nhà San Siro của Inter Milan với khí thế hừng hực. Thầy trò HLV Gennaro Gattuso hạ quyết tâm phải giành lấy trọn vẹn 3 điểm để có thể vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Series A. Vậy nên sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, họ là những người chơi chủ động và kiểm soát trận đấu tốt hơn cả. Trước lối đá tấn công và kiểm soát tốt của Napoli, Inter Milan buộc phải chơi trong thế bị động để co cụm phòng ngự trước khung thành của Samir Handanovic. Bước ngoặt của trận đấu xảy đến khi Inter Milan có một tình huống tổ chức tấn công ngay trước khung thành của Napoli. Darmian bên phía Inter Milan đã có tình huống xâm nhập vào vòng cấm của Napoli và có thể ghi bàn nhưng anh đã bị thủ thành David Ospina và trung vệ Koulibaly đốn ngã. Ngay lập tức trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Đội trưởng Lorenzo Insigne đã lao vào can thiệp và có những lời lẽ văng tục không hay đối với trọng tài.

Lorenzo Insigne, Inter Milan vs Napoli Thẻ đỏ của Lorenzo Insigne là quá nặng.

Vị vua áo đen đã không do dự mà rút ngay một tấm thẻ đỏ và đuổi cổ Lorenzo Insigne ra khỏi sân. Trên chấm 11m, Lukaku đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để mang về bàn thắng quý hơn vàng cho Inter Milan. Bị dẫn trước khi thời gian của trận đấu không còn nhiều và phải chơi thiếu người, thầy trò HLV Gennaro Gattuso đành phải cay đắng trắng tay ra về. "Thẻ đỏ của Insigne chỉ ở Ý mới có". - Gattuso nói một cách đầy giận giữ với phóng viên tờ Sky Italia. "Đội trưởng của chúng tôi không thể bị đuổi khỏi sân chỉ vì một câu chửi bới trọng tài sau khi phải lãnh một quả phạt đền đầy bất ngờ. Chúng tôi đã chơi bóng đá ở nhiều nơi, những từ ngữ văn tục có thể vụt ra bất cứ lúc nào. Và chỉ ở Ý, các cầu thủ mới bị đuổi khỏi sân vì những điều này". Trong trận đấu với Inter Milan, Napoli rõ ràng là đội chơi hay và có nét hơn. Họ phải thi đấu trên sân khách nhưng lại chiếm thể chủ động và có số tình huống tấn công vượt trội. Song, chỉ vì chiếc thẻ đỏ không đáng mà Napoli phải ra về tay không.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích