Trang chủ     EURO 2020   /   HLV Kanerva: "Phần Lan sẽ biến Đan Mạch thành một phần lịch sử giải đấu"

HLV Kanerva: "Phần Lan sẽ biến Đan Mạch thành một phần lịch sử giải đấu"

Trước cuộc đấu giữa Đan Mạch vs Phần Lan, cả 2 HLV của 2 đội tuyển đều thể hiện quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Vào 23h đêm nay theo giờ Việt Nam, Đan Mạch sẽ có trận ra quân tại EURO 2020. Đối thủ của họ trong trận đấu này sẽ ĐT Phần Lan được dẫn dắt với HLV Markku Kanerva. 

Euro 2020: Trước trận Đan Mạch vs Phần Lan và những thông tin cần biết

Euro 2020: Trước trận Đan Mạch vs Phần Lan và những thông tin cần biết Vào lúc 23h00 ngày 12/6 này, trận đấu mở màn bảng B Euro 2020 giữa Đan Mạch vs Phần Lan sẽ được diễn và dưới đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trước trận đấu.

Trọng tài trận Đan Mạch vs Phần Lan là “anti” của Chelsea

Trọng tài trận Đan Mạch vs Phần Lan là “anti” của Chelsea Trên trang web chính thức của UEFA đã nêu tên các trọng tài, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vị vua áo đen nào sẽ bắt trận đấu giữa Đan Mạch vs Phần Lan nhé.

Kasper Hjulmand

QUẢNG CÁO

Đan Mạch dĩ nhiên là đội đánh giá cao hơn trong cuộc đấu này. Những bước chạy đà tốt trong giai đoạn tiền EURO đã giúp đội bóng vùng Bắc Âu đạt được trạng thái tự tin nhất định. HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch cũng đã thể hiện điều đó trong buổi họp báo trước trận.

Chúng tôi cảm thấy thoải mái và tin tưởng vào bản thân mình”, ông Hjulmand cho biết.

Dẫu biết rằng ở ngoài có rất nhiều đội bóng lớn thi đấu với đẳng cấp cao, nhưng chúng tôi vẫn dám tin vào một giấc mơ lớn. Việc đầu tiên đội bóng cần làm ngay lúc này chính là vượt qua được vòng bảng. Trận đấu với Phần Lan sẽ màn khởi động của chúng tôi. Đó là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để vượt qua và có được sự khởi đầu thật tốt”.

Hiện tại, Đan Mạch đã tạm thời khống chế được dịch Covid-19. Tính đến ngày 10/6, quốc gia này chỉ ghi nhận 122 ca nhiễm, con số thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Đây là tín hiệu đáng mừng với toàn dân Đan Mạch nói chung, và với NHM bóng đá nước này nói riêng.

Đội tuyển Đan Mạch

Chính vì thế, BTC đã cho phép 16.000 CĐV Đan Mạch tới sân Parken để cổ vũ đội nhà thi đấu trong trận gặp Phần Lan sắp tới. Con số này dự kiến sẽ còn tăng lên đến 25.000 người khi đội bóng vùng Scandinavia chạm trán với ĐT Bỉ vào ngày 17/6.

Chứng kiến các SVĐ lại đầy ắp khán giả. HLV Kasper Hjulmand cũng bày tỏ sự vui mừng khôn xiết: “Càng nhiều tiếng cổ vũ trên khán đài càng tốt. Đó mới chính là thứ chúng tôi cần”.

Đó thật sự là một tin tốt lành với các cầu thủ. Hy vọng sự có mặt của khán giả sẽ giúp chúng tôi có thêm nhiều động lực hơn để thi đấu và cống hiến một màn trình diễn tốt”.

Đối với ĐT Phần Lan, cuộc chạm trán với Đan Mạch vào tối nay sẽ là một khoảnh khắc lịch sử. Đất nước nhỏ bé với chỉ 5,5 triệu dân này sẽ có lần đầu được thưởng thức hương vị của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Markku Kanerva

Markku Kanerva, thuyền trưởng của ĐT Phần Lan, trả lời một cách đầy cảm xúc trước thời khắc lịch sử: “Hy vọng chúng tôi sẽ lưu danh sử sách ngay trong trận mở màn”.

Nhận định về đối thủ Đan Mạch, HLV Kanerva tỏ rõ sự thận trọng. Ông nói: “Đan Mạch là một đội tuyển rất khó chơi. Nếu nhìn vào những trận đấu gần nhất, không khó để thấy đội bóng này được tổ chức tốt như thế nào. Hàng thủ của họ thật sự chất lượng với những cái tên xuất sắc, đặc biệt là Andreas Christensen”.

Sự cơ động và linh hoạt của Đan Mạch khiến chúng tôi phải dè chừng. Nhưng bạn biết đấy, ĐT Phần Lan sẽ không hề sợ hãi và sẽ chứng tỏ cho đối thủ thấy chúng tôi đáng gờm ra sao”.

Đội tuyển Phần Lan

Hiện tại, chân sút số một của Phần Lan là Teemu Pukki đang gặp phải chấn thương. Nhiều nguồn tin khẳng định anh sẽ không ra sân trong trận đấu mở màn vào tối nay. Tuy nhiên, HLV Kanerva đã bác bỏ thông tin trên.

Đã có một số trục trặc xảy ra, nhưng các cầu thủ vẫn trong trạng thái tốt. Đội bóng của chúng tôi đã lành lặn hoàn toàn và không có thêm một ca chấn thương mới nào xảy ra”. ông Kanerva chia sẻ thêm.

Tuấn Nguyễn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích