Trang chủ     Sea Game 32   /   HLV Park Hang Seo thừa nhận không kịp cải thiện khuyết điểm của U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo thừa nhận không kịp cải thiện khuyết điểm của U23 Việt Nam

Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu gặp U23 Malaysia tại trận bán kết SEA Games 31, HLV Park Hang Seo đã có những nhận định rất đáng chú ý về U23 Việt Nam cũng như đối thủ.

U23 Việt Nam SEA Games 31

Nhận định, soi kèo nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan, 19h00 ngày 21/5 - Chung kết SEA Games 31

Nhận định, soi kèo nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan, 19h00 ngày 21/5 - Chung kết SEA Games 31 Cùng Thể Thao Số 247 nhận định, soi kèo trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan và đưa ra những đánh giá.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiến tới trận chung kết thứ 9 liên tiếp tại SEA Games

Đội tuyển nữ Việt Nam tiến tới trận chung kết thứ 9 liên tiếp tại SEA Games Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn trước đội tuyển Myanmar.

U23 Việt Nam đã hoàn thành vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A. Dù có hàng thủ rất tốt và không để thủng lưới trận nào, thế nhưng hàng công của U23 Việt Nam lại có màn trình diễn không mấy thuyết phục trước khán giả nhà và đối thủ. Một điều dễ nhận thấy là đoàn quân của HLV Park Hang Seo chơi rất bế tắc trước những đội bóng thích phòng ngự số đông. Trả lời về vấn đề này, chiến lược gia người Hàn thừa nhận các học trò của ông đã có những sai sót và cần phải cải thiện trong tương lai.

QUẢNG CÁO

"U23 không phải là lứa quá trẻ nữa, nhưng nhìn chung, các cầu thủ đang thiếu kinh nghiệm thực chiến vì ít có cơ hội ra sân ở đấu trường quốc nội. Để khắc phục những đường chuyền hỏng, tình huống mất bóng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Rõ ràng với lịch thi đấu hiện tại, chúng tôi không có đủ thời gian để khắc phục. Điều quan trọng lúc này là giải quyết bài toán tâm lý, nâng cao sự tin tin của các cầu thủ, từ đó mới hạn chế những sai sót đáng tiếc như trong những trận đấu trước".

HLV Park Hang Seo U23 Việt Nam

Đối thủ của HLV Park Hang Seo ở trận đấu lần này là U23 Malaysia, những người đã tạo nên địa chấn với màn lội ngược dòng trước U23 Thái Lan ở trận mở màn. Sau những trận đấu đã qua, có thể thấy rằng U23 Malaysia là một đội bóng khá đa dạng và linh hoạt về mặt chiến thuật. Cũng không loại trừ khả năng họ sẽ phòng ngự số đông trước Việt Nam và khi được hỏi về vấn đề này, nhà cầm quân người Hàn cho biết:

“Tôi không biết chắc đối thủ sẽ ra sân với chiến thuật nào, do đó tôi phải chuẩn bị nhiều phương án. Malaysia là đội có hiệu suất ghi bàn tốt, hơn 2 bàn mỗi trận nhưng cũng thủng lưới nhiều, 1.8 bàn mỗi trận. Cơ bản nếu muốn thắng trận này, chúng tôi phải phòng ngự tốt và cố gắng ghi bàn.”

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng khẳng định bản quân không quan tâm đến những người đồng nghiệp nói gì về U23 Việt Nam, quan trọng nhất là toàn đội phải đi đến trận chung kết: “U23 Việt Nam đã đi đến bán kết và còn quá sớm để nói về việc trở thành đội mạnh nhất. Chúng ta phải vượt qua Malaysia thì mới tiến đến trận đấu cuối cùng, vậy nên vẫn còn sớm để xem đội nào mạnh nhất. Tôi không quan tâm HLV khác nói gì. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để có một trận đấu tốt trước Malaysia.”

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích