Trang chủ     Sea Game 32   /   HLV Park Hang Seo nói lời thật lòng về màn trình diễn của U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo nói lời thật lòng về màn trình diễn của U23 Việt Nam

Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ rất đáng chú ý.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Myanmar SEA GAMES 31

Hùng Dũng ghi bàn quyết định, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết SEA GAMES 31

Hùng Dũng ghi bàn quyết định, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết SEA GAMES 31 U23 Việt Nam đã có một trận đấu vô cùng nhọc nhằn trước U23 Myanmar, may mắn là Hùng Dũng đã lên tiếng đúng lúc để mang về 3 điểm trọn vẹn.

6 nhà vô địch thế giới thi đấu tại SEA Games 31

6 nhà vô địch thế giới thi đấu tại SEA Games 31 Bên cạnh kiện tướng Lê Quang Liêm của đội tuyển chủ nhà Việt Nam, SEA Games năm nay còn chào đón 5 nhà vô địch thế giới và Olympic.

Vừa qua, U23 Việt Nam đã có một chiến thắng hết sức nghẹt thở trước U23 Myanmar. Đội trưởng Hùng Dũng là người đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo giành được 3 điểm trọn, vẹn. Qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A và mở toang cánh cửa vào chơi trận bán kết nếu như có thể đánh bại U23 Timor Leste ở trận đấu còn lại.

QUẢNG CÁO

Công tâm mà nói, đây là một màn trình diễn chưa thật sự tốt của U23 Việt Nam khi có được lợi thế sân nhà và một đội hình được đánh giá cao hơn nhưng vẫn không thể có được một chiến thắng thuyết phục trước U23 Myanmar. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng đã thừa nhận điều này, trả lời các phóng viên, ông cho biết:

“Sự thật là chúng ta đã giành được chiến thắng với tỷ số 1-0. Nhưng trong cả hai hiệp đấu, màn trình diễn của các cầu thủ vẫn chưa tốt. Các đường chuyền thiếu chính xác và các trong các pha bóng cần sự bình tĩnh thì các cầu thủ lại tỏ ra hấp tấp. Vậy nên đã có nhiều sai sót. Về phần mình, tôi không hài lòng với những gì các cầu thủ đã trình diễn."

HLV Park Hang Seo U23 Việt Nam

"U23 Myanmar đã thay đổi chiến thuật, họ không đá với sơ đồ 4-1-4-1 như trước mà đá với 3 trung vệ. Tôi đã lường trước được điều này và các cầu thủ cũng đã nắm rõ chiến thuật nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót, đây là bài học cho tất cả. Ở trận đấu còn lại, tôi không biết U23 Timor Leste có phòng ngự số đông hay không nhưng tôi luôn có cách cho những trận đấu thế này.” - Nhà cầm quân người Hàn chia sẻ.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng U23 Myanmar lại cho rằng bản thân hài lòng về những gì mà các học trò đã làm. Đồng thời đưa ra tuyên bố cực kỳ đanh thép về tương lai của U23 Myanmar ở giải đấu này:

“Tôi đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ Myanmar ở giải đấu năm nay. Kết quả này cho thấy các học trò của tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và có một trận đấu hay. U23 Myanmar đã thay đổi để thích nghi với lối chơi của U23 Việt Nam, đội chủ nhà có thể lực tốt hơn… Với tôi, U23 Việt Nam là đội mạnh nhất ở bảng đấu này. Còn với U23 Myanmar, dù có phải chạm trán với Thái Lan hay một cái tên nào khác ở trận bán kết sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình để giành vé vào chơi trận chung kết.”

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích