Trang chủ     Bóng đá Ý   /   Hòa thất vọng trước Juventus, AC Milan tụt xuống vị trí thứ 3 tại BXH

Hòa thất vọng trước Juventus, AC Milan tụt xuống vị trí thứ 3 tại BXH

Trận hòa không bàn thắng trước đối thủ Juventus đã khiến cho AC Milan đánh mất vị trí thứ hai vào tay đối thủ Napoli, qua đó bị đội đầu bảng Inter nới dài khoảng cách lên thành 4 điểm.  

AC Milan đã bị Juventus cầm hòa 0 đều trong vòng đầu này

Christian Eriksen xác định bến đỗ mới tại Ngoại Hạng Anh

Christian Eriksen xác định bến đỗ mới tại Ngoại Hạng Anh Theo thông tin từ báo chí châu Âu, Christian Eriksen chưa có ý định giải nghệ, và anh được cho là sắp trở lại xứ sương mù chơi bóng.

Inter Milan cắt đứt mạch 8 chiến thắng liên tiếp tại Serie A

Inter Milan cắt đứt mạch 8 chiến thắng liên tiếp tại Serie A Trận hòa không bàn thắng trước Atalanta mới đây đã cắt đứt chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp của Nerazzurri tại giải đấu số một nước Ý.

Với việc được thi đấu trên sân nhà, Nerazzuri đã nhập cuộc tương đối tưng bừng và chơi trên chân trước đối thủ Juventus. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic phải rời sân ở phút 28 và nhường lại vị trí cho Olivier Giroud. Mất đi mũi khoan chất lượng, AC Milan đã cực kỳ loay hoay trong việc tìm đường đến khung thành của Bà Đầm Già.

QUẢNG CÁO

Bên phía đội khách, Juventus chủ động chơi lùi sâu trong suốt quãng thời gian hiệp một. Sự chắc chắn của hàng phòng ngự và phong độ cao của thủ môn Szczesny đã hạn chế tối đa khả năng tấn công của các chân sút bên phía AC Milan. Thủ thành người Ba Lan đã có 4 tình huống cứu thua trong trận đầu này, trong đó có hai pha đổ người xuất thần trước các cú sút của Rafael Leao và Olivier Giroud.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1991/1992, AC Milan và Juventus hòa nhau cả hai lượt trận đi và về. Trong trận đấu diễn ra hồi đầu mùa, tiền đạo Morata đã giúp đội bóng thành Turin vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 4. Tuy nhiên, tiền đạo Ante Rebić đã kịp thời gỡ hòa ở phút thứ 76.   

AC Milan đánh mất vị trí thứ 2 vào tay đối thủ Napoli

Với kết quả này, AC Milan đã đánh mất vị trí thứ hai vào tay đối thủ Napoli khi cả hai đội đều có cùng 49 điểm nhưng thua kém nhau ở hiệu số bàn thắng bại. Bà Đầm Già mặc dù không có tình huống sút trúng khung thành nào nhưng vẫn may mắn có được 1 điểm. CLB Juventus vẫn đang truy trì chuỗi 9 trận bất bại tại Serie A và chỉ còn kém đội xếp thứ 4 Atalanta đúng 1 điểm. 

Chỉ cần một trận thắng nữa, đoàn quân của HLV Max Allegri sẽ có lần đầu tiên trong mùa giải này lọt vào vị trí dự Champions League. Tuy nhiên, trước sự cạnh gay gắt của các đội bóng nhóm đầu, CLB Juventus vẫn cần duy trì sự tập trung và ổn định như trong suốt các vòng đấu vừa qua.

Về phía đại diện thành Milan, trận hòa này vẫn chưa phải là kết quả quá tệ đối với HLV Stefano Pioli. Họ vẫn đang tiếp tục thế bám đuổi với đối thủ cùng thành phố nhưng để thực hiện hóa giấc mơ vô địch, AC Milan còn phải cố gắng và cải thiện nhiều điều hơn nữa, mà đặc biệt là khả năng chuyển hóa cơ hội của hàng công. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích