Trang chủ     La Liga   /   HLV Laporte tiếp tục kích hoạt đòn bẩy kinh tế để cứu Barca

HLV Laporte tiếp tục kích hoạt đòn bẩy kinh tế để cứu Barca

Gã khổng lồ Xứ Catalan vừa bán thành công 25% cổ phần trên nền tảng Barca Studios, qua đó giải quyết được bài toán quỹ lương cho các tân binh. Được biết, đội chủ sân Camp Nou sẽ thu về khoản tiền là 100 triệu USD.

Barce tiếp tục thúc đẩy đòn bẫy kinh tế trong mùa hè này

4 thay đổi lớn tại Ngoại Hạng Anh mùa giải mới NHM cần biết

4 thay đổi lớn tại Ngoại Hạng Anh mùa giải mới NHM cần biết Ban tổ chức Ngoại Hạng Anh và LĐBĐ Anh đã quyết định thay đổi một số quy định ở mùa giải 2022/2023.

Man City từ chối bán Bernardo Silva

Man City từ chối bán Bernardo Silva Nhà vô địch Premier League, Manchester City đã phủ nhận rằng họ đã đề nghị Barcelona có cơ hội ký hợp đồng với tiền vệ ngôi sao Bernardo Silva.

Trong buổi lễ ra mắt tân binh Jules Kounde hôm 1/8, chủ tịch Joao Laporte đã thông báo về việc tiếp tục kích hoạt đòn bẩy kinh tế. Trên trang chủ chính thức, đội bóng này xác nhận bán thành công 24,5% cổ phần Barca Studio. Đây là nền tảng chuyên phân phối nội dung Video và âm thanh, cùng với đó là công nghệ blockchain, NFT và Fan Tokens. Đối tác lần này là công ty Socios.com, công ty chuyên về nền tảng số bóng đá.

QUẢNG CÁO

Trước đó, đội bóng này đã bán thành công 10% bản quyền truyền hình La Liga cho công ty đầu tư toàn cầu Sixth Street Partners, qua đó thu về số tiền là 267 triệu USD. Họ dự định sẽ bán thêm 15% nữa để thu về khoảng 400 triệu USD. Khoảng tiền này được đổ vào ngân sách chuyển nhượng hè, giúp Gã khổng lồ Xứ Catalan mang về rất nhiều bản hợp đồng chất lượng. Được biết thêm, 49% mảng kinh doanh hàng hóa của Barca giúp họ thu về khoản tiền là 300 triệu USD. 

Barca liên tục kích hoạt các bom tấn trong mùa hè này

Chủ tịch của Barca cũng chia sẻ thêm: “Chúng ta vẫn có thể bán thêm, tối đa là 49%, theo kết quả cuộc họp Đại hội đồng vào cuối năm ngoái. Đây là những đòn bẩy kinh tế cần thiết. Chúng mang tính chiến lược lâu dài, có ích cho đội bóng ở cả hiện tại và tương lai.” Điều nãy đã hỗ trợ rất nhiều cho đội bóng này để vượt qua khoản nợ lên tới 1,5 tỷ USD.

Barca đã chiêu mộ loạt ngôi sao, gồm Robert Lewandowski, Jules Kounde, Franck Kessie, Andreas Christensen hay Cesar Azpilicueta, nhưng chưa thể đăng ký tất cả vì không đủ quỹ lương. Đội Á quân La Liga cũng chưa đăng ký lại Sergi Roberto - tiền vệ vừa gia hạn đến năm 2023 và Ousmane Dembele - người ký hợp đồng hai năm sau khi bản giao kèo cũ hết hiệu lực.   

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích