Trang chủ     Bóng đá   /   HLV trưởng ĐT UAE khẳng định Việt Nam là đối thủ khó nhằn nhất

HLV trưởng ĐT UAE khẳng định Việt Nam là đối thủ khó nhằn nhất

HLV trưởng đội tuyển quốc gia UAE, Bert Van Marwijk vừa có những chia sẻ trước vòng loại World Cup khu vực châu Á sắp tới. Ông cho rằng việc gặp đội tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng sẽ gây cho họ nhiều khó khăn.

HLV Bert Van Marwijk, người từng cùng đội tuyển Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010, đã có những phát biểu về các đối thủ tại vòng loại World Cup khu vực châu Á với tư cách HLV trưởng đội tuyển UAE. 

Đội tuyển Việt Nam có ca chấn thương mới

Đội tuyển Việt Nam có ca chấn thương mới Tiền vệ Lương Xuân Trường phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young trong buổi tập của tuyển Việt Nam sáng 12/5.

Đội tuyển Việt Nam khổ luyện dưới trời mưa lớn

Đội tuyển Việt Nam khổ luyện dưới trời mưa lớn Bất chấp cơn mưa lớn chiều 11/5 tại Hà Nội, HLV Park Hang Seo vẫn cho các học trò tại ĐT Việt Nam thực hiện trọn vẹn khối lượng luyện tập.

Việt Nam vs UAE

QUẢNG CÁO

Nói với tờ Khaleej Times, ông cho biết: "Tôi và các cầu thủ tôi đã chạm mặt với những đội tuyển Malaysia, Thái Lan và Việt Nam nên có thể nói tôi biết rất rõ về họ. 13 ngày bốn trận và buộc phải thắng là áp lực rất lớn nhưng chúng tôi phải thích nghi”.

Khi được hỏi về trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Việt Nam, ông chia sẻ: “Với tôi, khó nhất là trận cuối gặp đội đầu bảng Việt Nam khi UAE đã bung sức 100% cho ba trận trước còn Việt Nam thì nhẹ nhàng hơn vì trước đó chỉ đá có hai trận. Tôi đã có trải nghiệm với ĐT Việt Nam trong trận lượt đi tại Hà Nội và chúng tôi thua 0-1 trong một thế trận mà lẽ ra chúng tôi phải có ít nhất 1 điểm. Giờ thì tôi đã biết nhiều về họ và rõ ràng gặp Việt Nam trong trận đấu cuối sẽ rất khó".

Đội tuyển UAE đang có lợi thế chủ nhà tỏng cả 4 trận đấu của mình do những điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho các trận đấu giữa đại dịch Covid-19. HLV Van Marwijk cho rằng điều này vừa tốt vừa không tốt do lịch thi đấu của UAE bị dồn dập hơn lúc ban đầu.

Việt Nam vs UAE

Ông nói: “Chúng tôi phải thi đấu 4 trận với mật độ 3 ngày/trận. Điều đó sẽ bào mòn thể lực của UAE rất nhiều, trong khi chúng tôi phải thắng cả 4 trận. Dù sao tôi cảm thấy vui vì đội tuyển UAE đang đi đúng hướng".

Hiện tại, UAE đang xếp thứ 3 tại bảng G vòng loại World Cup 2022 với 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng đấu này với 11 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn UAE 1 trận. Rõ ràng, mục tiêu của UAE là giành chiến thắng trong cả 4 trận còn lại để đoạt lấy suất đi tiếp vào vòng trong.

Quang Huy

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích