Trang chủ     Bóng đá   /   HLV Park Hang-seo đưa ra quyết định về việc dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo đưa ra quyết định về việc dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc

Mới đây, thầy Park đã có câu trả lời cho vấn đề xung quanh việc trở về làm việc tại ĐQTG quê hương Hàn Quốc của mình.

Tương lai của HLV Park Hang-seo đang là một chủ đề nóng, thu hút rất nhiều sự quan tâm của không chỉ CĐV Việt Nam mà còn cả các quốc gia trong khu vực. Được biết, hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ đáo hạn vào cuối tháng 1 năm sau.

Park Hang Seo

Dù vậy, ở trong thời điểm này thì đã có thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đang muốn mời thầy Park trở về dẫn dắt ĐTQG nước này trong tương lai. Đây là điều hoàn toàn có thể nhận thấy được sau những gì mà HLV 63 tuổi này đã làm được cho bóng đá Việt Nam, kể từ khi đến đây cách đây hơn 3 năm.

Tuy nhiên, NHM Việt Nam sẽ cảm thấy vui mừng khi biết rằng HLV Park Hang-seo đã từ chối lời mời đó. Theo nguồn tin thân cận, ông thầy sinh năm 1957 đã uỷ quyền cho người đại diện trả lời với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ngoài ra, HLV Park cũng từ chối trả lời truyền thông về vấn đề này để tránh gây hoang mang dư luận cũng như làm giảm tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

QUẢNG CÁO

Qua sự việc này, VFF cũng cần có những sự chuẩn bị và bước đi cần thiết để giữ chân những người tài. Họ cũng đang tự tin có thể đàm phán và nhận được sự đồng ý của HLV Park về điều khoản tự kích hoạt gia hạn 1 năm hợp đồng.

Năm 2021 được cho sẽ rất nhiều công việc chờ đón HLV Park Hang-seo. Với ĐTQG thì chiến lược gia này đặt mục tiêu giành vé dự vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau đó, đội tuyển chúng ta sẽ thi đấu và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup đã giành được vào năm 2018. Còn với đội U23 sẽ là mục tiêu quan trọng hướng tới giành vé dự VCK U23 châu Á vào năm sau. Bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games trên sân nhà cũng sẽ đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm của thầy Park.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích