Trang chủ     Sea Game 32   /   HLV Polking thán phục hàng thủ U23 Việt Nam

HLV Polking thán phục hàng thủ U23 Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan, ông Alexandre Polking bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cùng các học trò giành huy chương vàng SEA Games 31.

"Tâm trạng của tôi hiện không tốt. Rõ ràng tôi không muốn thua đâu, nhưng vẫn phải tiếp tục bước tiếp. ĐT Việt Nam được chơi trên sân nhà, họ được cổ vũ cực kỳ nồng nhiệt. Họ đã có 3 tháng chuẩn bị vô cùng bài bản.

Thầy Park cảm thấy stress khi dẫn dắt U23 Việt Nam

Thầy Park cảm thấy stress khi dẫn dắt U23 Việt Nam Đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 31. Trong buổi họp báo sau trận, thầy Park đã có những chia sẻ.

U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games 

U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games  Cuối cùng các CĐV Việt Nam cũng đã được chứng kiến trận chung kết SEA Games trong mơ giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Alexandre Polking

QUẢNG CÁO

Tôi tin các học trò đã chơi tốt nhất có thể rồi, nhưng đây là bóng đá. Toàn đội cố gắng tận dụng cơ hội, tuy nhiên đội tuyển U23 Việt Nam tận dụng rất triệt để những tình huống bóng dài và chờ sự cổ vũ của người hâm mộ", HLV Mano Polking buồn bã chia sẻ.

"Thái Lan vẫn chơi như ở vòng bảng và bán kết thôi. Toàn đội gây nhiều áp lực cho đối thủ và hôm nay chúng tôi vẫn đã làm như thế, tuy nhiên rất khó để phá vỡ hàng thủ của U23 Việt Nam. Đội tôi ghi nhiều bàn từ đầu giải nhưng các bạn thấy đấy, không thể làm điều tương tự trước các cầu thủ Việt Nam".

U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Khi được hỏi về cơ hội đối đầu thầy Park trong tương lai, HLV Polking nói: "Mỗi HLV đều có triết lý huấn luyện và định hướng phát triển khác nhau, dĩ nhiên đều hướng đến chiến thắng. Rất khó để nói về cơ hội gặp lại nhau giữa chúng tôi trong tương lai, nhưng tôi cực kỳ tôn trọng và ngưỡng mộ ông ấy.

Tôi cũng hơi tiếc khi thời gian chuẩn bị của Thái Lan cho trận này là không nhiều", HLV Polking khép lại phần trả lời họp báo.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích