Trang chủ     AFF Cup   /   HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra lạc quan sau thất bại trước người Thái

HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra lạc quan sau thất bại trước người Thái

Mặc dù đã có một trận đấu cực kỳ cố gắng nhưng những chiến binh sao vàng đã không thể giành được một kết quả có lợi trong trận lượt đi bán kết AFF Cup trước đại kình địch Thái Lan.

Park Hang Seo

5 điểm nhấn Việt Nam vs Thái Lan: Tiếc cho Quang Hải

5 điểm nhấn Việt Nam vs Thái Lan: Tiếc cho Quang Hải Cùng điểm qua 5 điểm nhấn trong trận đấu Việt Nam vs Thái Lan, lượt đi bán kết AFF Cup 2020.

Sau trận Việt Nam vs Thái Lan: Ai hay ai dở?

Sau trận Việt Nam vs Thái Lan: Ai hay ai dở? Bất chấp việc trọng tài thiên vị, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã thua Thái Lan bởi những bàn thắng thuyết phục.

Mặc dù các học trò đã có một hiệp 1 thi đấu dưới sức, đặc biệt là trường hợp của hai cầu thủ chạy cánh Hồng Duy và Văn Thanh. Nhưng HLV Park Hang-Seo vẫn có những lời động viên cần thiết cho hai cầu thủ này, ông chia sẻ: “Tôi nghĩ Văn Thanh và Hồng Duy cũng đã làm tốt công việc của mình. Trong bóng đá, sai sót là khó tránh khỏi nhưng tôi nghĩ, họ thực sự đã cố gắng”.

QUẢNG CÁO

Ngoài cú đúp ấn tượng của tiền vệ Chanathip Songkrasin, điểm nhấn của trận đấu còn đến từ những quyết định gây khó hiểu của trọng tài chính người Qatar. Tình huống Theerathon Bunmathan đánh cùi chỏ Quang Hải, hay pha truy cản ngoài vòng cấm xứng đáng bị thẻ đỏ của thủ môn Chatchai Budprom đối với tiền đạo Văn Toàn, chỉ là hai trong rất nhiều quyết định gây tranh cãi của ông Saoud Ali Al-Adba trong trận này. 

Khi được hỏi về công tác điều khiển trận đấu của tổ trọng tài, HLV người Hàn đã có những chia sẻ cực kỳ thẳng thắn: “Rất khó để tôi bình luận về các quyết định của trọng tài. Tôi chỉ kiến nghị với ban tổ chức là hiện nay, công nghệ VAR đã được sử dụng rộng rãi. Chúng ta nên áp dụng để xem xét các tình huống gây tranh cãi. Hy vọng giải lần tới sẽ có VAR, để hỗ trợ các trọng tài đưa ra quyết định chính xác”.

 Việc sử dụng nhân sự cũng là một trong những vấn đề mà HLV Park đang nhận phải rất nhiều sự chỉ trích ở thời gian gần đây. Trước màn tiếp đón với đại kình địch Thái Lan, ông đã quyết định sử dụng cặp tiền đạo giàu tốc độ là Văn Toàn và Công Phượng để thay thế cho Tiền Linh vừa có một cú đúp ấn tượng trong trận gặp Campuchia. Tuy nhiên, kết quả bất lợi sau trận đấu đã gián tiếp tạo ra áp lực không nhỏ đối với vị chiến lược gia 64 tuổi.

"Tôi biết báo chí Việt Nam nói nhiều về vấn đề sử dụng nhân sự ở đội tuyển. Chúng ta biết Thái Lan chỉ dùng đội dự bị ở trận gặp Singapore nên để dành được thể lực. Nhưng trận này, chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai, điều đó thể hiện thể lực của Việt Nam nhỉnh hơn. Tôi xếp Công Phượng và Văn Toàn đá chính vì muốn tận dụng khoảng trống ở hai cánh. Nhưng chúng tôi chưa thực hiện được. Vì bị dẫn, chúng tôi phải đưa hai tiền đạo vào sân trong hiệp hai và chơi tốt hơn, nhưng vẫn không thể ghi bàn".

Với kết quả này, Những chiến binh sao vàng sẽ gặp không ít bất lợi trong trận lượt về sau đây 2 ngày. Nhưng thầy Park vẫn tỏ ra cực kỳ lạc quan, ông chia sẻ thêm: “Sau trận, các trợ lý của tôi đã động viên các cầu thủ là còn lượt về. Khoảng cách hai bàn vẫn có thể san lấp bất kỳ lúc nào. Ngày mai, tôi sẽ gặp cầu thủ để trao đổi, thảo luận về trận đấu vừa qua và đưa ra kế hoạch cho lượt về. Việt Nam vẫn đủ sức đưa cuộc đấu về thế cân bằng".

Vẫn biết ghi hai bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan chưa bao giờ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng với những màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu AFF Cup năm nay, đội tuyển Việt Nam vẫn tràn đầy cơ hội để lật ngược thế cờ và ghi tên mình trong trận chung kết. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích