Trang chủ     Bóng đá   /   HLV Kiatisak quyết tâm cùng HAGL đạt thứ hạng cao nhất tại V-League   

HLV Kiatisak quyết tâm cùng HAGL đạt thứ hạng cao nhất tại V-League   

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ HAGL tại TPHCM, tân HLV Kiatisak cùng hai học trò cưng của mình là Công Phượng và Tuấn Anh đã có những chia sẻ của mình về mùa giải mới V-League 2021. Vào tối ngày 1/1/2020, HLV Kiatisak Senamuang đã chính thức kết thúc 14 ngày cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của nhà nước. Đến sáng ngày 2/1, Kiatisak cùng với Công Phượng và Tuấn Anh đã có buổi ra mắt, giao lưu với người hâm mộ đội bóng phố núi tại quán cà phê Ông Bầu của bầu Đức tại TP.HCM.

HLV Kiatisak quyết tâm cùng HAGL đạt thứ hạng cao nhất tại V-League    Tuấn Anh, Công Phượng và HLV Kiatisak

Tại buổi giao lưu, đích thân 2 học trò là Tuấn Anh cùng với Công Phượng đã có mặt và trực tiếp pha cà phê sữa cũng như cà phê trứng cho người thầy người Thái Lan của mình tại CLB. Đây là khoảnh khắc cho thấy sự gần gũi giữa thầy và trò tại đội bóng Phố núi, hứa hẹn một mùa giải thăng hoa với HAGL. Cũng trong buổi giao lưu này, Công Phượng và Tuấn Anh đã có những chia sẻ về tân HLV trưởng của đội chủ sân Pleiku. Cụ thể, khi chia sẻ về Kiatisak, Tuấn Anh gọi người thầy với biệt danh vô cùng thân mật đó là “Anh Sắc”. Tiền vệ gốc Thái Bình cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên mà em gặp anh Sắc, chiều nay sẽ tập buổi tập đầu tiên. Khi anh Sắc vừa bắt đầu công việc, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Em thực sự mong chờ tới khi được làm việc cùng với anh Sắc”. Nhận được câu hỏi của một phóng viên về các kế hoạch nâng tầm các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,… thành các ngôi sao của bóng đá châu Á, HLV Kiatisak thẳng thắn chia sẻ: “Tôi xây dựng đội bóng HAGL theo hướng tập thể chứ không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào. Tất cả các thành viên trong đội bóng đều phải cố gắng hướng đến mục tiêu chung của CLB. Tôi không thể đặt kỳ vọng Công Phượng buộc phải ghi bao nhiêu bàn trong một trận đấu, một mùa giải. Công Phượng hay Tuấn Anh muốn toả sáng cũng cần phải có sự giúp đỡ của các cầu thủ khác trong đội bóng”.

HLV Kiatisak quyết tâm cùng HAGL đạt thứ hạng cao nhất tại V-League    HLV Kiatisak giao lưu với khán giả

Tiếp đến, HLV Kiatisak một lần nữa cho biết, ông muốn giúp HAGL đoạt chức vô địch V-League, qua đó giành suất dự AFC Champions League trong 2 mùa giải sắp tới. Kiatisak quay sang hỏi Công Phượng và Tuấn Anh rằng: “Logo của HAGL ở trên ngực áo các bạn đã có hai ngôi sao, đó chính là hai chức vô địch V-League của đội bóng. Bây giờ các bạn có muốn đội bóng HAGL có thêm một ngôi sao nữa không? Các bạn có làm được không?”. Trước câu hỏi của thầy Kiatisak, Công Phượng cùng với Tuấn Anh đều trả lời rằng: “Dạ được, chúng ta sẽ làm được”. Công Phượng cho biết thêm, lứa cầu thủ khoá I của học viện HAGL JMG cho đến hiện tại đang dần bước vào độ chín của sự nghiệp, nên các cầu thủ HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak đều thể hiện quyết tâm để lại dấu ấn ở giải vô địch Quốc gia V-League trong hai mùa giải sắp tới. Cuối cùng, HLV Kiatisak đã lên tiếng giải thích về phát ngôn “gây bão” trước kia của ông khi chia sẻ về bóng đá Thái Lan và Việt Nam: “10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới có thể bắt kịp bóng đá Thái Lan”. Chiến lược gia sinh năm 1973 thẳng thắng tiết lộ: “Có thể mọi người đang hiểu nhầm ý của tôi rồi. Khi đó, độ tuổi của các cầu thủ Tuấn Anh, Công Phượng… mới chỉ 20 - 22 tuổi, tôi muốn nói rằng tất cả bọn họ phải nỗ lực phát triển tốt sự nghiệp trong khoảng 10 năm nữa.   Đó đơn giản chỉ là cách truyền đạt của tôi đối với các cầu thủ. Đã là cầu thủ ra sân không ai muốn thua cả, tôi làm HLV cũng như vậy, chẳng bao giờ muốn thua ai. Tôi muốn nói trong khoảng 10 năm tới, không đội nào có thể đá lại HAGL. Tôi muốn lên dây cót tinh thần cùng với với các cầu thủ HAGL như vậy. Các anh em trong đội bóng cần phải đoàn kết vì mục tiêu chung. Về thành tích, bóng đá Việt Nam hiện tại đang nhỉnh hơn Thái Lan một chút, từ thứ hạng ở vòng loại World Cup khu vực châu Á đến việc các ĐT Việt Nam liên tiếp vô địch SEA Games và AFF Cup. Nhưng tôi muốn bóng đá Việt Nam cùng với Thái Lan cùng nhìn ra những giải đấu lớn ở thế giới nhiều hơn là ở khu vực Đông Nam Á. Cả hai đội tuyển phải quyết tâm đi sâu ở các giải châu Á, thế giới…, điều mà chưa đội bóng nào ở Đông Nam Á làm được”.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích