Trang chủ     U23 Châu Á   /   HLV Gong Oh-kyun gợi nhắc ký ức về Thường Châu

HLV Gong Oh-kyun gợi nhắc ký ức về Thường Châu

Phát biểu trước trận khai mạc VCK U23 châu Á, HLV Gong Oh-kyun bất ngờ gợi nhắc về ký ức Thường Châu năm 2018.

Như đã biết, U23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch Vòng chung kết U23 châu Á năm 2022 sau chiếc HCV SEA Games 31. Ngay sau khi giành Vàng ở đại hội thể thao khu vực, U23 Việt Nam bắt tay ngay vào chuẩn chị cho giải đấu tiếp theo với một tân HLV người Hàn Quốc - Gong Oh-kyun. Phát biểu trước trận đấu với U23 Thái Lan, chiến lược gia 47 tuổi gợi nhắc về ký ức Thường Châu năm 2018: 

Nhâm Mạnh Dũng khẳng định chắc nịch về lần tái ngộ U23 Thái Lan

Nhâm Mạnh Dũng khẳng định chắc nịch về lần tái ngộ U23 Thái Lan Trước trận tái đấu với U23 Thái Lan, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng khẳng định đây sẽ là màn đọ sức rất khác với chung kết SEA Games 31.

HLV Park Hang-seo ưu tiên thử chiến thuật ở trận đấu với Afghanistan

HLV Park Hang-seo ưu tiên thử chiến thuật ở trận đấu với Afghanistan Trong buổi họp báo trước trận đấu với ĐT Afghanistan, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ tận dụng 90 phút sắp đến để thử những bài đánh mới.

"U23 Việt Nam vừa dự SEA Games. Vì thế, ưu tiên hàng đầu với các cầu thủ lúc này là hồi phục. Đội từng đạt kết quả tốt vào năm 2018 khi lọt đến chung kết. Hy vọng, chúng tôi cũng đạt kết quả tốt năm nay. Tôi học hỏi nhiều từ HLV Park Hang Seo và chiến thuật của ông để tìm ra phương án phù hợp cho U23 Việt Nam. Các cầu thủ cũng đã thích ứng với chiến thuật mới. Chúng tôi tin đã giúp họ nhận ra sự thay đổi trong thời gian ngắn.

QUẢNG CÁO

Tại chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã từng chạm trán nhau trong 1 thế trận khá gay cấn. Cả 2 đội đều đã thay đổi nhiều cầu thủ so với trận đấu đó. Tuy nhiên, U23 Việt Nam phải gác SEA Games lại phía sau để dồn toàn lực cho những trận tới. U23 Thái Lan sở hữu đội hình có kỹ thuật tốt và giàu năng lực. Cầu thủ của họ đều rất chất lượng. Chúng tôi phải phân tích kỹ đối thủ bởi Voi chiến đã thay đổi HLV sau SEA Games 31".

Có thể thấy thành tích xuất sắc vào năm 2018 của U23 Việt Nam phần nào gây ra một áp lực không nhỏ cho các thế hệ sau. Còn nhớ cũng ở giải đấu năm 2020, chúng ta đã bị loại ngay từ vòng bảng với màn trình diễn đầy thất vọng. Tuy nhiên, theo như chuyên gia bóng đá, cựu HLV Đoàn Minh Xương ông có quan điểm về áp lực mà các lứa U23 sau này gánh chịu:

"Tôi không cho rằng đó là áp lực. Mỗi giai đoạn có lứa cầu thủ khác nhau. Bản chất của các giải U23 là để nhìn ra những gương mặt xuất sắc để cống hiến lên ĐTQG. Chúng ta không nên so sánh các thế hệ mà hãy cổ vũ các em qua từng trận đấu".

Quay ngược lại với HLV Gong Oh-kyun, ông cũng hy vọng sẽ giúp U23 Việt Nam tái lập thành tích 2018. Song, để đạt được điều đó thì còn cả một hành trình rất dài và đòi hỏi sự nỗ lực của các chân sút của các tuyển thủ trẻ. U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở VCK U23 châu Á với đối thủ Thái Lan. Tiếp đến, "Những chiến binh sao vàng" sẽ lần lượt đọ sức với U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc. 

ẢNH: VFF

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích