Trang chủ     AFC Champions League   /   HLV trưởng Kiatisuk tiết lộ lý do vẫn chưa dám thử sức các cầu thủ trẻ tại AFC Champions League

HLV trưởng Kiatisuk tiết lộ lý do vẫn chưa dám thử sức các cầu thủ trẻ tại AFC Champions League

Mặc dù giải đấu AFC đã đi qua được 1/2 chặng đường nhưng chúng ta vẫn chưa được nhìn thấy nhiều làn gió mới ở đội bóng Phố Núi HAGL.

HLV Kiatisuk tiết lộ lý do vẫn chưa dám thử sức với các cầu thủ trẻ

HLV Kiatisak nói gì sau trận thua tức tưởi của HAGL?

HLV Kiatisak nói gì sau trận thua tức tưởi của HAGL? Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, HLV Kiatisak đã không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến đội bóng của mình để thua ở những phút cuối cùng.

Văn Thanh lọt vào top đội hình xuất sắc nhất của AFC

Văn Thanh lọt vào top đội hình xuất sắc nhất của AFC Với siêu phẩm sút xa trong trận đấu với đối thủ Sydney vừa qua, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã lọt vào đội hình tiêu biểu lượt trận thứ hai vòng bảng AFC.

Sau ba trận đấu tại lượt trận vòng bảng H, HLV người Thái vẫn ưu tiên sử dụng bộ khung quen thuộc của CLB HAGL. Việc kết hợp các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh,... với các ngoại binh đang là công thức chiến thắng của Kiatisuk  trong giải đấu năm nay. Tuy nhiên, họ mới chỉ dành được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận đã đấu.

QUẢNG CÁO

Nhưng nói để thấy chiến thuật của chiến lược gia 52 tuổi áp dụng cho đội bóng Phố Núi cũng đang diễn ra cực kỳ trơn chu. Họ chỉ để thua 1-2 trước đội bóng rất mạnh Marinos, cầm hòa Sydney và chỉ chấp nhận chịu thua trong những phút bù giờ cuối cùng trước đối thủ Jeonbuk. Nếu cặp tiền đạo ngoại binh Brandao - Baiano tận dụng các cơ hội tốt hơn, có lẽ HAGL đã có thể kiếm nhiều hơn 1 điểm.

Mặc dù trước khi mùa giải diễn ra, HLV Kiatisuk luôn nhấn mạnh vấn đề sân chơi AFC là giải đấu lý tưởng để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhưng điều đó vẫn chưa được thể hiện trong các trận đấu vừa qua. Phải đến trận đấu thứ ba, ông mới tung cầu thủ mới chỉ 21 tuổi Lê Hữu Phước vào sân và thi đấu trong những phút cuối cùng. Mặc dù có thời gian thi đấu ít ỏi, nhưng cầu thủ này cũng kịp để lại ấn tượng với một vài tình huống đi bóng khéo léo trong vòng cấm của đối thủ Jeonbuk.

Văn Thanh là cầu thủ duy nhất của HAGL ghi bàn sau 3 lượt trận đầu tiên tại AFC

Mùa này, HAGL đã thêm 10 cái tên trẻ lên đội hình một nhưng vẫn chưa thấy quá nhiều điều đặc biệt. Việc V-League bị gián đoạn do SEA Games 31 cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ và sự tự tin của các cầu thủ trẻ. Khi được hỏi về vấn đề này, HLV người Thái đã thẳng thắng chia sẻ.

Ông nói trước báo giới: “Bầu Đức muốn chúng tôi tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm để tạo lứa kế cận cho CLB. Nhưng trận nào ở giải đấu lần này, chúng tôi cũng muốn kiếm điểm, nên không thể đưa nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Tất nhiên, trong quá trình thi đấu, tôi sẽ tận tối đa cơ hội để có thể đưa các cầu thủ trẻ vào sân.

Tạo điều kiện cho họ trải nghiệm cũng là một ưu tiên, nhưng ở vị trí HLV, tôi còn phải tính toán đến việc liệu các cầu thủ trẻ có đủ thể lực để đáp ứng nhịp độ thi đấu và sự già giơ của đối thủ hay không.”

Mặc dù hiện đang xếp ở vị trí cuối bảng H, nhưng HAGL vẫn đang cho thấy sự lì lợm và cơ hội tiến sâu tại AFC năm năm nay. Lượt về sẽ là một diện mạo hoàn toàn khác khi HLV Kiatisuk cho rằng ông đã dần nắm được thực lực của các đội và sẽ có những đấu sách hợp lý trong các trận đấu cuối cùng. Nếu có thể cải thiện kịp thời ở khâu đầu ra bàn thắng, HAGL hoàn toàn có thể tự tin đoạt được tấm vé góp mặt tại lượt trận tiếp theo của AFC Champions League.   

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích