Trang chủ     Bóng đá   /   Hòa CLB TP.HCM, HLV Trương Việt Hoàng thẳng thừng tuyên bố: HAGL chưa phải là ứng cử viên vô địch!

Hòa CLB TP.HCM, HLV Trương Việt Hoàng thẳng thừng tuyên bố: HAGL chưa phải là ứng cử viên vô địch!

Sau trận hoà đầy nuối tiếc của CLB Viettel trước đội chủ nhà CLB TP.HCM ngày 27/4, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho rằng Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2021. 

Viettel nhập cuộc khá tốt trước đội chủ nhà TPHCM khi có bàn vươn lên dẫn trước 1-0 ngay từ phút 17 nhờ công của Bruno và sự sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Các nhà đương kim vô địch V.League sau đó đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1.

Hòa CLB TP.HCM, HLV Trương Việt Hoàng thẳng thừng tuyên bố: HAGL chưa phải là ứng cử viên vô địch!

Một cơ hội bị bỏ lỡ của Viettel trong trận hòa CLB TP.HCM 1-1

Nếu biết chắt chiu các cơ hội hơn, đoàn quân của ông Trương Việt Hoàn đã có nhiều hơn 1 bàn thắng. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, Viettel bị TPHCM gây sức ép ngược lại và có bàn thắng gỡ 1-1. Kết quả này khiến cho CLB Viettel lỡ cơ hội san bằng cách biệt và gây sức ép lên đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai.

QUẢNG CÁO

Chia sẻ về kết quả này, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tiếc nuối: "Đây là một trận hòa rất đáng tiếc. Viettel có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng cầu thủ không tận dụng được, không giải quyết được trận đấu và để đối thủ có bàn gỡ hòa.  

Hòa CLB TP.HCM, HLV Trương Việt Hoàng thẳng thừng tuyên bố: HAGL chưa phải là ứng cử viên vô địch!

HLV Trương Việt Hoàng - Ảnh: Sport5

TPHCM hiện đang ở vị trí rất nguy hiểm, được chơi ngay trên sân nhà nên chuẩn bị phương án phòng ngự phản công. Hiệp đầu tiên, Viettel làm rất tốt nhưng hiệp 2 để đối phương gây sức ép và phải chịu bàn thua rất đáng tiếc".

Điều khiến huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cảm thấy tiếc nuối về việc đội bóng của ông không thể san bằng điểm số với Hoàng Anh Gia Lai của Kiatisak. Tuy nhiên, ông Hoàng cho rằng đội bóng phố Núi vẫn chưa là ứng viên số 1 cho chức vô địch ở thời điểm hiện tại. “CLB HAGL đang có cơ hội vô địch nhưng khoảng cách với các đội xếp sau không lớn. Nếu sơ sẩy thì họ sẽ bị bám đuổi ngay. Ai tận dụng được các trận đấu của mình mới được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch" - ông Hoàng nhấn mạnh.

 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích