Trang chủ     Vòng loại WC   /   HLV Park bị cấm chỉ đạo trận gặp UAE, trợ lý Lee Young-jin sẵn sàng thay thế

HLV Park bị cấm chỉ đạo trận gặp UAE, trợ lý Lee Young-jin sẵn sàng thay thế

Như chúng ta đều đã biết chiếc thẻ vàng trong trận gặp Malaysia đã khiến HLV Park Hang Seo Không thể có mặt trong trận “chung kết bảng G” với UAE, nhưng điều đó không quá đáng lo khi đội tuyển Việt Nam đã có trợ lý thân tín Lee Young-jin sẵn sàng thay thế.

Theo quy định của AFC tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đối các các cá nhân cầu thủ, huấn luyện viên nhận đủ thẻ phạt thì, HLV Park Hang Seo không chỉ không được chỉ đạo trong trận đấu kế tiếp gặp UAE, mà còn đi kèm với khá nhiều thứ ngoặt nghèo khác. Thầy Park được phép ngồi chung xe buýt cùng đội tuyển Việt Nam nhưng khi tới sân đấu là sẽ ngay lập tức bị tách riêng, ông sẽ ngồi ở một vị trí do AFC bố trí trên khán đài, và tất nhiên sẽ không gần với khu vực cabin kỹ thuật của tuyển Việt Nam. 

Kể cả khi thua UAE, đội tuyển Việt Nam vẫn tràn trề cơ hội làm nên lịch sử

Kể cả khi thua UAE, đội tuyển Việt Nam vẫn tràn trề cơ hội làm nên lịch sử Trước lượt trận cuối cùng gặp UAE, tuyển Việt Nam đã bất ngờ nhận tin vui từ tuyển Hàn Quốc khi giúp chúng ta loại thêm một đối thủ trong cuộc chiến giành vé lọt vào vòng loại WC cuối cùng.

HLV Park Hang Seo bị cấm chỉ đạo trận “chung kết bảng G” gặp UAE

HLV Park Hang Seo bị cấm chỉ đạo trận “chung kết bảng G” gặp UAE Hành trình của đoàn quân áo đỏ trên đất Dubai UAE chưa bao giờ là bằng phẳng khi chúng ta liên tục đối mặt với rất nhiều khó khăn. Lần này là việc thuyền trưởng Park Hang Seo sẽ ngồi ngoài trận gặp UAE.

HLV người Hàn cũng không được chỉ đạo đội tuyển dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả việc liên hệ với các thành viên khác của đội tuyển bằng bất kỳ phương tiện gì. Điều đó cũng đồng nghĩa ông cũng sẽ không xuất hiện ở đường hầm, ở phòng thay đồ, trả lời họp báo cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Được biết, sẽ có người do BTC cử đến để kiểm soát các động thái của ông Park.

QUẢNG CÁO

Park Hang-seo

Dấu ấn chiến thuật của thầy Park trong hai chiến thắng vừa qua trước Indonesia và Malaysia là rất lớn, nhờ khả năng đọc tình huống, đọc trận đấu cực tốt mà ông đã nhanh chóng đưa ra những phản ứng kịp thời, góp phần xoay chuyển tình thế, cục diện trận đấu. Ví dụ như việc ông tung Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị trận gặp Indonesia và sau đó tiền đạo xứ Nghệ đã ngay lập tức ghi bàn. Hay chỉ vài phút vào sân Văn Toàn đã mang về quả penalty quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Malaysia.

Xem thêm: Soi kèo VN vs Trung Quốc lúc 0h00 ngày 8/10

Tuy nhiên, việc thiếu vắng HLV trưởng có vẻ không ảnh hưởng lắm đến tinh thần của toàn đội. Chính thầy Park cũng đã lên tiếng là không sao, chỉ cần các cầu thủ tuân thủ đấu pháp và thi đấu theo đúng tinh thần mà HLV Park đã đưa ra thì sự vắng mặt của ông sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.

Hơn nữa đội tuyển vẫn còn đó trợ lý Hàn Quốc Lee Young-jin - bộ não" của thầy Park trong suốt hành trình làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam. Ông cũng là một trong số những trợ lý được tin tưởng gần như tuyệt đối. Nếu thầy Park không thể có mặt, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn yên tâm nếu thầy Lee là người trực tiếp chỉ đạo những chiến binh Rồng Vàng. 

Trợ lý Lee Young-jin sẵn sàng thế vai HLV Park

Cả hai đã có hơn 30 năm quen biết và làm việc cùng nhau nên sự ăn ý giữa thầy Park và thầy Lee không có gì phải bàn cãi. 

"Lee Young-jin là bộ não của tôi. Anh ấy nghĩ hộ giúp tôi mọi thứ. Tôi chỉ cần chọn lựa và quyết định một trong nhiều lựa chọn mà anh ấy đề xuất cho tôi. Đến lúc này, tôi có rất nhiều thành công ở Việt Nam. Nhưng nếu không thuyết phục được Lee sang Việt Nam từ đầu, có lẽ tôi không có nhiều thành công như thế". Thầy Park từng nhận xét.

Ông Lee sinh từng là cựu tuyển thủ Hàn Quốc, có 51 lần khoác áo đội tuyển quốc gia giai đoạn 1980 - 1984. Vốn đến từ đất nước có nền bóng đá phát triển, nên kinh nghiệm, chuyên môn cao, kỹ thuật cùng tính chuyên nghiệp của thầy Lee không ít lần khiến các tuyển thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu... bày tỏ sự nể phục. 

Trong trận đấu cuối gặp UAE, Việt Nam có sự trở lại của Quang Hải, sau khi vắng mặt trận gặp Malaysia cũng vì lý do thẻ phạt. Như vậy, đội tuyển Việt Nam gần như sẽ có lực lượng mạnh nhất ra sân ngày 15/6. 

Mi Mi

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích