Trang chủ     Bóng đá   /   HLV Indonesia lo lắng về vấn đề trọng tài trước trận đấu quan trọng với Singapore

HLV Indonesia lo lắng về vấn đề trọng tài trước trận đấu quan trọng với Singapore

Trận đấu lượt về giữa hai đội tuyển Indonesia và Singapore sẽ được diễn ra vào 19h30 25/12. Trong cuộc họp báo trước trận đối đầu quan trọng, HLV Shin Tae-yong cũng đã nêu ra quan điểm của mình về công tác trọng tài của giải đấu.

HLV Shin Tae Yong

Nhận định, Soi kèo Indonesia vs Singapore, 19h30 ngày 25/12

Nhận định, Soi kèo Indonesia vs Singapore, 19h30 ngày 25/12 Trận bán kết đầu tiên của AFF Cup 2020 đã diễn ra trong không khí rất căng thẳng. Indonesia mở tỷ số từ tình huống phản công.

HLV Shin Tae-yong:

HLV Shin Tae-yong: "Các cầu thủ Indonesia không thích lối đá xấu" Đội tuyển Indonesia bị chỉ trích thậm tệ vì lối chơi bạo lực ở mùa giải năm nay, nhưng HLV Shin Tae-yong cho rằng vẫn ở mức bình thường.

HLV đội tuyển Indonesia ủng hộ quan điểm của của vị chiến lược gia người đồng hương Park Hang-Seo khi áp dụng công nghệ VAR vào giải đấu AFF Cup. Ông chia sẻ: “Công nghệ nên được đưa vào trong thể thao. Đôi khi trọng tài không thể chuẩn xác 100%, và công nghệ có thể giúp họ hạn chế sai sót. Giải đấu nên có VAR".

QUẢNG CÁO

Khi được hỏi về công tác điều khiển của các trọng tài trong giải đấu năm nay, ông Shin Tae-yong đã tỏ ra cực kỳ bất bình. Ông còn chia sẻ về trường hợp của đội tuyển Việt Nam mới đây khi trọng tài chính người Qatar đã có những phán quyết tương đối khó hiểu. Vị chiến lược gia 51 tuổi nói: “Tôi có theo dõi trận Việt Nam và Thái Lan, một số quyết định của trọng tài chưa chuẩn xác, trong đó có những tình huống liên quan tới phạt đền.

Sau khi xem lại trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Singapore, tôi cũng thấy đội của tôi đáng ra phải được hưởng một quả đá 11m thay vì một pha đá phạt sát vòng cấm”, ông thầy người Hàn chia sẻ thêm.

Thực sự công tác trọng tài đang là một vấn đề nhức nhối khiến cho giải đấu năm nay kém phần hấp dẫn đi rất nhiều. HLV của Indonesia đang thực sự lo ngại khi trọng tài có thể xử ép đội bóng của mình khi phải đối đầu với đội bóng chủ nhà Singapore:

Singapore là chủ nhà, họ có nhiều lợi thế. Trọng tài có vai trò quan trọng trong trận đấu này, tôi hy vọng họ công tâm. Một sai sót của trọng tài có thể phá huỷ cả giải đấu”.

Với việc đã bỏ đi luật bàn thắng sân khách, rất có thể trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Singapore sẽ bước vào loạt sút luân lưu để phân định tấm vé vào chung kết. Nhưng HLV người Hàn vẫn rất tin tưởng các học trò của mình sẽ giải quyết trận đấu này trong 90 phút thi đấu chính thức.

Tôi không nghĩ trận đấu sẽ đi tới loạt luân lưu. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trong 90 phút. Đội đã chuẩn bị rất tốt, và chúng tôi hy vọng ngày mai sẽ chơi hay hơn lượt đi”, HLV Indonesia khẳng định chắc chắn trước báo giới.

Có thể thấy đội tuyển Xứ Vạn Đảo đang cho thấy một bộ phong độ hết sức ấn tượng trong giải đấu năm nay. Cùng với đội tuyển Thái Lan, họ đang giữ thành tích bất bại khi chưa phải nhận bất kỳ một trận thua nào. Tài dụng binh và những kế sách khôn ngoan trước các đối thủ như Việt Nam, Malaysia hay Singapore của HLV Shin Tae-yong đang giúp đội tuyển nước này đứng trước cơ hội lớn góp mặt trong trận chung kết AFF Cup năm nay. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích