Trang chủ     Bóng đá   /   HLV Petrovic chê trình độ chuyên môn của các cầu thủ Thanh Hóa

HLV Petrovic chê trình độ chuyên môn của các cầu thủ Thanh Hóa

Sau trận ra quân thua Bình Dương với tỷ số sát nút 0 – 1 vào chiều 16/1, HLV Ljubo Petrovic thừa nhận rằng, Thanh Hoá có ít cầu thủ đủ trình độ thi đấu ở V-League.

HLV Petrovic chê trình độ chuyên môn của các cầu thủ Thanh Hóa HLV Ljubo Petrovic có trận ra mắt không thành công khi trở lại dẫn dắt Thanh Hoá

Khép lại cuộc đối đầu giữa CLB Bình Dương và Thanh Hóa trên sân Gò Đậu, thầy trò HLV Petrovic chấp nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1. Tô Văn Vũ chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho chủ nhà Bình Dương trong hiệp 1. Đánh giá về trận đấu không như mong đợi này, Ông Petrovic cho rằng sự khác biệt về chất lượng cầu thủ đã dẫn đến kết quả này: "Khi tôi làm HLV Thanh Hoá lần đầu vào năm 2017, đội bóng có rất nhiều cầu thủ tốt, nhiều tuyển thủ quốc gia. Các ngoại binh lúc ấy cũng rất tốt nên đội đã đoạt ngôi Á quân. Nhưng bây giờ, Thanh Hoá chỉ có hai tuyển thủ quốc gia là Xuân Cường và Minh Tùng, còn lại đều chỉ là các cầu thủ trẻ nên gặp nhiều khó khăn. Nếu có thể, tôi muốn mua thêm cầu thủ để đội chơi tốt hơn, bởi trong tay tôi chỉ có khoảng năm cầu thủ đủ trình độ đá ở V-League" - ông Petrovic nói sau trận thua Bình Dương 0-1 chiều 16/1..

HLV Petrovic chê trình độ chuyên môn của các cầu thủ Thanh Hóa HLV Ljubo Petrovic

"Trải qua hai tháng làm việc, tôi cùng với các cầu thủ khá hài lòng về những gì đã thể hiện hôm nay. Hai đội chơi rất quyết liệt và chúng tôi cũng chỉ thiếu may mắn để có bàn thắng. Ngược lại, đối phương đã có quả đầu sút tiên và cũng đã thành bàn. Bên cạnh lợi thế sân nhà, các cầu thủ của Bình Dương cũng có trình độ cao hơn chúng tôi. Vì thế, xin chúc mừng họ" - HLV Petrovic nói thêm về trận đấu. Được biết, trong mùa giải năm nay, đội chỉ có khoảng 5 cầu thủ tốt, thêm 2 gương mặt ở tuyển trở về. Thời gian làm việc cùng nhau khá ngắn, nhiều cầu thủ trẻ nên đội bóng cần thời gian để gắn kết. Việc tiếp quản lại đội bóng mới, nên Chủ tịch đội bóng Thanh Hoá cho rằng cần thêm thời gian để đội bóng ổn định và phát triển. Không những thế, khi trắng tay rời sân Gò Đậu, Thanh Hóa còn bị tổn thất về mặt nhân sự. Trong tình huống tranh chấp với ngoại binh bên phía Bình Dương tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng gặp chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng lên xe đi cấp cứu.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích