Trang chủ     AFC Champions League   /   HLV Kiatisuk hài lòng vì các học trò đã chơi nỗ lực, cống hiến cho khán giả 

HLV Kiatisuk hài lòng vì các học trò đã chơi nỗ lực, cống hiến cho khán giả 

Đội bóng Phố Núi vừa có trận hòa 1-1 trước đối thủ Jeonbuk tại lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League. Sau trận, HLV Kiatisuk đã tỏ ra cực kỳ hài lòng với màn trình diễn của các học trò. 

HLV Kiatisuk tỏ ra hài lòng sau trận hòa của các học trò

Đây là những cầu thủ

Đây là những cầu thủ "đáng sợ" mà Man City phải dè chừng Trong buổi họp báo mới đây trước thềm đại chiến, Pep Guardiola đã chỉ ra những cái tên "đáng sợ" của Real Madrid mà Man City cần phải chăm sóc kỹ.

Phung phí cơ hội, HAGL không thể đánh bại ĐKVĐ K League Jeonbuk

Phung phí cơ hội, HAGL không thể đánh bại ĐKVĐ K League Jeonbuk Kết quả Hoàng Anh Gia Lai 1-1 Jeonbuk vòng bảng AFC Champions League, kết quả bóng đá hôm nay, kết quả HAGL vs Jeonbuk Jeonbuk Hyundai Motors

Đại diện đến từ Hàn Quốc sớm có bàn thắng dẫn trước từ sớm nhờ tình huống tổ chức đá phạt góc tốt ngay ở phút thứ 7. Tiền đạo mang áo số 27 Moon Seon-min có pha bật cao đánh đầu khiến hệ thống phòng ngự của HAGL hoàn toàn bị đánh bại. Tuy nhiên, bàn thua này không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Phố Núi. Họ càng chơi càng hay và nhiều thời điểm còn khiến cho đối thủ phải co cụm về phòng ngự. 

QUẢNG CÁO

Số cú sút trong trận đấu vừa qua của HAGL là vượt trội hơn so với đối thủ với 16 lần dứt điểm, trong đó có 2 lần trúng đích, bên phía Jeonbuk chỉ là 9 và có vỏn vẹn 1 tình huống trúng đích. Nhưng bài toán đầu ra bàn thắng vẫn là cơn đau đầu của HLV Kiatisuk và các học trò trong chiến dịch vòng bảng AFC năm nay. Nhiều lần HAGL là những người chơi tốt hơn nhưng không thể tận dụng được cơ hội và bị đối thủ gỡ lại trong những phút cuối trận. 

Văn Toàn trở thành ngôi sao của trận đấu với pha lập công ấn tượng ở phút 62

Mọi việc dần trở nên sáng sủa hơn khi Văn Toàn có tình huống thoắt xuống cực nhanh và dứt điểm gọn gàng khiến cho thủ thành bên phía Hàn Quốc chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này, kết thúc 90 phút trên SVĐ Thống Nhất hai đội chấp nhận tỷ số hòa 1-1. Sau trận, HLV Kiatisuk đã không quên dành lời khen cho màn trình diễn của các học trò.

Ông chia sẻ đầy lạc quan: “Tôi rất hạnh phúc với kết quả lần này. Trước trận, HAGL bị đánh giá thấp hơn và cũng chỉ có ba ngày để chuẩn bị. Nhưng các cầu thủ đã chơi nỗ lực, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp. Tôi rất hài lòng và tự hào về màn trình diễn của họ.” Vị thuyền trưởng người Thái đang tạo ra một tập thể HAGL cực kỳ đoàn kết và chiến đấu hết mình vì màu cờ của dân tộc.

Không chỉ trên sân mà phòng thay đồ của đội bóng Phố Núi cũng mang bầu không khí vô cùng vui vẻ. Ông còn cho các cầu thủ lần lượt được giữ tấm băng đội trưởng từ Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn và trận đấu hôm qua là Vũ Văn Thanh. HLV 48 tuổi cho rằng hành động này sẽ giúp các cầu thủ có trách nhiệm hơn với bản thân và cả tập thể. Điều này đã giúp các học trò của ông thi đấu đầy xuất sắc trong 4 lượt trận vòng bảng đầu tiên của AFC.

Ngoài yếu tố tình thần, Công phượng và các đồng đội cũng đang cho thấy nền tảng thể lực cực kỳ ấn tượng bất chấp mật độ 3 ngày một trận. HLV Kiatisuk cũng bày tỏ suy nghĩ về vấn đề này, ông nói thêm sau trận đấu: “Các cầu thủ HAGL có thể lực tốt, chạy suốt trận đấu. Họ đã quen mật độ ba ngày một trận vì có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các đội tuyển quốc gia". Điều này không chỉ là tín hiệu vui dành cho đội bóng Phố Núi, mà còn cả đội tuyển nước nhà vì đây luôn là nguồn cung cấp nhân sự thường xuyên cho các giải đấu lớn trong khu vực.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích