Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   HLV Park Hang-seo: “Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức”

HLV Park Hang-seo: “Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức”

Mặc dù đã chơi có thế trận tốt trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Oman, nhưng đội tuyển Việt Nam đã không thể tận dụng tốt cơ hội và để thua từ một pha đá phạt góc của đối phương. 

Đoàn quân của thầy Park đã có một ngày thi đấu ấn tượng

Việt Nam hay nhưng không thể thắng trước Oman

Việt Nam hay nhưng không thể thắng trước Oman Những chiến binh sao vàng mặc dù chơi tốt trên sân nhà Mỹ Đình nhưng đã không thể dành được 3 điểm trước đẳng cấp vượt trội của đối thủ Oman.

Những điểm sáng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận hòa U23 Iraq

Những điểm sáng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận hòa U23 Iraq Ngày hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được một kết quả hòa trước đội tuyển U23 Iraq.

Với lợi thế về sân nhà và tâm lý không còn gì để mất, Những chiến binh áo đỏ đã nhập cuộc tương đối chủ động. Nhưng sự vô duyên của các cầu thủ trên hàng công đã khiến Việt Nam kết thúc hiệp một với kết quả hòa không đều. Đây cũng là hiệp đấu mà hàng thủ của đội chủ nhà thi đấu cực kỳ tập trung khi hóa giải các đường lên bóng tốc độ của đối thủ Oman.

QUẢNG CÁO

Kịch bản tương tự được diễn ra trong hiệp 2 khi đoàn quân của Park Hang-seo tiếp tục giành được thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự xuất hiện của bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn đã khiến cho hàng thủ của Oman có nhiều pha trao đảo. Nhưng đẳng cấp đã được đội bóng đến từ Tây Á lên tiếng đúng lúc với pha tổ chức đá phạt góc cực kỳ bài bản ở phút thứ 65. Đội tuyển Việt Nam đành phải chấp nhận trận thua 0-1 ngay tại sân nhà Mỹ Đình.

Sau trận, HLV người Hàn đã có những chia sẻ về màn trình diễn của các học trò: “Đúng là cầu thủ đã nỗ lực hết sức, nhưng kết quả không như mong muốn". Ông nói thêm: “Thành Chung nhận đủ hai thẻ phạt nên sẽ không đồng hành cùng đội tuyển sang Nhật Bản, còn Tiến Linh đang phải chờ kết quả kiểm tra. Hiện tôi chưa rõ tình hình của cậu ấy thế nào”.

Tuyển Việt Nam bước vào vòng đấu cuối với cơn bão chấn thương

Ông cũng nói về khả năng ra sân của thủ thành Đặng Văn Lâm trong trận đấu sắp tới với Nhật: “Thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ có mặt, tập trung cùng đội tuyển tại Nhật Bản. Nhưng bổ sung cầu thủ ngay lúc này rất khó khăn, vì cần thời gian làm visa. Một số cầu thủ có visa, nhưng không kiểm tra được phong độ, nên chúng tôi sẽ sang Nhật Bản với phương châm có cầu thủ nào thì dùng cầu thủ ấy".

Đây đã là trận thua thứ 8 sau 9 trận của Những chiến binh sao vàng, hiện tại đội tuyển đang xếp ở vị trí cuối bảng B với 3 điểm. Trong lượt trận cuối cùng thầy trò ông Park sẽ có chuyến làm khách tại Nhật Bản với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Trước trận đấu Oman, đội tuyển đã thiếu Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức, hay Đỗ Duy Mạnh vì chấn thương, còn Nguyễn Hải Huy, Châu Ngọc Quang, Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Nguyễn Phong Hồng Duy mắc phải Covid-19. Chấn thương của tiền đạo Tiến Linh trong trận đấu vừa qua cũng khiến khả năng ra sân của anh bị bỏ ngõ.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích